Các địa phương có thể chọn xét tuyển học bạ vào lớp 10

TUỆ NHI |

Một số địa phương có số học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không nhiều hơn số chỉ tiêu tuyển sinh thì có thể lựa chọn phương thức xét tuyển.

Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị xem xét có cơ chế để các em học sinh ở những địa bàn khó khăn được xét học bạ khi tuyển sinh vào lớp 10. Cử tri phản ánh, huyện Na Hang là huyện vùng cao, trình độ dân trí, mức sống thấp, việc đi lại còn gặp nhiều khó khăn nhưng sau khi học sinh học xong lớp 9 các em lại phải dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có hướng dẫn: Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18.4.2014 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT và Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28.2.2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT đã nêu rõ phương thức tuyển sinh vào lớp 10 THPT với các hình thức:

Hình thức xét tuyển, dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở THCS của đối tượng tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó; thi tuyển; kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Tại Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đã quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, thành phố: Chỉ đạo, phê duyệt kế hoạch và phương thức tuyển sinh THPT; chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh và quy định mức thu lệ phí tuyển sinh.

Hiện nay, có một số địa phương số học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không nhiều hơn số chỉ tiêu tuyển sinh thì địa phương có thể lựa chọn phương thức xét tuyển.

Bộ GDĐT đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang có ý kiến với UBND tỉnh xem xét có cơ chế để các em học sinh ở những địa bàn khó khăn được xét học bạ khi tuyển sinh vào lớp 10.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT giải đáp về chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non

TUỆ NHI |

Giáo viên mầm non giảng dạy tại các điểm trường chính ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn hiện chưa được hưởng chính sách như giáo viên giảng dạy ở các điểm trường lẻ.

Các tỉnh công bố môn thi, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 với nhiều đổi mới

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện tại, đã có nhiều địa phương công bố lịch thi, môn thi và hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 với nhiều điểm mới.

Học phí đại học quá cao, Bộ GDĐT nói gì?

TUỆ NHI |

Học phí trường đại học quá cao, học sinh nghèo sẽ không có cơ hội học đại học là băn khoăn của nhiều phụ huynh, học sinh. Trước thông tin này, Bộ GDĐT cho biết đã có những quy định về vấn đề thu và miễn giảm học phí.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bộ GDĐT giải đáp về chế độ chính sách đối với giáo viên mầm non

TUỆ NHI |

Giáo viên mầm non giảng dạy tại các điểm trường chính ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn hiện chưa được hưởng chính sách như giáo viên giảng dạy ở các điểm trường lẻ.

Các tỉnh công bố môn thi, lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 với nhiều đổi mới

HUYÊN NGUYỄN |

Hiện tại, đã có nhiều địa phương công bố lịch thi, môn thi và hình thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 với nhiều điểm mới.

Học phí đại học quá cao, Bộ GDĐT nói gì?

TUỆ NHI |

Học phí trường đại học quá cao, học sinh nghèo sẽ không có cơ hội học đại học là băn khoăn của nhiều phụ huynh, học sinh. Trước thông tin này, Bộ GDĐT cho biết đã có những quy định về vấn đề thu và miễn giảm học phí.