Các địa phương bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo nghiêm túc, an toàn

Bích Hà |

Kết thúc khâu tổ chức và coi thi đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT, các địa phương lập tức bắt tay vào thực hiện công đoạn chấm thi. Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngoài thực hiện chấm thi nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thì việc đảm bảo an toàn sức khỏe cho lực lượng giám khảo được các địa phương đặc biệt chú trọng.

Không vì dịch COVID mà ảnh hưởng đến tiến độ chấm thi

Theo ghi nhận, trong 2 ngày cuối tuần (10-11.7), hầu hết các địa phương đã thực hiện những quy trình đầu tiên của việc chấm thi. Tại khu vực làm phách và chấm thi đều được bố trí lực lượng an ninh và có hệ thống camera giám sát 24/24h, đảm bảo quan sát toàn bộ hoạt động phòng chấm.

Tại Hà Nội, là địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước, để phục vụ cho công tác chấm thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã điều động gần 800 giáo viên.

Trong số này, chiếm nhiều nhất là giáo viên chấm bài thi tự luận với hơn 532 người, số giáo viên chấm bài thi trắc nghiệm khách quan là 53 người, số còn lại tham gia công tác làm phách, bảo đảm công tác chấm thi… Các giáo viên chấm thi đều được xét nghiệm SARS CoV-2 trước khi nhận nhiệm vụ.

Tại TPHCM, dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng lãnh đạo ngành giáo dục TP đã quán triệt tinh thần “không vì dịch bệnh mà ảnh hưởng đến tiến độ chấm thi”.

Theo kế hoạch, việc chấm thi tốt nghiệp tại TPHCM bắt đầu từ ngày 9.7 và dự kiến kết thúc vào ngày 27.7. Sở GDĐT TPHCM đã điều động khoảng 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi. Quá trình bàn giao bài thi, bài chấm… cũng được đảm bảo về giám sát, khử khuẩn, khoảng cách…

Đặc biệt, tất cả thầy cô giáo, cán bộ chấm thi đều được xét nghiệm và đảm bảo kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được vào chấm thi.

Hòm đựng bài thi được niêm phong cẩn thận.

Tại các địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang, vừa phải ứng phó với dịch COVID-19, nhưng công tác đảm bảo tiến độ, an toàn, khách quan trong quá trình chấm thi cũng được các địa phương nghiêm túc thực hiện.

Ngay từ 10.7, Sở GDĐT Bắc Ninh đã tổ chức chấm thi môn Ngữ văn. Cán bộ làm công tác chấm thi tiếp tục được xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Năm nay, toàn tỉnh có hơn 16.100 bài thi môn Ngữ văn. Để bảo đảm đủ cơ số cán bộ chấm thi và hoàn thành đúng thời gian tiến độ, Sở GDĐT huy động 122 cán bộ chấm thi là giáo viên tiêu biểu, cốt cán các trường THPT trong tỉnh.

Đối với các môn thi trắc nghiệm, Sở GDĐT Bắc Giang huy động 34 người tham gia chấm. Các phòng chứa bài thi đều có hệ thống camera giám sát và cán bộ an ninh trực trông giữ, đảm bảo đúng quy chế.

Ngoài ra, hệ thống máy vi tính cũng được trang bị đầy đủ, đảm bảo cấu hình, đã cài đặt phần mềm chấm thi trắc nghiệm và chạy thử theo quy định của Bộ GDĐT. Sở GDĐT Bắc Ninh sẽ nỗ lực cao nhất hoàn thành công tác chấm thi vào ngày 24.7.

Tại Hưng Yên, ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GDĐT Hưng Yên - cho biết, từ ngày 10.7, Hội đồng thi tỉnh Hưng Yên đã tổ chức chấm thi, với lực lượng tham gia gồm 245 người chấm thi trắc nghiệm và tự luận. Trong đó, công tác làm phách được thực hiện theo hình thức 2 vòng độc lập. Công tác chấm thi sẽ được thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo đúng quy chế.

Thành lập 63 đoàn thanh tra chấm thi tại các địa phương

Để bảo đảm công tác chấm thi được triển khai an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, hiện Bộ GDĐT đã thành lập 63 đoàn thanh tra chấm thi tại các địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương tổ chức chấm thi nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra gian lận, đặc biệt là gian lận có tổ chức, bảo đảm tiến độ để công bố kết quả vào ngày 26.7.2021.

Đại diện Bộ GDĐT thông tin về tiến độ chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Video: Vân Mạnh

“Đoàn kiểm tra công tác chấm thi của Bộ và đoàn thanh tra của Sở sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát trong suốt thời gian chấm thi đến lúc hoàn thành và chúng tôi dự kiến từ 10-15 ngày. Các đoàn thanh tra đã lên đường theo lộ trình chấm thi của từng địa phương"- ông Nguyễn Đức Cường - Chánh Thanh tra Bộ GDĐT - thông tin.

Còn theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, quy trình chấm thi được thực hiện rất chặt chẽ, với cả việc chấm bài tự luận và trắc nghiệm. Phần mềm chấm thi trắc nghiệm năm nay cơ bản ổn định và đã được chạy thử nhiều lần.

Hiện các địa phương chủ động bắt tay ngay vào nhiệm vụ chấm thi, bảo đảm công tác chấm thi đúng tiến độ, đạt mục tiêu, không để gian lận, cố gắng bảo đảm kết quả thi chính xác, khách quan, công bằng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chấm thi tốt nghiệp THPT 2021: Nhiều “hàng rào kỹ thuật” ngăn chặn gian lận

Bích Hà |

Ngay sau khi kết thúc đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các địa phương đã bắt tay vào thực hiện khâu vô cùng quan trọng là chấm thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã có những lưu ý đặc biệt để việc chấm thi đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế.

Phát hiện thí sinh là F0 – nơi dừng thi khẩn cấp, nơi tiếp tục

Bích Hà |

Nếu như năm 2020, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đều an toàn trước dịch COVID-19, thì năm nay, tại một số địa phương đã xuất hiện thí sinh F0 ngay trong những buổi thi đầu tiên. Khi phát sinh tình huống khẩn cấp này, trước mục tiêu giữ an toàn sức khỏe cho học sinh, mỗi địa phương đưa ra cách ứng xử khác nhau.

“Lọt” đề Toán: Hủy bài thi của thí sinh, dừng nhiệm vụ giáo viên coi thi

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, một thí sinh ở Lệ Thủy (Quảng Bình) mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Toán đưa lên mạng đã bị đình chỉ và hủy kết quả.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chấm thi tốt nghiệp THPT 2021: Nhiều “hàng rào kỹ thuật” ngăn chặn gian lận

Bích Hà |

Ngay sau khi kết thúc đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, các địa phương đã bắt tay vào thực hiện khâu vô cùng quan trọng là chấm thi. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đã có những lưu ý đặc biệt để việc chấm thi đảm bảo an toàn, khách quan, đúng quy chế.

Phát hiện thí sinh là F0 – nơi dừng thi khẩn cấp, nơi tiếp tục

Bích Hà |

Nếu như năm 2020, các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đều an toàn trước dịch COVID-19, thì năm nay, tại một số địa phương đã xuất hiện thí sinh F0 ngay trong những buổi thi đầu tiên. Khi phát sinh tình huống khẩn cấp này, trước mục tiêu giữ an toàn sức khỏe cho học sinh, mỗi địa phương đưa ra cách ứng xử khác nhau.

“Lọt” đề Toán: Hủy bài thi của thí sinh, dừng nhiệm vụ giáo viên coi thi

Bích Hà |

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, một thí sinh ở Lệ Thủy (Quảng Bình) mang điện thoại vào phòng thi, chụp ảnh đề thi môn Toán đưa lên mạng đã bị đình chỉ và hủy kết quả.