Cà Mau: Vắng gần 300 học sinh trong ngày đầu trở lại trường

Nhật Hồ |

Tất cả học sinh lớp 9 và lớp 12 tại Cà Mau được đến trường sau thời gian nghỉ rất dài do dịch COVID-19. Tâm trạng các em vừa mừng vừa lo, bởi thời gian thi tốt nghiệp gần kề, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và rất lâu rồi mới trở lại trường, lớp.

Ngày 20.4, hơn 23.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh Cà Mau chính thức trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Tất cả học sinh đến lớp đều mang khẩu trang, được đo nhiệt độ. Trong khuôn viên trường để rất nhiều nước rửa tay.

Theo hướng dẫn từ trước, mỗi lớp học không quá 20 em, các học sinh ngồi theo hình chữ Z để đảm bảo giữ khoảng cách 2m.

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở GDĐT Cà Mau, cho biết: Để đảm bảo an toàn, Sở đã đặt ra nhiều quy định và hướng dẫn từng bước cho học sinh và giáo viên.

Theo đó, khi vào cổng trường, học sinh phải rửa tay bằng dung dịch diệt khuẩn và đo thân nhiệt. Phụ huynh đưa đón con cũng được yêu cầu đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m.

Mỗi lớp học được chia thành 2 lớp, bố trí chỗ ngồi theo hình chữ Z để đảm bảo khoảng cách 2m giữa các học sinh. Các trường cũng không tổ chức chào cờ, hoạt động thể dục, thể thao, ăn, uống tập trung.

Thời gian này, khối lớp 9 chỉ học các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ. Khối lớp 12 cũng tương tự và thêm môn Giáo dục công dân. Học sinh sẽ được ôn tập lại kiến thức cũ, xen kẽ nội dung mới

Thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau cho biết, trong ngày đầu trở lại trường, khối lớp 9 vắng 246 em, khối lớp 12 vắng 48.

Giám đốc Sở Giáo dục Đào tại Cà Mau cho biết: "Có thể ngày đầu các em đi học lại, phụ huynh vẫn còn băn khoăn, lo lắng. Sau hôm nay, giáo viên sẽ tìm hiểu lý do học sinh vắng để có biện pháp động viên".

Ghi nhận ngày đầu đến lớp, hầu hết học sinh đều vui mừng xen lẫn lo lắng. Một học sinh lớp 9 tại Thành phố Cà Mau cho biết: “Em rất vui khi được quay lại trường học, nhớ trường lớp, bạn bè và thầy cô quá. Em tin là mọi người chấp hành tốt các quy định về phòng dịch”.

Em Thái Băng Tâm, học sinh lớp 12C3 trường THCS–THPT Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau cho biết: "Khi nghỉ học, em rất nhớ thầy cô, nhà trường. Chúng em tuân thủ đúng theo quy định, phải đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch bệnh khi đến trường. Việc cần thiết bây giờ là cố gắng học để bù những kiến thức bị hụt trong thời gian nghỉ. Bên cạnh việc học trên lớp, chúng em sẽ học thêm trên mạng để đảm bảo cho kỳ thi quốc gia sắp tới".

Cà Mau có hơn 14.200 học sinh khối lớp 9 và hơn 9.100 học sinh khối lớp 12. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Cà Mau, nếu tình hình dịch bệnh ổn định tỉnh sẽ cho tất cả học sinh đi học trở lại và ngày 27.4 hoặc ngày 4.5.

Nhật Hồ
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 20.4: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học; 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Tìm thấy thi thể cán bộ ngành thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 20.4.

Lịch trở lại trường: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Bích Hà |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị, trong đó có nội dung cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 21.4.

Chia nhỏ sĩ số lớp, học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trung học phổ thông đã đưa ra giải pháp sắp xếp lịch học luân phiên, chia nhỏ sĩ số lớp, yêu cầu học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường vào ngày mai – 20.4.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Bản tin 1 phút 20.4: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Nhóm PV |

Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học; 4 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Tìm thấy thi thể cán bộ ngành thuế Thanh Hoá nhảy cầu tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 20.4.

Lịch trở lại trường: Thêm địa phương thông báo khẩn cho học sinh đi học

Bích Hà |

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công điện khẩn gửi các đơn vị, trong đó có nội dung cho phép học sinh trở lại trường từ ngày 21.4.

Chia nhỏ sĩ số lớp, học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường

Đặng Chung - Nhật Hồ |

Để đảm bảo an toàn, nhiều trường trung học phổ thông đã đưa ra giải pháp sắp xếp lịch học luân phiên, chia nhỏ sĩ số lớp, yêu cầu học sinh ngồi cách nhau 2 mét khi trở lại trường vào ngày mai – 20.4.