Ca F0 tại Hà Nội tăng nhanh, trường học hối hả tận dụng "thời gian vàng"

Tường Vân |

Hà Nội đã thí điểm cho học sinh khối 9 và khối 12 đi học trực tiếp trở lại sau thời gian dài học trực tuyến do dịch bệnh. Việc trở lại trường còn nhiều khó khăn, phụ huynh lo sợ không cho con đến trường, trường học đóng cửa vì có F0,... Tuy nhiên, phía các nhà trường luôn nỗ lực tận dụng "thời gian vàng" dạy học trực tiếp để bổ sung kiến thức cho học sinh, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng.

Phụ huynh còn e ngại cho con đến trường

Tại Trường THPT Thăng Long (Hai Bà Trưng), trong những ngày đầu đón học sinh trở lại trường, tỉ lệ học sinh đến lớp đạt khoảng 70-80%. Tuy nhiên, tính đến ngày 14.12, con số này giảm dần, chỉ còn khoảng 50%. 

"Thực tế, học sinh rất phấn khởi, mong muốn được đi học trở lại nhưng một bộ phận phụ huynh có tâm lý lo ngại trước tình hình dịch bệnh tại Hà Nội còn phức tạp nên chưa cho con đến lớp.

Bên cạnh việc đảm bảo quyền lợi học tập cho các em, chúng tôi luôn quán triệt với giáo viên chủ nhiệm cần tiếp tục tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh về các giải pháp của trường trong công tác phòng chống dịch để phụ huynh an tâm cho con đến trường.

Nhà trường luôn sẵn sàng các phương án để bảo đảm an toàn cho học sinh" - bà Phạm Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Số lượng học sinh 12 đi học giảm dần là tình trạng chung xảy ra tại nhiều trường học khác trên địa bàn Hà Nội. Điển hình nhất, tại Trường THPT Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng) chỉ có duy nhất một học sinh đi học trực tiếp.

Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - nhận định, hiện nay, một số bộ phận phụ huynh học sinh còn tâm lý e ngại nên không dám cho con trở lại trường.

"Các trường phải có trách nhiệm, một mặt cần tăng cường công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh về công tác phòng, chống dịch của nhà trường để giúp phụ huynh yên tâm; mặt khác phải giúp gia đình và học sinh hiểu sự cần thiết của việc các em đi học trực tiếp" - ông Tiến nói.

Học trực tiếp hay trực tuyến đều phải thực chất

Thời điểm hiện nay đang là giai đoạn nước rút để học sinh cuối cấp ôn tập, chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.  Do nhiều phụ huynh lựa chọn phương án cho con tiếp tục học trực tuyến tại nhà, nên nhiều thầy cô phải vừa tham gia giảng dạy trực tiếp, vừa đảm bảo việc dạy trực tuyến để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Vì vậy, việc trang bị cơ sở vật chất để đảm bảo việc học không bị gián đoạn là đòi hỏi cấp thiết từ phía các trường. Phương án các nhà trường đưa ra là nâng cấp đường truyền mạng, lắm đặt hệ thống camera, máy tính, phòng học trống,... để giáo viên có thể linh động kết hợp 2 hình thức dạy học.

Học sinh đo thân nhiệt trước khi vào trường học. Ảnh: Hải Nguyễn.
Học sinh đo thân nhiệt trước khi vào trường học. Ảnh: Hải Nguyễn.

"Dù học sinh đến trường học trực tiếp hay học trực tuyến tại nhà, chúng tôi đều đảm bảo chất lượng dạy học cho các em" -bà Phạm Thị Thanh Vân - Hiệu trưởng Trường THPT Thăng Long, Hà Nội chia sẻ.

Còn tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Bắc Từ Liêm), ông Đoàn Minh Châu – Hiệu trưởng  nhà trường - cho hay:

"Một số em không thể đến trường, nhà trường cũng giao cho các lớp sẽ ghi hình các giờ dạy trên lớp, gửi đến cho các bạn ở nhà vẫn có thể theo học đúng tiến độ trên lớp".

Theo nhiều giáo viên và học sinh, việc mở cửa trường học ở thời điểm này còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, đây được xem là thời điểm vàng giúp các em ôn tập lại kiến thức đã học trong thời gian học trực tuyến và học kiến thức mới theo đúng tiến độ chương trình, chuẩn bị kiểm tra học kỳ 1 tốt hơn, đặc biệt là chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng sắp tới.

“Hiện nay, dịch bệnh ngày càng căng thẳng, học sinh chúng em chưa được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 nên rất lo lắng khi đi học trở lại.

Việc phải liên tục chuyển đổi hình thức dạy học khiến em cảm thấy không thoải mái và có phần bất tiện nhưng đây là khó khăn chung nên cô trò luôn cố gắng khắc phục, tuân thủ theo đúng 5K và các quy định phòng, chống dịch của nhà trường.

Thời gian học trực tiếp không nhiều nên em luôn cố gắng tận dụng tối đa thời gian để học tập, ôn lại những phần kiến thức còn vướng mắc, chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới” – em Nguyễn Viết Huy – học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung (Hà Đông) chia sẻ.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Ý kiến trái chiều xoay quanh việc học sinh lớp 1, 2 kiểm tra trực tiếp

HOÀI ANH |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tiếp với học sinh lớp 1 và 2, nhiều phụ huynh đã thể hiện sự đồng tình. Theo họ, việc kiểm tra trực tuyến khiến các học sinh nhỏ tuổi không tập trung và còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít phụ huynh thể hiện sự lo lắng khi tổ chức kì thi cho các con trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại.

"Học sinh lớp 1, 2 học online từ đầu năm, sao thi học kỳ trực tiếp?"

Tường Vân |

Sau khi Bộ GDĐT đưa ra hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học, rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi nêu trên. Phía các nhà trường, địa phương cũng đang gấp rút chuẩn bị phương án kiểm tra, đánh giá phù hợp với điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Dịch bệnh căng thẳng, học sinh tiểu học thi học kỳ theo phương án nào?

Tường Vân |

Theo hướng dẫn ngày 13.12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), học sinh lớp 1, 2 sẽ kiểm tra định kì trực tiếp. Học sinh lớp 3, 4, 5 linh hoạt hình thức kiểm tra, đánh giá.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Ý kiến trái chiều xoay quanh việc học sinh lớp 1, 2 kiểm tra trực tiếp

HOÀI ANH |

Trước thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ trực tiếp với học sinh lớp 1 và 2, nhiều phụ huynh đã thể hiện sự đồng tình. Theo họ, việc kiểm tra trực tuyến khiến các học sinh nhỏ tuổi không tập trung và còn phụ thuộc nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, cũng có không ít phụ huynh thể hiện sự lo lắng khi tổ chức kì thi cho các con trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại.

"Học sinh lớp 1, 2 học online từ đầu năm, sao thi học kỳ trực tiếp?"

Tường Vân |

Sau khi Bộ GDĐT đưa ra hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra học kỳ với học sinh tiểu học, rất nhiều phụ huynh đặt ra câu hỏi nêu trên. Phía các nhà trường, địa phương cũng đang gấp rút chuẩn bị phương án kiểm tra, đánh giá phù hợp với điều kiện dịch bệnh hiện nay.

Dịch bệnh căng thẳng, học sinh tiểu học thi học kỳ theo phương án nào?

Tường Vân |

Theo hướng dẫn ngày 13.12 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), học sinh lớp 1, 2 sẽ kiểm tra định kì trực tiếp. Học sinh lớp 3, 4, 5 linh hoạt hình thức kiểm tra, đánh giá.