“Bút phê” vào thông báo thu bảo hiểm, phụ huynh chưa lường hết hậu quả

HUYÊN NGUYỄN |

TS Vũ Thu Hương lo ngại, với suy nghĩ thiếu cẩn trọng, thiếu tôn trọng nhà trường như thế này, phụ huynh sẽ truyền các suy nghĩ tiêu cực cho con, mang lại cho con sự mặc cảm. Điều này cản trở việc giáo dục đạo đức tư cách cho học sinh.

Trước sự việc, một phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Hà Nội phản ứng việc nhà trường gửi thông báo mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể tự nguyện với các lời lẽ như "trung gian, môi giới, cò mồi", TS Vũ Thu Hương, giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học - ĐH Sư phạm Hà Nội - cho rằng: "Bút phê" của phụ huynh thể hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng đối với nhà trường. Quy định đóng bảo hiểm của Nhà nước thì không thể có ngoại lệ.

"Vì đứa trẻ sẽ cảm nhận được sự thiếu tôn trọng đó và hoang mang không biết nên nghe theo ai. Nếu nghe theo thầy cô giáo, cháu sẽ sợ bố mẹ mắng. Còn nếu nghe theo bố mẹ, cháu sẽ hỗn láo với thầy cô", TS Hương nói.

Bà Hương khẳng định, riêng về câu chuyện bảo hiểm này, cảm xúc đứa trẻ chắc chắn là xấu hổ khi bạn bè ai cũng nộp tiền, riêng bố mẹ mình lại không nộp. Trẻ cũng có thể cảm nhận được những lời xì xào, bàn tán của những người bên cạnh mình. Nếu cháu chán học, chán đến lớp cũng là điều có thể hiểu được. Đây chính là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Trao đổi với báo Lao Động, bà Võ Thị Minh Thảo - Chủ tịch HĐQT trường - cho biết, chiều 8.9, phụ huynh đã có buổi gặp gỡ và được đại diện của Trường Tiểu học Hà Nội trao đổi, giải thích cụ thể.

Sau khi nghe giải thích, phụ huynh học sinh thừa nhận bản thân đã “hơi hiểu lầm” nhà trường. Tuy nhiên, phụ huynh Phan Văn Phong cho biết cá nhân ông vẫn không mua bảo hiểm cho con và cũng không ủng hộ việc thu bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể thông qua trường, kể cả là trường “thu hộ”.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.