Buộc thôi việc hoặc xử lí hình sự nếu sửa chữa học bạ, hồ sơ thí sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Hành vi gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của thí sinh... sẽ buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Bộ GDĐT sẽ ban hành chính thức quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng cho năm 2020 và hướng dẫn tổ chức kỳ thi này.

Quy chế này sẽ có nhiều nội dung thích ứng với đổi mới trong thi tốt nghiệp THPT thay vì thi THPT quốc gia như những năm trước đồng thời, có nhiều quy định nhằm hạn chế tình trạng gian lận thi cử.

Điều 53, dự thảo được công bố có quy định rõ ràng về việc xử lí cán bộ tham gia tổ chức thi và cá nhân liên quan vi phạm Quy chế thi.

Người tham gia tổ chức thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong hoặc sau kì thi), sẽ bị đình chỉ làm công tác thi và đề nghị cơ quan quản lí cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lí kỉ luật.

Cụ thể, mức kỉ luật cảnh cáo áp dụng đối với những người vi phạm như để cho thí sinh quay cóp và mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi; chấm thi không đúng hướng dẫn chấm hoặc cộng điểm bài thi có nhiều sai sót; ra đề thi vượt quá phạm vi chương trình THPT; truyền dữ liệu thi không đúng cấu trúc, không đúng thời hạn, không đúng quy định của Bộ GDĐT.

Tùy theo mức độ vi phạm, các cá nhân có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển đi làm công tác khác đối với những người có hành vi vi phạm một trong các lỗi ra đề thi sai; trực tiếp giải bài thi hoặc hướng dẫn cho thí sinh lúc đang thi; lấy bài thi của thí sinh này giao cho thí sinh khác; gian lận khi chấm thi, cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh.

Dự thảo quy chế cũng nêu rõ sẽ buộc thôi việc hoặc đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi: đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi; làm lộ đề thi, mua, bán đề thi; làm lộ số phách bài thi; sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh; cố ý chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm; đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh. Đáng chú ý, hành vi gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của thí sinh cũng được liệt kê vào mục này.

Người làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài thi, vận chuyển và bảo quản bài thi, chấm thi hoặc có những vi phạm khác trong công tác tổ chức thi, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lí kỉ luật theo một trong các hình thức kỉ luật quy định.

Ngoài ra, công chức, viên chức không tham gia tổ chức thi nhưng có các hành động như thi hộ, tổ chức lấy đề thi ra và đưa bài giải vào cho thí sinh, đưa thông tin sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến kỳ thi, gây rối làm mất trật tự tại khu vực thi sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và đề nghị buộc thôi việc.

Người tham gia tổ chức thi và người có liên quan đến việc tổ chức thi không phải là công chức, viên chức có hành vi vi phạm Quy chế thi (bị phát hiện trong hoặc sau kì thi), tùy theo mức độ, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và xử lí theo quy định của pháp luật về lao động; bị đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học nếu là học sinh, sinh viên, học viên.

Ngoài các hình thức xử lí nêu trên, các cơ quan có thẩm quyền có thể cấm đảm nhiệm những công việc có liên quan đến thi từ 1 đến 5 năm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bỏ thi vào lớp 10: Làm sao để có học bạ "sạch", đúng với năng lực?

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người kỳ vọng bước đột phá xét tuyển vào lớp 10 công lập tại Quảng Bình bằng điểm học bạ sẽ mở ra những hướng đi mới trong tuyển sinh vào đầu cấp THPT. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn bày tỏ hiện tượng làm đẹp học bạ.

Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 1.6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược TPHCM đã công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2020 với nhiều điểm mới.

Nhiều trường đại học tiếp tục điều chỉnh đề án tuyển sinh 2020

Huyên Nguyễn |

Ngày 1.6, thêm nhiều trường đại học công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 với nhiều điều chỉnh mới. Đây là lần công bố chính thức cuối cùng để học sinh đăng ký nguyện vọng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bỏ thi vào lớp 10: Làm sao để có học bạ "sạch", đúng với năng lực?

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người kỳ vọng bước đột phá xét tuyển vào lớp 10 công lập tại Quảng Bình bằng điểm học bạ sẽ mở ra những hướng đi mới trong tuyển sinh vào đầu cấp THPT. Tuy nhiên, các giáo viên vẫn bày tỏ hiện tượng làm đẹp học bạ.

Trường Đại học Y Dược TPHCM công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 1.6, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Y Dược TPHCM đã công bố đề án tuyển sinh chính thức năm 2020 với nhiều điểm mới.

Nhiều trường đại học tiếp tục điều chỉnh đề án tuyển sinh 2020

Huyên Nguyễn |

Ngày 1.6, thêm nhiều trường đại học công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 với nhiều điều chỉnh mới. Đây là lần công bố chính thức cuối cùng để học sinh đăng ký nguyện vọng.