Bữa ăn bán trú mùa COVID-19: Trường trang bị vách ngăn bàn ăn cho học sinh

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học ở Hà Nội đã trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học phòng dịch COVID-19. Các trường đã có những sáng tạo trong việc đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú cho  trẻ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngày 11.5, toàn thành phố có gần 1.900 trường mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập) mở cửa đón học sinh trở lại.

Để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép tùy theo điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của từng trường, hiệu trưởng sẽ căn cứ vào đó để quyết định các hoạt động dạy học và bán trú trên cơ sở đảm bảo tiêu chí an toàn, phòng chống dịch. Nếu phụ huynh có nhu cầu cho trẻ ăn bán trú tại trường thì đăng ký trước với nhà trường.

Ghi nhận của Lao Động, ngày đầu học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường, nhiều cơ sở giáo dục đã tổ chức dạy 2 buổi/ngày và cho trẻ ăn bán trú ở trường.

Tại Trường Quốc Tế Nhật Bản (quận Hà Đông, Hà Nội), để đảm bảo an toàn, phụ huynh trang bị cho con khẩu trang. Nhà trường cũng bố trí nhân viên y tế túc trực tại cổng trường để đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho học sinh.

Để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh, Trường Quốc Tế Nhật Bản đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và ăn bán trú theo đăng ký của phụ huynh. Đặc biệt, trong nỗ lực phòng chống COVID-19, Trường Quốc tế Nhật Bản đã thiết kế những vách ngăn thông minh, ngăn cách không gian ăn uống của học sinh.

 
Học sinh Trường Quốc Tế Nhật Bản chủ động đi vào lớp sau khi được đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn tay. Ảnh: Việt Anh
Học sinh Trường Quốc Tế Nhật Bản chủ động đi vào lớp sau khi được đo thân nhiệt và thực hiện sát khuẩn tay. Ảnh: Việt Anh
  
Trường Quốc tế Nhật Bản đã thiết kế những vách ngăn thông minh, ngăn cách không gian ăn uống của học sinh. Mỗi học sinh ngồi một khoang riêng để giữ khoảng cách, hạn chế lây nhiễm bệnh. Ảnh: Việt Anh

Tại Trường Phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring, giờ ăn trưa được chia thành 2 ca. Tại các bàn ăn, trường có lắp đặt thêm các vách chắn mica, mỗi bàn tối đa 6 học sinh. Học sinh ngủ trưa tại trường có giường riêng biệt, chăn và gối riêng.

 
 
 
Tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khẩu phần ăn của mỗi trẻ được giáo viên chia vào từng bát riêng. Trước vào sau khi ăn, trẻ đều được hướng dẫn để vệ sinh tay. Ảnh: Linh Chi

Còn tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận Cầu Giấy, Hà Nội), khẩu phần ăn của mỗi trẻ được giáo viên chia vào từng bát riêng. Việc kiểm soát nguồn thực phẩm được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trong giai đoạn này, nhân viên, giáo viên của trường cũng trực tiếp nấu ăn cho trẻ.

Cũng trong ngày đầu tiên học sinh tiểu học và trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường, một số trường do chưa chuẩn bị đủ điều kiện đã không tổ chức ăn bán trú. Việc này ít nhiều gây khó khăn cho phụ huynh trong việc đưa đón con về vào buổi trưa.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sau khi học sinh toàn thành phố trở lại trường, các nhà trường đã duy trì tốt nhiệm vụ vừa dạy học, vừa chống dịch. Quyết định không áp dụng giãn cách trong trường học của Bộ GDĐT đã giải tỏa nhiều khó khăn cho các nhà trường trong việc xây dựng thời khóa biểu, đảm bảo cơ sở vật chất và giáo viên để tổ chức hoạt động dạy học.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối việc thu học phí dạy online

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày đầu tiên học sinh tiểu học và mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch, nhiều phụ huynh  Trường Quốc Tế Singapore (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tập trung tại cổng trường để phản đối chính sách thu học phí của nhà trường.

Học sinh mầm non mếu máo trở lại trường sau "kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử"

Sơn Tùng - Linh Chi |

Hôm nay (11.5), các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức đón học sinh quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ dịch COVID-19.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường, được phép ăn bán trú

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội cùng nhiều địa phương khác sẽ trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng dịch. Nhiều nơi đã quyết định tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Phụ huynh Trường Quốc tế Singapore phản đối việc thu học phí dạy online

Đặng Chung - Hoài Anh |

Ngày đầu tiên học sinh tiểu học và mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau 3 tháng nghỉ học để phòng dịch, nhiều phụ huynh  Trường Quốc Tế Singapore (quận Ba Đình, Hà Nội) đã tập trung tại cổng trường để phản đối chính sách thu học phí của nhà trường.

Học sinh mầm non mếu máo trở lại trường sau "kỳ nghỉ tết dài nhất lịch sử"

Sơn Tùng - Linh Chi |

Hôm nay (11.5), các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chính thức đón học sinh quay trở lại trường sau 3 tháng nghỉ dịch COVID-19.

Trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường, được phép ăn bán trú

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội cùng nhiều địa phương khác sẽ trở lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng dịch. Nhiều nơi đã quyết định tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.