Bữa ăn bán trú đầu tiên của các em học sinh sau “kỳ nghỉ đặc biệt”

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau một thời gian dài tạm nghỉ do ảnh hưởng dịch COVID-19, đến này đã có nhiều phương án linh hoạt để đảm bảo việc tổ chức bán trú vừa có chất lượng, vừa làm tốt an toàn phòng dịch.

Trong lúc dịch bệnh COVID-19 còn đang diễn biến hết sức phức tạp, ngành giáo dục nhiều địa phương ngoài việc phải tranh thủ thời gian để tập trung cho việc dạy học trực tiếp thì còn phải lên các phương án để đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú cho các học sinh.

Ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong khu vực nhà bếp.
Ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng (Sở GD&ĐT) kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong khu vực nhà bếp.

Ông Võ Hồng Lam - Trưởng phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cho biết, sau khi tham mưu UBND quận về phương án tổ chức bán trú cho học sinh, Quận đã thống nhất tổ chức bán trú (2 buổi/ngày) từ ngày 16.2.

Trong sáng nay có 40 cơ sở mầm non và 2 điểm trường tiểu học đăng ký tổ chức bán trú cho học sinh, các trường còn lại đang gấp rút chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất cho bếp ăn.

Dự kiến 21.2, tất cả các điểm trường tiểu học và mầm non trên địa bàn quận sẽ tổ chức bán trú (2 buổi/ngày)".

Để đảm bảo an toàn phòng dịch và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cũng chỉ đạo nhà trường tổ chức rà soát và kiểm tra khu vực bếp, đặc biệt là kiểm tra sàng lọc tất cả cán bộ nhân viên ra vào trường học.

Học sinh được hướng dẫn rửa tay trước khi ăn.
Học sinh được hướng dẫn rửa tay trước khi ăn.

Nhận được tin cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, chị Nguyễn Hữu Ngọc Thanh - Tổ trưởng Tổ bếp của trường TH Ngô Quyền (Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) vui mừng chia sẻ, chúng tôi đã vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp và đồng thời nhắc nhở đội ngũ bếp thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh nhà bếp.

Thông tin đến phóng viên, bà Mạch Lệ Xuân - Hiệu trưởng Trường TH Ngô Quyền (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho hay, để đảm bảo mục tiêu kép an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng dịch tại bếp ăn, nhà trường tổ chức sàng lọc tất cả nhân viên bếp, hạn chế tối đa cán bộ nhân viên và người giao hàng vào khu vực bếp. Đồng thời tổ chức xét nghiệm sàng lọc nhân viên bếp trước khi khởi động lại bếp ăn trường

Cũng theo vị Hiệu trưởng này, ngay ngày đầu tiên nhà trường tổ chức bán trú, có 1.731/2.032 học sinh đăng ký tham gia, ghi nhận sự ủng hộ và đồng thuận cao từ phụ huynh.

Ông Nguyễn Hữu Nhân - Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ nói, trước Tết Nguyên đán 2022, Sở đã ban hành phương án đón học sinh trở lại trường, theo đó những ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết các em sẽ trở lại trường học trực tiếp 1 buổi để làm quen với không khí trường lớp.

Tuỳ điều kiện thực tế tại địa phương, UBND quận/huyện chủ động quyết định cho học sinh học bán trú. Đến nay, thành phố đang ở vùng dịch cấp độ 1, tuần đầu trở lại trường học sinh được đảm bảo an toàn, phụ huynh an tâm và đồng thuận cao.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Giây phút bịn rịn của thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 16.2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Gần 2.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đánh bạc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng với 3 đối tượng về tội “tổ chức đánh bạc”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giây phút bịn rịn của thanh niên lên đường nhập ngũ tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 16.2, tất cả các quận, huyện trên địa bàn TP.Cần Thơ đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Gần 2.000 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

“Bóng hồng” duy nhất xứ Tây đô xung phong đi nghĩa vụ CAND

Tạ Quang |

Cần Thơ – Bạn Lê Nguyễn Ngọc Hân (sinh năm 1999) tốt nghiệp Trường CĐ Y tế Cần Thơ và hiện là hướng dẫn viên (HDV) du lịch tại Cồn Sơn (quận Bình Thủy) viết đơn xung phong đi nghĩa vụ CAND và cũng là nữ sinh duy nhất tham gia đi nghĩa vụ năm 2022 tại TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Khởi tố 3 đối tượng tổ chức đánh bạc

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 15.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) tống đạt quyết định khởi tố bị can và tạm giam 3 tháng với 3 đối tượng về tội “tổ chức đánh bạc”.