Bộn bề lo lắng chuyện học trực tuyến ở miền núi

Phong Quang |

Tuyên Quang - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đa số các địa phương của tỉnh Tuyên Quang đã cho cấp tiểu học và THCS chuyển sang hình thức học trực tuyến. Cũng từ đây những lo lắng của cô trò và cả phụ huynh cũng như dày thêm.

Chị Hạnh (tổ 15, phường Minh Xuân, T.P Tuyên Quang) có con đang học lớp 2 cho biết, từ giữa tháng 2.2022 nhà trường cho các con ở nhà để học trực tuyến.

Nhà chỉ có 2 vợ chồng nên phải luôn phiên nhau làm việc tại nhà để kèm con. Chiếc máy tính xách tay cũng nhường để con học vì nhìn qua màn hình điện thoại thì hại mắt.

"Công việc của vợ chồng đã xáo trộn nhiều rồi nhưng mình thấy có vẻ như học trực tuyến hiệu quả không cao, mức độ tập trung và tiếp thu của con khá hạn chế. Có mẹ ngồi cạnh thì con còn ngay ngắn nghe cô giảng nhưng mẹ có việc ra ngoài, khi quay lại đã thấy con làm việc khác, không tập trung", chị Hạnh chia sẻ.

Cũng có con học tiểu học nhưng vợ chồng anh Nguyễn Anh Tiến (phường Tân Quang, T.P Tuyên Quang) không phải nghỉ làm vì có bà nội trông hộ. Nhưng câu chuyện không đơn giản chỉ là có người trông con trẻ.

Anh Tiến lo lắng: "Ông bà thì cũng chỉ trông thôi chứ chương trình giáo dục thay đổi nhiều nên không kèm được việc học của con. Trẻ ở độ tuổi lớp 3 vẫn mải chơi, không có cô giáo trực tiếp nên nhiều khi vẫn chểnh mảng. Tối về bố mẹ kiểm tra lại thì nhiều bài cháu không hiểu. Thực sự rất lo lắng".

Nhiều em học sinh cấp 1 vẫn chưa tập trung khi học trực tuyến.
Có thiết bị chưa hẳn đã học trực tuyến đạt hiệu quả cao, với học sinh lớp 1,2 đa số phụ huynh phải nghỉ làm để học cùng con.

Với những khu vực vùng sâu, vùng xa hoặc vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thì vấn đề không chỉ là kèm cặp các con. Khu vực này đa số người dân cuộc sống còn khó khăn, nhiều gia đình không có điều kiện trang bị máy tính, điện thoại, kết nối internet để con học trực tuyến.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Vân (huyện Yên Sơn) cho biết, mới tổ chức học trực tuyến được hơn 2 tuần nay nhưng đã phát sinh nhiều vấn đề. Tỷ lệ học trực tuyến chỉ được gần 40% do nhiều học sinh không có đủ thiết bị để học tập. Một số gia đình có thiết bị nhưng cũng chưa được thành thạo hoặc mạng Internet không ổn định.

Lo lắng nhiều em không theo kịp chương trình khi đi học trực tiếp trở lại, nhà trường phải cử giáo viên giao bài tập bản giấy, hoặc liên lạc trao đổi bài trực tiếp với học sinh qua điện thoại. Và thế là dù dạy và trực tuyến hay trực tiếp thì cả cô trò và phụ huynh vẫn cứ bộn bề lo lắng.

Ông Lê Duy Thiệp - Trưởng phòng GDĐT huyện Chiêm Hóa cho biết: "Thiếu thiết bị và sóng điện thoại, mạng Internet là trở ngại chính của học trực tuyến, nhiều thôn bản vùng sâu còn không có sóng điện thoại thì chịu rồi. Chúng tôi đang tính tới phương án dạy, học bù để bổ sung kiến thức cho các em".

Theo Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang, toàn tỉnh có khoảng trên 30.000 học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo chưa có thiết bị học trực tuyến khiến việc học theo hình thức này gặp những khó khăn nhất định. Ngành đã kêu gọi, huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa ủng hộ cho Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Để đảm bảo việc tiếp thu kiến thức của học sinh đạt hiệu quả  cũng như theo kịp chương trình, Sở GDĐT khuyến khích linh hoạt trong cách thức dạy học trực tuyến. Đồng thời lên kế hoạch tổ chức học bù hoặc bổ sung thêm kiến thức cho các khối lớp vào thời gian thích hợp để học sinh tự tin bước vào kỳ kiểm tra cuối năm học.

Ngày 26.2, UBND tỉnh Tuyên Quang ra văn bản điều chỉnh phương án tổ chức dạy học. Theo đó, đối với các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn Dương, Yên Sơn và T.P Tuyên Quang trẻ em mầm non nghỉ học, cấp tiểu học, THCS học trực tuyến. Riêng học sinh lớp 9, THPT và giáo dục thường xuyên tổ chức dạy học tuỳ theo cấp độ dịch.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến căn cứ theo các cấp độ dịch và hướng dẫn của Sở GDĐT trước đó.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chuyển sang học trực tuyến khi có F0 ra sao?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.3, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận đề xuất về việc chuyển đổi hình thức học trực tiếp - trực tuyến phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Việc chọn hình thức học được quyết định dựa vào số lượng, tỷ lệ F0 của từng trường, từng lớp học.

Nhiều trường ở Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến từ 28.2

Tường Vân |

Hà Nội - Từ ngày 28.2, những trường học tại các quận và xã, phường ở cấp độ 3 sẽ chuyển sang học trực tuyến.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bạc Liêu: Nhiều trường “quay xe” chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh trong giáo viên và học sinh, thành phố Bạc Liêu cho phép một số trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày 3.3.

Bà Rịa - Vũng Tàu quy định chuyển sang học trực tuyến khi có F0 ra sao?

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.3, thông tin từ Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) cho biết, UBND tỉnh đã chấp thuận đề xuất về việc chuyển đổi hình thức học trực tiếp - trực tuyến phù hợp với tình hình phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Việc chọn hình thức học được quyết định dựa vào số lượng, tỷ lệ F0 của từng trường, từng lớp học.

Nhiều trường ở Hà Nội chuyển sang dạy học trực tuyến từ 28.2

Tường Vân |

Hà Nội - Từ ngày 28.2, những trường học tại các quận và xã, phường ở cấp độ 3 sẽ chuyển sang học trực tuyến.