Bối rối vì tên nguyên tố hóa học theo SGK mới: Người than khó, người ủng hộ

Vân Trang |

Nhiều ý kiến cho rằng, việc thay đổi cách đọc tên các nguyên tố hóa học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới là điều cần thiết và phù hợp với xu hướng hiện nay.

Báo Lao Động đã đăng tải bài viết "Giáo viên bối rối khi đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới" liên quan đến việc nhiều giáo viên, học sinh than khó khi đọc tên các nguyên tố hóa học theo cách mới.

Cụ thể, theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tên gọi các nguyên tử, nguyên tố, hợp chất, oxit, axit, bazo, muối,… sẽ được đọc bằng tiếng Anh theo danh pháp IUPAC (Danh pháp Hóa học theo Liên minh Quốc tế về Hóa học thuần túy và Hóa học ứng dụng) thay vì đọc theo phiên âm tiếng Việt như trước đây.

 
Tên gọi, kí hiệu hóa học và khối lượng nguyên tử của 20 nguyên tố đầu tiên trong sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7, Bộ sách Cánh Diều. Ảnh: NVCC.

Nhiều giáo viên, học sinh cho rằng, việc thay đổi cách đọc này gây nhiều khó khăn vì các em đều đã quen với cách đọc cũ từ nhiều năm nay. Một số em học sinh phải mang theo từ điển, vừa học, vừa tra cứu, viết phiên âm ngay bên cạnh tên tiếng Anh của nguyên tố.

Ngay sau bài viết này, Báo Lao Động nhận được nhiều quan điểm, ý kiến của bạn đọc. 

Bạn đọc Lê Thành Lập cho rằng: "Cải cách thế này là đúng thôi. Hóa học mà đọc kiểu phiên âm như trước tôi thấy không ổn, lúc đầu thấy khó nhưng rồi sẽ quen. Trước đây tôi cũng học hóa đọc theo âm Latin, sau này thì đổi lại đọc kiểu phiên âm thật rối rắm".

Bạn đọc Trần Hạnh đưa ra nhận xét: "Bài viết quá đúng thực tế hiện tại. Giáo viên cũng phải tự học cách phát âm như học sinh mà chưa được tập huấn. Giáo viên quá bất ngờ. Đổi mới kiểu này rất....mệt".

Bàn về những thay đổi trong cách đọc tên các nguyên tố hóa học theo chương trình mới, bạn đọc Hiền Huỳnh lại ủng hộ và cho rằng: "Những ai đi du học ngành hoá, dược, hoặc SAT thì lại thấy thiết thực".

Anh Lê Minh Huy (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội), phụ huynh có con học lớp 7 cho biết, ngày xưa tiếng Anh chưa được phổ biến nên phải phiên âm tên các nguyên tố hóa học. Bây giờ tiếng Anh cũng dần được sử dụng rộng rãi nên việc đổi cách đọc tên các nguyên tố hóa học là điều dễ hiểu.

"Sự thay đổi trong cách đọc sẽ khiến các thầy cô giáo gặp nhiều khó khăn do đã quen với cách đọc xưa nay và buộc phải thích nghi để không bị đào thải. Học sinh, thậm chí cả cha mẹ cũng phải thay đổi để tiếp cận với kiến thức mới. Nhiều hôm con đi học về, hỏi bố cách đọc, tôi cũng phải tự nghiên cứu để hướng dẫn cho con" - anh Sơn nói.

Đồng tình với quan điểm của anh Sơn, chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho rằng:

"Thay đổi nào cũng sẽ vấp phải ý kiến trái chiều cũng như khó khăn trong thời gian đầu triển khai. Tôi cho rằng, đến khi chương trình mới áp dụng đồng bộ với tất cả các khối thì việc triển khai sẽ hiệu quả và dễ dàng hơn rất nhiều".

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bối rối khi đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới

Tường Vân - Trà My |

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng cảm thấy bối khi không thể đọc nổi tên các nguyên tố hóa học sách giáo khoa mới hiện nay.

Nhiều phụ huynh mong giáo viên dùng kỉ luật nghiêm khắc với học sinh

Phan Liên |

Phụ huynh hoàn toàn ủng hộ việc giáo viên dùng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc để răn đe học sinh, ngoại trừ việc sử dụng đòn roi, bạo lực.

Giáo viên phải chịu nhiều lời cay nghiệt khi lỡ tay đánh, phạt học sinh

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Với nhiều năm công tác trong nghề, thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa đã có trải lòng về những áp lực mà nhà giáo phải đối mặt hiện nay. Báo Lao Động xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy Nguyễn Văn Lực.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Giáo viên bối rối khi đọc tên nguyên tố hóa học theo SGK mới

Tường Vân - Trà My |

Không chỉ học sinh, nhiều giáo viên cũng cảm thấy bối khi không thể đọc nổi tên các nguyên tố hóa học sách giáo khoa mới hiện nay.

Nhiều phụ huynh mong giáo viên dùng kỉ luật nghiêm khắc với học sinh

Phan Liên |

Phụ huynh hoàn toàn ủng hộ việc giáo viên dùng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc để răn đe học sinh, ngoại trừ việc sử dụng đòn roi, bạo lực.

Giáo viên phải chịu nhiều lời cay nghiệt khi lỡ tay đánh, phạt học sinh

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Với nhiều năm công tác trong nghề, thầy Nguyễn Văn Lực, giáo viên Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa đã có trải lòng về những áp lực mà nhà giáo phải đối mặt hiện nay. Báo Lao Động xin giới thiệu tới bạn đọc bài viết của thầy Nguyễn Văn Lực.