Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Thi riêng công phu lắm mà rủi ro rất cao

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho rằng các trường đại học được tự chủ là nhiệm vụ, là cơ hội nhưng không phải muốn làm gì thì làm. Việc tổ chức thi riêng công phu lắm mà rủi ro rất cao, không phải trường nào cũng tổ chức thi riêng được.

Hiệu trưởng chịu toàn bộ trách nhiệm

Sáng 8.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến bàn về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng theo phương án thi tốt nghiệp THPT mới.

Trong đó, việc tổ chức thi riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. Theo Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 vừa được ký ban hành, có riêng Điều 12 quy định về tổ chức thi, kiểm tra riêng để tuyển sinh.

Theo đó, các trường phải tuân thủ các yêu cầu bảo đảm chất lượng như: Có bộ phận độc lập chuyên trách thực hiện chức năng tổ chức thi tuyển sinh. Về cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn phải đáp ứng yêu cầu để tổ chức tốt kỳ thi riêng, bao gồm từ lãnh đạo bộ phận chuyên trách, cán bộ xây dựng cấu trúc đề thi, cán bộ phát triển câu hỏi và ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa và/hoặc tự luận, cán bộ chấm thi, cán bộ đánh giá, thẩm định các tham số của câu hỏi thi và đề thi, đến các cán bộ hỗ trợ, kỹ thuật viên.

Ngoài ra, việc xây dựng được cấu trúc đề thi phù hợp cho tuyển sinh đại học; cấu trúc đề và đề án tổ chức cần công bố trước khi thí sinh đăng ký dự thi ít nhất là 15 ngày.

Nội dung các câu hỏi thi đánh giá được các năng lực cốt lõi để học tập ở bậc đại học của thí sinh, không vi phạm pháp luật và thuần phong mĩ tục, văn hóa của Việt Nam. Trong đó, nội dung các câu hỏi để đánh giá trình độ văn hóa phải nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Thủ trưởng cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm giải trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ kỳ thi.

Việc tổ chức thi riêng cần được đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Việc tổ chức thi riêng cần được đảm bảo các yêu cầu theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Quy chế này đã được sửa đổi đáng kể so với bản dự thảo trước đó được cho là gây khó cho các trường như: lãnh đạo phải có bằng cấp đo lường đánh giá và quản lý giáo dục, cán bộ chấm thi, ra đề thi… phải có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chấm thi, ra đề thi theo quy định của Bộ GDĐT; ngân hàng câu hỏi…

Theo ông Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TPHCM - quy chế ban hành cả 1 Điều 12 quy định về tổ chức thi, kiểm tra riêng để tuyển sinh rất rõ tạo khung pháp lý trong tự chủ tuyển sinh.

Không phải trường nào cũng tổ chức thi riêng được

Nhấn mạnh về phương án tuyển sinh riêng, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết tự chủ là nhiệm vụ, là cơ hội nhưng không phải muốn làm gì thì làm. Cần phải đảm bảo chất lượng, hoạt động theo quy định của pháp luật, khách quan, minh bạch và an toàn của những người tham gia kỳ thi, xã hội và bình đẳng giữa các trường với nhau.

Khi nhắc đến một kỳ thi rõ ràng phải có chuẩn hoá, bộ phận chuyên trách, ngân hàng câu hỏi, quy chế thi, điều kiện trong đó có nhân lực, cơ sở vật chất… để đảm bảo chất lượng kỳ thi. Nêu kinh nghiệm khi còn làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức chức thi đánh giá năng lực, Bộ trưởng Nhạ cho biết tổ chức thi riêng công phu lắm mà rủi ro rất cao.

Theo Bộ trưởng, không phải cứ nói thi là thi. Ngay như Mỹ để có một trung tâm khảo thí độc lập uy tín cũng phải mất hàng trăm năm cũng có thể nhiều hơn, chứ không phải trường nào cũng có thể thi. Một số người nhận thức về tổ chức kỳ thi cũng có vẻ rất đơn giản. Bộ đang có lộ trình tiến tới có các  trung tâm khảo thí độc lập có uy tín để cầm trịch chung, còn Bộ sẽ tập trung vào chính sách, chỉ đạo  – đấy là mơ ước, Bộ trưởng Nhạ nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Nhạ, các quy định tại Điều 12 là những chuẩn mực rất cơ bản để các nhà trường bắt buộc phải tuân thủ.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Quy chế tuyển sinh 2020: Hạn chế tối đa thay đổi, tạo thuận lợi cho học sinh

Minh Thu |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, tinh thần của Quy chế tuyển sinh năm 2020 là hạn chế tối đa thay đổi, giữ ổn định như 2019, tạo thuận lợi nhất cho các trường và thí sinh trong công tác tuyển sinh; tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo.

Thêm trường đại học dừng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh

Đặng Chung |

Trường Đại học Ngoại thương vừa có thông báo dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ việc xét tuyển đại học chính quy năm 2020.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Lo ngại điểm ưu tiên, xét tuyển bằng học bạ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 và sẽ công bố trong tháng 5.2020. Quy chế năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm 2019 để phù hợp với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một vài vấn đề còn lo ngại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Quy chế tuyển sinh 2020: Hạn chế tối đa thay đổi, tạo thuận lợi cho học sinh

Minh Thu |

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết, tinh thần của Quy chế tuyển sinh năm 2020 là hạn chế tối đa thay đổi, giữ ổn định như 2019, tạo thuận lợi nhất cho các trường và thí sinh trong công tác tuyển sinh; tôn trọng quyền tự chủ của các cơ sở đào tạo.

Thêm trường đại học dừng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh

Đặng Chung |

Trường Đại học Ngoại thương vừa có thông báo dừng tổ chức kỳ thi phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội, phục vụ việc xét tuyển đại học chính quy năm 2020.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Lo ngại điểm ưu tiên, xét tuyển bằng học bạ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 và sẽ công bố trong tháng 5.2020. Quy chế năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm 2019 để phù hợp với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một vài vấn đề còn lo ngại.