Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay đã có một số địa phương báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc sẽ cho học sinh đi học trở lại từ ngày 17.2 sau 2 tuần tạm nghỉ để phòng, phòng chống dịch COVID-19.

Để có quyết định này, lãnh đạo các địa phương đã dựa trên cơ sở tham mưu của Sở Y tế và Sở Giáo dục Đào tạo, đã cân nhắc kỹ tình hình dịch bệnh ở địa phương.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành giáo dục, do tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp nên các địa phương cần cân nhắc rất kỹ phương án cho học sinh đi học trở lại, chỉ cho học sinh đi học trở lại khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có các kịch bản ứng phó với tình hình dịch, trong đó có việc lùi các mốc thời gian trong kế hoạch năm học chung, đặc biệt là sẽ lùi thời điểm kết thúc năm học.

Đây là cơ sở để các địa phương thuận lợi trong việc dãn khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phương án cho học sinh tiếp tục nghỉ học (nếu cần thiết).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: “Việc lùi thời điểm kết thúc năm học sẽ gây một số khó khăn cho ngành và các địa phương, tuy nhiên qua phân tích vẫn có thể khắc phục được bằng các giải pháp quản lý phù hợp của từng nhà trường, tại từng địa phương.

Việc phòng, chống dịch bệnh dù được chuẩn bị tốt đến mấy cũng không thể chủ quan. Vì vậy, các địa phương phải đặc biệt chú ý đến khâu an toàn, an toàn mới đi học, đi học phải an toàn. Tính mạng, sức khỏe của học sinh, giáo viên là trên hết”.

Tính đến 18h ngày 14.2, đã có 30 tỉnh, thành phố quyết định sẽ cho học sinh đi học trở lại vào ngày 17.2.2020.

Các tỉnh/thành này gồm: Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đắc Nông, Tây Ninh, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Long, Nam Định, Tuyên Quang, Lào Cai, An Giang, Sơn La, Ninh Bình, Trà Vinh, Hòa Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Gia Lai, Bắc Giang, Lai Châu.

Tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Đồng Nai tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 22.2.2020.

Tỉnh Hải Dương tiếp tục cho khối mầm non, tiểu học nghỉ đến hết ngày 19.2; THCS và THPT học trở lại từ 17.2.

Với các trường đại học, nhiều trường đã quyết định sinh viên nghỉ hết tháng 2 để phòng dịch, như: Đại học Thái Nguyên (toàn bộ các trường thành viên, khoa trực thuộc); Đại học Quốc gia Hà Nội (các trường thành viên và khoa trực thuộc); Trường đại học Ngân hàng TPHCM; Trường đại học Sư phạm TPHCM; Trường đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành...

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đã quyết định cho học sinh trên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, chờ đến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội quyết định cho 2 triệu học sinh nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch

Đặng Chung |

Theo ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, thành phố đã quyết định cho học sinh trên toàn thành phố tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần, chờ đến khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát.

Có nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, tăng thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19?

Đặng Chung |

Trong khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thì việc có nên cho hàng triệu học sinh trở lại trường khiến nhiều phụ huynh quan tâm. Không ít ý kiến cho rằng nên rút ngắn thời gian nghỉ hè, để học sinh tiếp tục được nghỉ học để phòng dịch.

Bộ GDĐT: Chỉ cho học sinh trở lại trường khi đảm bảo phòng, chống COVID-19

Đặng Chung |

Ngày 13.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố, thủ trưởng các đại học, học viện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi học sinh, sinh viên đi học trở lại.