Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng về đề xuất cải tiến chữ tiếng Việt

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khẳng định, chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ và không sử dụng đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội.

Theo VTV, đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ theo yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 1.12. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng khẳng định, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có chủ trương cải tiến chữ quốc ngữ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết thêm, trước đây có một số nhà khoa học đã đề xuất cải tiến tiếng Việt, tuy nhiên, việc này là không thể vì rất tốt kém.

Trước đó, đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền đã gây ra tranh cãi gay gắt trong dư luận xã hội.

Theo đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền thì sẽ thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm "nhờ" (nh) chưa có ký tự mới thay thế, nên trong văn bản trên tạm thời dùng kí tự ghép n’ để biểu đạt.

Nếu thay đổi theo hướng này, "giáo dục" sẽ viết thành "záo zụk", "Tiếng Việt" thành "Tiếq Việt"...

Nhiều chuyên gia cho rằng, đề xuất của ông Hiền đáng được ghi nhận vì đó là nghiên cứu khoa học nghiêm túc.

Tuy nhiên đa số đều cho rằng đề xuất không khả thi, nếu áp dụng sẽ gây xáo trộn xã hội.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT nói gì về đề xuất cải cách tiếng Việt gây sốc?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học. Tuy nhiên, Bộ không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

“Méo miệng, quẹo lưỡi” đọc tên mình bằng chữ tiếng Việt mới

Bích Hà |

Trong khi đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mới chỉ dừng ở ý tưởng, các bạn trẻ đã rộ lên trào lưu thay tên đổi họ của mình theo quy tắc viết chữ mới của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Cải tiến chữ viết tiếng Việt: Chúng ta đang tranh cãi quá đà

Đào Bích |

“Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền chỉ mới dừng lại ở ý tưởng của một nhà khoa học chứ không phải dự án hay chủ trương cần phải lấy ý kiến”- ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam, cho hay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ GDĐT nói gì về đề xuất cải cách tiếng Việt gây sốc?

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT trân trọng tất cả các công trình nghiên cứu và đề xuất nghiêm túc của các nhà khoa học. Tuy nhiên, Bộ không đủ thẩm quyền và không có dự kiến áp dụng bất cứ một phương án nào về cải tiến chữ viết quốc gia trong giai đoạn hiện nay.

“Méo miệng, quẹo lưỡi” đọc tên mình bằng chữ tiếng Việt mới

Bích Hà |

Trong khi đề xuất cải tiến chữ viết tiếng Việt mới chỉ dừng ở ý tưởng, các bạn trẻ đã rộ lên trào lưu thay tên đổi họ của mình theo quy tắc viết chữ mới của PGS-TS Bùi Hiền - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm ngoại ngữ Hà Nội.

Cải tiến chữ viết tiếng Việt: Chúng ta đang tranh cãi quá đà

Đào Bích |

“Đề xuất cải tiến tiếng Việt của PGS Bùi Hiền chỉ mới dừng lại ở ý tưởng của một nhà khoa học chứ không phải dự án hay chủ trương cần phải lấy ý kiến”- ông Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội sử học Việt Nam, cho hay.