Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng Ban lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An

Bích Hà |

Ban Tổ chức Lễ tang Thứ trưởng Lê Hải An sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ làm Trưởng ban.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thành lập Ban tổ chức lễ tang Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hải An, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 
Thứ trưởng Lê Hải An. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Trưởng ban là Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ. Phó trưởng ban là Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ.

Các Ủy viên gồm: Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc; Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Lê Thị Thanh Nhàn; Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học Trịnh Hoài Thu; Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Thị Kim Phụng; Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quốc Hải.

Chủ tịch Hội đồng Đại học Mỏ - Địa chất Trần Xuân Trường; Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa Hà Nội Hoàng Minh Sơn; Hiệu trưởng Đại học Kinh tế TPHCM Nguyễn Đông Phong; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng; đại diện Ban quản trị Tòa nhà N04, UDIC COMPLEX (phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội); ông Lê Hải Khôi, đại diện gia đình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thông báo tin buồn, lễ viếng, lễ truy điệu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An.

Thông báo của Bộ nêu: Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hải An, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thường trú tại nhà N04 UDIC Complex, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã từ trần hồi 7 giờ 10 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2019 (tức ngày 19 tháng 9 năm Kỷ Hợi), hưởng dương 48 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ 12 giờ 5 phút, ngày 21.10.2019 - thứ hai (tức ngày 23-9 năm Kỷ Hợi) tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lễ hỏa táng vào hồi 17 giờ 05 phút cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, thành phố Hà Nội. An táng tại Công viên Vĩnh Hằng (Nghĩa Trang Thiên Đức), Phú Thọ.

Thứ trưởng Lê Hải An sinh ngày  1.4.1971; quê quán Hà Tĩnh, vào Đảng năm 2001; Phó Giáo sư, Tiến sĩ; Trình độ lý luận chính trị Cao cấp; Ngoại ngữ: Anh D, Nga D. Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2.11.2018 đến nay, ông có nhiều năm công tác ở Trường Đại học Mỏ địa chất, là Hiệu trưởng trường này.

Thứ trưởng Lê Hải An được khen thưởng Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2018), Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2012), Bằng khen Bộ trưởng Bộ GDĐT (năm 2010, 2011, 2013), Chiến sĩ thi đua cấp Bộ (năm 2010, 2015), Bằng khen Đảng bộ Thành phố Hà Nội (năm 2015, 2018), Bằng khen Công đoàn Ngành giáo dục (năm 2016).

Sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng để lại trong cán bộ công nhân viên ngành giáo dục, các thế hệ sinh viên niềm tiếc thương sâu sắc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin về tang lễ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An

Bích Hà |

Lễ viếng, an táng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An sẽ được tổ chức vào ngày 21.10 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Những phát ngôn ấn tượng về giáo dục của Thứ trưởng Lê Hải An

Bích Hà |

Được đánh giá là người hòa nhã, tận tâm trong công việc, có nhiều tư tưởng tiến bộ về giáo dục, trong gần một năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cương vị Thứ trưởng, PGS-TS Lê Hải An đã có nhiều chỉ đạo về lĩnh vực này.

Nguyên nhân ban đầu về việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đột ngột qua đời

P. V |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã qua đời do bị tai nạn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Thông tin về tang lễ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An

Bích Hà |

Lễ viếng, an táng Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An sẽ được tổ chức vào ngày 21.10 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội).

Những phát ngôn ấn tượng về giáo dục của Thứ trưởng Lê Hải An

Bích Hà |

Được đánh giá là người hòa nhã, tận tâm trong công việc, có nhiều tư tưởng tiến bộ về giáo dục, trong gần một năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cương vị Thứ trưởng, PGS-TS Lê Hải An đã có nhiều chỉ đạo về lĩnh vực này.

Nguyên nhân ban đầu về việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đột ngột qua đời

P. V |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã qua đời do bị tai nạn.