Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đến Đắk Lắk kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT

H.Long |

Sáng 25.6, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cùng lãnh đạo Sở GDĐT Đắk Lắk đã đi kiểm tra một số điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Đắk Lắk.

Theo báo cáo của Sở GDĐT Đắk Lắk, Đắk Lắk hiện có 20.588 thí sinh bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Năm nay, toàn tỉnh có 6.293 thí sinh đăng ký dự thi (trong đó, hệ giáo dục phổ thông có 6.043 thí sinh, hệ giáo dục thường xuyên có 250 thí sinh).

Cũng trong kỳ thi năm 2019, tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 800 cán bộ coi thi, 26 trưởng điểm và phó trưởng điểm thi, 66 cán bộ giám sát, 26 thư ký điểm thi, 52 nhân viên phục vụ tại 13 điểm thi.

Tại điểm thi trường THPT Cư M’gar (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên đang thực hiện làm nhiệm vụ coi thi tại các phòng thi.

Được biết, riêng tại điểm thi trường THPT Cư Mgar có 888 học,  sinh (có 305 em là đồng bào dân tộc thiểu số) với  37 phòng thi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị ngành giáo dục Đắk Lắk tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình tổ chức kỳ thi này. Ảnh: LX
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị ngành giáo dục Đắk Lắk tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình tổ chức kỳ thi này. Ảnh: LX

Tại đây, Bộ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại Đắk Lắk nhưng cũng đề nghị ngành giáo dục tránh những sai sót đáng tiếc trong quá trình tổ chức kỳ thi này.

Có một thực tế là hiện nay trên thị trường có nhiều thiết bị gian lận thi cử tinh vi, hiện đại. Về việc này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận định, ngành giáo dục và các cán bộ coi thi phải cẩn thận từng khâu nhỏ nhất.

“Càng cận thận bao nhiêu, sau này sẽ chúng ta sẽ đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc bấy nhiêu. Việc đảm bảo công tác thi phải nghiêm túc nhưng cần để không khí ở trường thi hết sức nhẹ nhàng, để các em không bị ảnh hưởng tâm lý” – Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh.

Cũng tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã trực tiếp đến một số phòng thi để thăm hỏi các em học sinh chuẩn bị dự thi. Tại đây, Bộ trưởng đã gửi lời động viên, chúc các em học sinh bình tĩnh tự tin và làm bài thi đạt kết quả cao nhất.

Bộ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thì THPT quốc gia tại Đắk Lắk. Ảnh: LX
Bộ trưởng đánh giá cao công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại Đắk Lắk. Ảnh: LX

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ kiểm tra công tác tổ chức thi, động viên học sinh tại TP. Buôn Ma Thuột.

H.Long
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết biến động như thế nào trong 3 ngày thi THPT Quốc gia 2019?

Thảo Anh |

Thời tiết khu vực Bắc Bộ có xu hướng chuyển từ hình thái mát mẻ trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sang nắng nóng, thậm chí nắng nóng gay gắt trong những ngày thi tiếp theo.

Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia

Nhóm PV |

Sáng 25.6, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Theo ghi nhận, vẫn có nhiều thí sinh đi muộn, quên đồ trong sáng nay.

Ngày đầu thi THPT quốc gia 2019: Vẫn còn nhiều thí sinh đi muộn, quên đồ

Nhóm PV |

Sáng 25.6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Chờ đợi, hồi hộp, căng thẳng... là tâm trạng chung của phụ huynh, còn các sĩ khá tự tin khi bước vào thử sức với môn Ngữ văn trong kỳ thi quan trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thí sinh bị quên giấy tờ, cha mẹ phải hớt hải tìm cách chuyển đến trường thi.

Khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

THEO TTXVN |

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, trưa 17.1, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đã cắt băng khánh thành trụ sở Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, một biểu tượng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thời tiết biến động như thế nào trong 3 ngày thi THPT Quốc gia 2019?

Thảo Anh |

Thời tiết khu vực Bắc Bộ có xu hướng chuyển từ hình thái mát mẻ trong ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sang nắng nóng, thậm chí nắng nóng gay gắt trong những ngày thi tiếp theo.

Sát giờ làm bài, nhiều thí sinh đến muộn, quên đồ ngày thi THPT Quốc gia

Nhóm PV |

Sáng 25.6, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 đã chính thức diễn ra với môn thi đầu tiên là Ngữ Văn. Theo ghi nhận, vẫn có nhiều thí sinh đi muộn, quên đồ trong sáng nay.

Ngày đầu thi THPT quốc gia 2019: Vẫn còn nhiều thí sinh đi muộn, quên đồ

Nhóm PV |

Sáng 25.6, gần 900.000 thí sinh trên cả nước bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2019 với môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút). Chờ đợi, hồi hộp, căng thẳng... là tâm trạng chung của phụ huynh, còn các sĩ khá tự tin khi bước vào thử sức với môn Ngữ văn trong kỳ thi quan trọng. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều thí sinh bị quên giấy tờ, cha mẹ phải hớt hải tìm cách chuyển đến trường thi.