Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Sớm điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đang phối hợp với các bộ ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thực hiện điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên từ 1.7.2023.

Chiều 17.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã tiếp xúc cử tri các quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, Thanh Oai (Hà Nội) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn đến các cử tri bởi những ý kiến trách nhiệm, tâm huyết, sự quan tâm đến các vấn đề không chỉ của địa phương mà của thành phố, quốc gia; đồng thời ghi nhận và tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, chuyển đến các đơn vị có trách nhiệm để giải đáp, xử lý.

Làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, thời gian diễn ra phiên họp, đặc biệt phiên thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, cử tri bày tỏ quan tâm nhiều đến vấn đề thiếu giáo viên nghỉ việc, chính sách với nhà giáo. Cùng với đó là vấn đề tăng cường cơ sở vật chất cho giáo dục, các điều kiện phục vụ dạy và học để thực hiện Chương trình GDPT 2018…

Từ quan tâm của cử tri, các đại biểu Quốc hội đã phát biểu, kiến nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã kiến nghị một số nội dung.

 
Các đại biểu đã thông tin đến cử tri nội dung, kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Nhung Nguyễn

Bộ trưởng cho biết, Quốc hội đã thống nhất thông qua nâng lương cơ sở cho công chức, viên chức. Đây là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ giáo viên, vì ngành Giáo dục chiếm đến hơn 70% số viên chức trong cả nước.

Ngoài ra, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính trình Thủ tướng về việc điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên. Cố gắng tại thời điểm 1.7.2023, khi tăng lương cơ sở, sẽ thực hiện điều chỉnh phụ cấp ưu đãi cho giáo viên. Khi Thủ tướng phê duyệt sẽ thông tin sớm tới cử tri. Điều này thể hiện sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ đối với đội ngũ giáo viên trên cả nước.

Ngành Giáo dục cũng đang tích cực rà soát các chế độ, chính sách liên quan đến nhà giáo và các hoạt động chuyên môn khác để các thầy cô có thể yên tâm công tác, chăm lo cho học sinh được tốt nhất.

Trong dự thảo Tờ trình Chính phủ hôm 8.11 về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia phụ cấp thành tám mức.

Trong đó, giáo viên mầm non đang làm việc tại xã khu vực III, thuộc các vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo, biên giới được hưởng 100%, còn lại 70%, gấp đôi mức 50 và 35% được quy định trong Quyết định số 255 năm 2005 của Chính phủ về nội dung này.

Công thức tính phụ cấp ưu đãi như sau:

Phụ cấp ưu đãi được hưởng = Lương cơ sở x (hệ số lương hiện hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo + % phụ cấp thâm niên vượt khung theo hệ số) x tỷ lệ % phụ cấp ưu đãi.

Phụ cấp ưu đãi được trả cùng kỳ lương hàng tháng (kể cả nghỉ hè), do trường và ngân sách nhà nước chi trả. Khoản này không dùng để tính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam: Muốn học sinh có đức thì giáo viên phải gương mẫu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

Cần quan tâm chính sách đãi ngộ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Vân Hà |

Gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời với việc đặt yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ giáo viên, Đảng và Nhà nước cũng sẽ quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ để giáo viên yên tâm cống hiến với nghề.

Phải xem lương giáo viên 20 triệu đồng/tháng là chuyện bình thường

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam: Muốn học sinh có đức thì giáo viên phải gương mẫu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 17.11, tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022).

Cần quan tâm chính sách đãi ngộ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo

Vân Hà |

Gửi lời tri ân đến đội ngũ nhà giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đồng thời với việc đặt yêu cầu ngày càng cao với đội ngũ giáo viên, Đảng và Nhà nước cũng sẽ quan tâm đổi mới và hoàn thiện cơ chế, chính sách, trong đó có chính sách đãi ngộ để giáo viên yên tâm cống hiến với nghề.

Phải xem lương giáo viên 20 triệu đồng/tháng là chuyện bình thường

Lê Thanh Phong |

Từ ngày 1.7.2023, lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Nếu tính các khoản thu nhập từ lương và phụ cấp, thu nhập của giáo viên THPT có thể đạt tới 20 triệu đồng/tháng.