Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Không được ép phụ huynh mua sách bài tập

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Quá trình làm việc tại Quảng Trị, ngoài kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Kim Sơn đề nghị ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị báo cáo việc triển khai cho năm học mới 2022-2023.

Ngày 7.7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Quảng Trị, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành GDĐT Quảng Trị tổ chức 30 điểm thi với 8.691 thí sinh đăng ký, trong đó có 8.681 thí sinh dự thi.

Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng, đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo các khâu. Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi cũng đã được các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng vào cuộc tích cực.

Đối với ngành GDĐT, đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác ôn tập cho học sinh khối 12; rà soát các điều kiện, thủ tục, hồ sơ có liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đặc biệt, ngành đã huy động các lực lượng, đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi quan trọng này...

Trong buổi thi đầu tiên, môn Văn có 8.449 thí sinh dự thi, vắng 37 thí sinh, đạt tỉ lệ 99,56%.

Trong khuôn khổ chương trình công tác, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã đến kiểm tra, thị sát tại điểm thi Trường THPT Hải Lăng (huyện Hải Lăng) và điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn (thành phố Đông Hà).

Tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra phòng Hội đồng, nghe trưởng điểm thi báo cáo về công tác tổ chức kỳ thi. Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ làm nhiệm vụ thi nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế đã ban hành, để kỳ thi diễn ra thành công.

Ngoài việc kiểm tra công tác thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã có buổi làm việc tại UBND tỉnh Quảng Trị. Tại đây, lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị đã đề cập đến một số khó khăn mà ngành giáo dục đang gặp phải, như cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; thiếu giáo viên ở cấp tiểu học...

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn mong muốn, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và ngành giáo dục quan tâm đến vấn đề củng cố kiến thức, bù đắp kỹ năng cho học sinh do dịch bệnh kéo dài vừa qua. Đối với những khó khăn mà ngành giáo dục ở địa phương gặp phải, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói rằng sẽ hỗ trợ tháo gỡ.

Năm học mới 2022-2023 tới đây, bộ trưởng lưu ý trong việc phát hành sách giáo khoa, bộ đã có chỉ thị không được ép phụ huynh, học sinh mua sách bài tập, sách tham khảo. Vì vậy, ngành giáo dục cần kiểm tra thực tế ở các trường để tránh tình trạng này.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Đề thi vừa sức, thí sinh mong đạt điểm trên trung bình

Nhóm PV |

Chiều 7.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đến 16h, kết thúc thời gian làm bài thi, thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, nhưng vẫn mang tính phân loại cao.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TT- Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -  Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thừa Thiên Huế.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Phụ huynh hồi hộp cả đêm mất ngủ

Nhóm Pv |

Sáng 7.7, hơn 1 triệu sĩ tử đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Các thí sinh lo lắng một phần thì các phụ huynh bên ngoài phòng thi lo lắng mười phần.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi tốt nghiệp THPT môn Toán: Đề thi vừa sức, thí sinh mong đạt điểm trên trung bình

Nhóm PV |

Chiều 7.7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bước vào làm bài thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đến 16h, kết thúc thời gian làm bài thi, thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, nhưng vẫn mang tính phân loại cao.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TT- Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo -  Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Thừa Thiên Huế.

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Phụ huynh hồi hộp cả đêm mất ngủ

Nhóm Pv |

Sáng 7.7, hơn 1 triệu sĩ tử đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. Các thí sinh lo lắng một phần thì các phụ huynh bên ngoài phòng thi lo lắng mười phần.