Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ chỉ ra nguồn gốc bệnh thành tích

HUYÊN NGUYỄN |

Lắng nghe những khó khăn, trăn trở của giáo viên tỉnh Yên Bái trong buổi làm việc ngày 17.12, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh thi đua trong giáo dục không phải đặt thêm gánh nặng, là hình thức đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cắt giảm tối đa các cuộc thi, đề xuất sửa quy định về sáng kiến kinh nghiệm.

Giáo viên còn ngại đổi mới - đó là những trăn trở của ông Bùi Văn Xuân – Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Văn Yên). Ông Xuân bày tỏ những khó khăn sẽ phải đối mặt khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới về đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, thay đổi tư duy giáo dục. Khó khăn lớn nhất theo ông Xuân là đội ngũ có thể đáp ứng được yêu cầu về đổi mới, khi một bộ phận giáo viên còn hạn chế về năng lực, ngại đổi mới và tư duy khi đổi mới sẽ kéo theo vấn đề liên quan đến đội ngũ như thừa thiếu cục bộ hay thay đổi về cơ cấu...

Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Tuấn Anh – giáo viên Trường Mầm non Bông Sen (TP Yên Bái) bày tỏ các quy định về sáng kiến kinh nghiệm chưa thật phù hợp với giáo viên mầm non.

Cô Tuấn Anh lí giải, giáo viên mầm non thường có nhiều ý tưởng trong trang trí phòng học, trong tổ chức sinh hoạt hay làm dụng cụ học tập, đồ chơi cho các cháu. Những vấn đề này rất khó có thể biết thành sáng kiến kinh nghiệm để đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện để dự thi giáo viên giỏi hay các danh hiệu khác.

Lắng nghe quan điểm của các thầy cô, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ bày tỏ cho biết sẽ kiến nghị sửa đổi quy định về sáng kiến kinh nghiệm, hạn chế các cuộc thi hình thức trong ngành Giáo dục.

“Chúng ta đang thực hiện Nghị định về đánh giá cán bộ viên chức, công chức. Trong đó, muốn đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua phải có sáng kiến kinh nghiệm. Tôi cho rằng đối với ngành Giáo dục, quy định này dường như chưa phù hợp. Đây cũng là một trong những nguồn gốc bệnh thành tích gây áp lực cho giáo viên”, Bộ trưởng nói.

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục, quan điểm của Bộ GDĐT, thi đua là tốt nhưng thi đua phải tạo động lực cho các thầy cô chứ không phải thi đua là đặt thêm gánh nặng. Bộ cũng sẽ tăng cường công tác hậu kiểm kết quả thực tế của giáo viên khi nhân rộng kinh nghiệm thực tế trong giảng dạy, được học sinh, phụ huynh tin yêu chứ không phải là sáng kiến ghi lại chỉ để tôn vinh.

“Tôi nghe rất nhiều về việc “diễn” trong các cuộc thi không thiết thực, gây phản cảm. Cá nhân tôi không đồng ý. Và tôi đang chỉ đạo các vụ, cục rà soát thật kĩ vấn đề này”, vị lãnh đạo Bộ khẳng định.

Trong năm học tới, Bộ sẽ tiếp tục rà soát và cắt giảm tối đa các cuộc thi tạo áp lực cho giáo viên, những cuộc thi không nâng cao chất lượng thực sự cho giáo dục mà có khi còn tạo ra tiêu cực.

Bộ trưởng cũng cho biết, tới đây, khi sửa Nghị định này và Luật Giáo dục ở các nội dung có liên quan, Bộ GDĐT sẽ đề nghị chỉnh sửa.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Tiết dự giờ trong trường học: Khi giáo viên, học sinh trở thành diễn viên!

Đặng Chung |

Giáo viên “gài” trước câu hỏi, học sinh được “phân vai” trả lời, hướng dẫn giơ tay lúc nào, phát biểu ra sao để giờ học thêm sôi nổi…

Học sinh nói gì về những lần diễn xuất "tuyệt đỉnh" trong tiết dự giờ?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Bao năm qua, các thế hệ học sinh đều biết rằng việc dự giờ thực ra là... diễn kịch. "Kịch bản" hoàn hảo được in sẵn và tập duyệt kéo dài cả tuần liền. Nhiều em ngạc nhiên khi "cô giáo bỗng hóa mẹ hiền". Trước khi gọi học sinh phát biểu, giáo viên còn mơ màng đảo mắt quanh lớp một lượt và ân cần gọi một em trong diện bố trí từ trước. Tuy nhiên, đa số học sinh vẫn nhận xét tiết học dự giờ là cần thiết nhưng cần thay đổi "học thật dự giờ thật" thay cho việc "học thật dự giờ diễn".

Giải pháp chấm dứt nạn sao chép sáng kiến kinh nghiệm

QUANG ĐẠI |

Tại hội thảo khoa học do Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục và Sở GDĐT Nghệ An tổ chức vào sáng 8.12, những vấn nạn của viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục lại tiếp tục được nêu ra như bệnh hình thức, đối phó, sao chép.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tiết dự giờ trong trường học: Khi giáo viên, học sinh trở thành diễn viên!

Đặng Chung |

Giáo viên “gài” trước câu hỏi, học sinh được “phân vai” trả lời, hướng dẫn giơ tay lúc nào, phát biểu ra sao để giờ học thêm sôi nổi…

Học sinh nói gì về những lần diễn xuất "tuyệt đỉnh" trong tiết dự giờ?

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Bao năm qua, các thế hệ học sinh đều biết rằng việc dự giờ thực ra là... diễn kịch. "Kịch bản" hoàn hảo được in sẵn và tập duyệt kéo dài cả tuần liền. Nhiều em ngạc nhiên khi "cô giáo bỗng hóa mẹ hiền". Trước khi gọi học sinh phát biểu, giáo viên còn mơ màng đảo mắt quanh lớp một lượt và ân cần gọi một em trong diện bố trí từ trước. Tuy nhiên, đa số học sinh vẫn nhận xét tiết học dự giờ là cần thiết nhưng cần thay đổi "học thật dự giờ thật" thay cho việc "học thật dự giờ diễn".

Giải pháp chấm dứt nạn sao chép sáng kiến kinh nghiệm

QUANG ĐẠI |

Tại hội thảo khoa học do Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục và Sở GDĐT Nghệ An tổ chức vào sáng 8.12, những vấn nạn của viết sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục lại tiếp tục được nêu ra như bệnh hình thức, đối phó, sao chép.