Bộ trưởng Công Thương: Cần đề cao tinh thần nêu gương của cán bộ giảng viên

Bích Hà |

Dự lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tới trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần nêu gương của mỗi cán bộ, giảng viên để xây dựng nhà trường trở thành trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng.

Sinh viên hãy biết cân bằng giữa học tập, giải trí

Ngày 6.11.2022, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2022- 2023 và chào đón hơn 8000 tân học viên, sinh viên khóa mới nhập trường tại cơ sở 2 của nhà trường ở Hà Nam. Tới dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Trong bài phát biểu trước toàn thể sinh viên, PGS.TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhấn mạnh những thành tích thầy và trò nhà trường đã đạt được, khi vượt qua những lực cản mà dịch COVID-19 gây ra để đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến đột phá về chất lượng đào tạo.

Bước vào năm học mới 2022-2023, lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp cho biết sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đề án “Chuyển đổi số Đại học”, tiếp tục xây dựng hạ tầng số về học tập, kho học liệu số, kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia và hội nhập quốc tế, nâng cao tỉ lệ có việc làm của sinh viên đạt 95%- 98% sau tốt nghiệp từ 6 tháng đến 1 năm.

 
PGS.TS Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

PGS.TS Trần Đức Quý cũng gửi lời nhắn tới các em tân sinh viên. Thầy mong các em khi bước vào môi trường học tập mới, với những nội dung, hình thức học tập mới... hãy xây dựng cho mình phương pháp phù hợp, chủ động, sáng tạo để có thể hoàn thành nhiệm vụ.

 
Nhân dịp này, nhà trường đã trao 10 suất học bổng, tổng giá trị gần 1 tỉ đồng cho các thủ khoa và  các em sinh viên có thành tích  xuất sắc.

Cần đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, giảng viên

Tới dự lễ khai giảng với thầy và trò Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá những năm qua nhà trường luôn đoàn kết, sáng tạo, đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác.

Để đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học; đổi mới đồng bộ cả về nội dung, chương trình và phương thức, phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập quốc tế; tiếp tục mở rộng các loại hình và ngành nghề đào tạo, gắn với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Đặc biệt, nhà trường cần quan tâm xây dựng môi trường, điều kiện làm việc, học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho sinh viên, tạo nền tảng vững chắc để khi ra trường, các em trở thành người vừa có trình độ chuyên môn, vừa có lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Công Thương: Nghiên cứu điều hành giá xăng dầu theo ngày

NHÓM PV |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đến nội dung xử lý người vi phạm, hoạt động thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Ưu tiên xây trường học tại khu công nghiệp

tường vân |

Công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp đều mong con cái có cơ hội được học tập tại các trường công lập. Điều này sẽ giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng về tài chính.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bộ trưởng Công Thương: Nghiên cứu điều hành giá xăng dầu theo ngày

NHÓM PV |

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội liên quan đến nội dung xử lý người vi phạm, hoạt động thanh tra, thu hồi tài sản tham nhũng.

Tăng lương, phụ cấp cho giáo viên cần được thực hiện cấp bách

Bích Hà |

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ nghiên cứu đề xuất tăng lương và tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để giảm tình trạng nghỉ việc trong ngành.

Ưu tiên xây trường học tại khu công nghiệp

tường vân |

Công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp đều mong con cái có cơ hội được học tập tại các trường công lập. Điều này sẽ giúp phụ huynh giảm bớt gánh nặng về tài chính.