Bộ trưởng Bộ GDĐT tặng bằng khen cho quán quân Olympia Nguyễn Thị Thu Hằng

Bích Hà |

Vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng GDĐT Phùng Xuân Nhạ, Nguyễn Thị Thu Hằng - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020 - cho biết sẽ nỗ lực học tập, dù có ở đâu thì vẫn luôn cống hiến và hướng về mảnh đất quê hương Việt Nam.

Ngày 10.10, đoàn công tác của Bộ GDĐT đã đến thăm Trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình)- ngôi trường quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 20 Nguyễn Thị Thu Hằng đang theo học.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ GDĐT, ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên - trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho Nguyễn Thị Thu Hằng.

"Rất ấn tượng với khoảnh khắc ăn mừng của Thu Hằng"

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng khen, ông Bùi Văn Linh biểu dương thành tích vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 20 của Nguyễn Thị Thu Hằng và khen ngợi nữ sinh là niềm tự hào của không riêng gia đình, Trường THPT Kim Sơn A, mà là niềm tự hào của Ninh Bình, khi trở thành quán quân đầu tiên của mảnh đất cố đô.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh sinh viên cũng nhớ lại cảm xúc khi theo dõi chung kết Đường lên đỉnh Olympia tại trường quay của VTV. Căng thẳng, nghẹt thở, hồi hộp là tâm trạng chung của những người theo dõi trực tiếp trận đấu. Bởi tất cả học sinh đều rất xuất sắc, trong khi quán quân chỉ có một.

Các em đều đã rất nỗ lực để chinh phục ước mơ của mình, nên ông Linh cho rằng việc vui mừng, vỡ òa khi mình giành được chiến thắng là cảm xúc của bất kỳ ai.

“Tôi cảm thấy tiếc khi không kịp ghi lại khoảnh khắc em Hằng ăn mừng trên sân khấu"- ông Linh nói.

Đại diện Bộ GDĐT cũng chia sẻ, qua tìm hiểu, được biết Thu Hằng sinh ra trong gia đình cơ bản, để đạt được kết quả như vậy, cho thấy sự khổ luyện, nỗ lực của em Hằng. Điều này cũng cho thấy Hằng có phương pháp học tập tốt.

“Trước khi tốt nghiệp THPT và sang nước ngoài du học, mong Thu Hằng sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm, phương pháp học tập, để các bạn khác cũng đạt được kết quả cao trong học tập" - ông Bùi Văn Linh chia sẻ và cũng mong rằng, sau khi đi du học, em Hằng sẽ đem những gì học tập được ở nước bạn về góp phần xây dựng quê hương đất nước.

"Sẽ luôn hướng về mảnh đất quê hương Việt Nam"

Dư âm sau khi kết thúc trận chung kết Olympia năm 2020 là có nhiều ý kiến tranh luận về việc các quân của cuộc thi đều đi du học và không trở về.

Theo quán quân Olympia năm 20, trong thời đại thế giới phẳng hiện nay, dù học tập và làm việc ở đâu cũng có thể cống hiến được cho quê hương. Với người trẻ, việc học tập ở nước ngoài sẽ là cơ hội tốt để học hỏi kiến thức, trau dồi kinh nghiệm.

Ông Bùi Văn Linh chúc mừng quán quân Olympia đầu tiên của Ninh Bình. Ảnh: B.Hà

Hằng cho biết rất vinh dự và tự hào khi nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Thành quả này không chỉ là của riêng em mà là của rất nhiều người, đó là sự chăm lo, dìu ắt của gia đình, của các thầy cô, sự động viên của các cấp lãnh đạo.

"Em mong những gì bản thân đạt được sẽ góp phần vào thành tích của nhà trường. Mặc dù, chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách nhưng em sẽ cố gắng rèn luyện trở thành người công dân tốt, người con của quê hương Ninh Bình. Dù sau này có học tập ở đâu cũng sẽ luôn nhớ về quê hương Việt Nam yêu dấu” - Hằng cho biết.

Chia sẻ về cô học trò, thầy giáo Vũ Đắc Toàn, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Kim Sơn A cho biết, Thu Hằng được thầy, cô giáo và bạn bè trường THPT Kim Sơn A yêu mến, tin tưởng bởi sự chăm chỉ, học giỏi và thân thiện.

Không chỉ học giỏi các môn tự nhiên, trong đó có môn Sinh học, được chọn vào đội tuyển HSG môn Sinh học của trường, Thu Hằng còn yêu thích ca hát, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể.

Nữ sinh cho biết, sau này khi tốt nghiệp THPT, em sẽ theo học ngành truyền thông đa phương tiện và sẽ phát triển kênh Youtube cá nhân theo hướng chuyên nghiệp.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình vinh danh Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 28.9, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi gặp mặt vinh danh và khen thưởng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng.

Quán quân Olympia 2020: "Đam mê và nỗ lực giúp bản thân vượt mọi trở ngại"

Hà Thanh |

Suốt năm qua, Nguyễn Thị Thu Hằng (nữ sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã chuẩn bị kỹ lưỡng để khắc phục những điểm yếu, tự tin đứng trước 3 đối thủ ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Chân dung nữ quán quân sau 9 năm chờ đợi của Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà |

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là nữ sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau 9 năm các nam sinh liên tiếp thống trị chức vô địch trong cuộc thi trí tuệ này.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Ninh Bình vinh danh Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020

NGUYỄN TRƯỜNG |

Chiều 28.9, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức buổi gặp mặt vinh danh và khen thưởng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2020, Nguyễn Thị Thu Hằng.

Quán quân Olympia 2020: "Đam mê và nỗ lực giúp bản thân vượt mọi trở ngại"

Hà Thanh |

Suốt năm qua, Nguyễn Thị Thu Hằng (nữ sinh Trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình) đã chuẩn bị kỹ lưỡng để khắc phục những điểm yếu, tự tin đứng trước 3 đối thủ ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2020.

Chân dung nữ quán quân sau 9 năm chờ đợi của Đường lên đỉnh Olympia

Bích Hà |

Nguyễn Thị Thu Hằng là quán quân đầu tiên của tỉnh Ninh Bình. Đây cũng là nữ sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia sau 9 năm các nam sinh liên tiếp thống trị chức vô địch trong cuộc thi trí tuệ này.