Bố tâm thần, mẹ bị tai nạn nằm viện, cậu bé bán vé số vẫn đến trường

Thanh Chung |

Bước vào năm học mới, cậu bé 13 tuổi phải đối mặt với biết bao khó khăn, tự mình chuẩn bị những thứ cần thiết cho việc học, khi mẹ bị tai nạn phải nằm viện.

Bắt đầu năm học mới với biết bao thứ mà cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú tại thôn Cẩm Đồng, Điện Phong, Điện Bàn, Quảng Nam), phải chuẩn bị khi không có mẹ bên cạnh, nào là cặp, sách, bút,.. những thứ đơn giản nhất để được đến trường như bao bạn cùng trang lứa.

Cách đây 9 ngày, trên đường đi đám giỗ về chẳng may mẹ cháu Linh bị xe tải cán ngang chân trái, phải vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức để cấp cứu.

Bác sĩ Nguyễn Thành Phương - Phó Giám đốc bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Đức cho biết: Ngày 28.8 có tiếp nhận trường hợp của chị Nguyễn Thị Sẫm chuyển vào khoa cấp cứu sau đó được nhập viện lại. Tình trạng bệnh nhân rất phức tạp, bàn chân trái bị xe cán qua gần như nát, phần mềm bị ảnh hưởng nặng. Trước đó đã có vết thương cũ trên bàn chân trái nên rất dễ có di chứng về sau. Hiện khoa ngoại chấn thương đang theo dõi và điều trị.

Số phận cháu bé thiệt thòi ngay từ thuở lọt lòng. Bố cháu –ông Nguyễn Công Phước bị bệnh tâm thần lúc tỉnh, lúc mê.

So với chúng bạn cùng trang lứa, Linh chẳng có được những ngày hè sôi nổi. Tuổi thơ của em ngoài cắp sách đến trường là lặn lội khắp nơi mưu sinh với xấp vé số. Nghiệt ngã thay, ngày 15.7.2019, nghỉ hè cháu đi bán vé số phụ mẹ chẳng may bị một thanh niên cướp toàn bộ tiền, vé số và còn đánh cháu bị gãy tay.

Bà Nguyễn Thị Thúy (trú xã Điện Phong) chia sẻ rằng, ở làng xóm ai cũng quý mến gia đình em Linh. Tuy rằng cực khổ, bệnh tật nhưng chưa bao giờ người làng thấy gia đình này quỵ lụy xin xỏ của ai mà luôn cố gắng làm lụng trên đôi chân của mình.

"Riêng cháu bé thì rất ngoan, hiền lành. Nghỉ hè, cháu ngày nào cũng đạp xe đi bán vé số giúp cha mẹ. Mùa hè này, cháu bị cướp đánh gãy tay trên đường bán vé số nên phải ở nhà dưỡng thương. Ai nhìn cũng xót”, bà Thúy nói.

Cuộc sống gia đình đổ dồn lên vai mẹ em – Nguyễn Thị Sẫm. Tuy nhiên, vì quá lam lũ mà mấy năm gần đây, mẹ Linh bắt đầu đổ bệnh tật.

Từ đó, bà không thể làm được công việc nặng nhọc thuê mướn. Nhưng cũng chẳng biết trông chờ vào ai nên mẹ Linh xin đi bán vé số. Mỗi ngày được 70 nghìn đồng có bữa chỉ được 30 nghìn đồng, đủ bữa cơm, bữa cháo. Thấy mẹ cực khổ, tần tảo nuôi mình ăn học, vừa lo cho ba từng bữa cơm, chén thuốc, năm lên 10, Linh xin mẹ phụ bán vé số trong những ngày nghỉ.

Khó khăn chồng chất khó khăn, khi mẹ cháu lại bị tai nạn giao thông chưa biết khi nào khỏi.

Nhưng không nản lòng, cháu lấy đó làm động lực để quyết tâm học giỏi để đền đáp công ơn của cha, mẹ.

Cháu Linh chia sẻ: “Lúc nào cháu hết đau sẽ tiếp tục phụ giúp mẹ, những ngày nghỉ sẽ xin mẹ bán vé số hay cắt rau cho mẹ đem ra chợ bán và cháu sẽ cố gắng học tập”.

Hôm nay, ngày khai giảng, Linh vẫn đến trường dẫu phía sau lưng em còn biết bao nỗi nhọc nhằn đề lên ngôi nhà nhỏ bé, có lắm người ốm đau bệnh tật.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đổi thay ngoạn mục của những giáo viên mở cánh cửa vươn ra thế giới

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc mở mang dân trí và phát triển giáo dục, đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Nghe theo lời dạy của Bác, tiếp bước các thế hệ đi trước, những giáo viên, giảng viên của thế hệ ngày nay đang đi tiếp hành trình, là tấm gương sáng về đổi mới chính mình, và học Bác từ những điều giản dị nhất.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức học tập chuyên đề đặc biệt

Dương Đức Tuấn (Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) |

Chi ủy và Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt: "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm".

GFTUK học tập kinh nghiệm xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp

THU LỆ |

Ngày 28.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn tổ chức cho đoàn đại biểu của Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK) do đồng chí Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch GFTUK làm Trưởng đoàn đi thăm công trường xây dựng Dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cuộc đổi thay ngoạn mục của những giáo viên mở cánh cửa vươn ra thế giới

NGUYỄN HÀ - PHƯƠNG ANH - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho việc mở mang dân trí và phát triển giáo dục, đào tạo con người cho xã hội mới, cho dân tộc Việt Nam. Nghe theo lời dạy của Bác, tiếp bước các thế hệ đi trước, những giáo viên, giảng viên của thế hệ ngày nay đang đi tiếp hành trình, là tấm gương sáng về đổi mới chính mình, và học Bác từ những điều giản dị nhất.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang tổ chức học tập chuyên đề đặc biệt

Dương Đức Tuấn (Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Bắc Giang) |

Chi ủy và Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề đặc biệt: "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thành tựu và bài học kinh nghiệm".

GFTUK học tập kinh nghiệm xây dựng thiết chế công đoàn tại khu công nghiệp

THU LỆ |

Ngày 28.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam phối hợp với Ban quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn tổ chức cho đoàn đại biểu của Tổng Đồng minh Chức nghiệp Triều Tiên (GFTUK) do đồng chí Ju Yong Gil, Ủy viên Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch GFTUK làm Trưởng đoàn đi thăm công trường xây dựng Dự án Thiết chế Công đoàn tại Khu công nghiệp Đồng Văn 2, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.