Bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn ngoại ngữ thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bộ GDĐT vừa quyết định bổ sung tiếng Hàn vào danh mục các môn ngoại ngữ chính thức được đăng ký ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.

Tiếng Hàn trở thành môn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Tiếng Hàn trở thành môn thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Theo đó, Bộ GDĐT quyết định bổ sung môn tiếng Hàn vào danh mục các môn thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh đã học chương trình giáo dục phổ thông, đăng ký dự thi môn tiếng Hàn để xét tốt nghiệp THPT và đăng ký xét tuyển trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trình độ đại học năm 2021.

Nhằm tạo điều kiện cho các thí sinh lựa chọn thi và sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Hàn trong xét tuyển trình độ đại học, cao đẳng năm 2021, Bộ GDĐT bổ sung mã tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Hàn để xét tuyển vào các ngành, nghề đào tạo, bảo đảm theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.

Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thi là Vật lý, Hóa học, Sinh học); bài thi tổ hợp khoa học xã hội (gồm các môn thi là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Với bài thi Ngoại ngữ, việc thêm môn Tiếng Hàn, thí sinh sẽ lựa chọn một trong các ngoại ngữ sau để thi tốt nghiệp THPT: tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Hàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7.2021.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hiểu thế nào cho đúng về thông tin bắt buộc học tiếng Hàn?

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 4.3: Bộ GD- ĐT lên tiếng về thông tin môn tiếng Hàn trở thành ngoại ngữ bắt buộc; Học viện Quân y công bố phương thức xét tuyển năm 2021;...

Những lý do Bộ GDĐT thí điểm đưa tiếng Hàn, tiếng Đức thành môn ngoại ngữ 1

Đặng Chung |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ thực tế các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn tiếng Đức, tiếng Hàn là ngoại ngữ 1, nên Bộ GDĐT quyết định thí điểm dạy môn học này là ngoại ngữ 1, để học sinh lựa chọn theo nhu cầu.

Bộ GDĐT giải thích thông tin tiếng Hàn là ngoại ngữ "bắt buộc"

Đặng Chung |

Bộ GDĐT có Quyết định 712/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn, tiếng Đức hệ 10 năm thí điểm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9.2.2021.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Hiểu thế nào cho đúng về thông tin bắt buộc học tiếng Hàn?

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục ngày 4.3: Bộ GD- ĐT lên tiếng về thông tin môn tiếng Hàn trở thành ngoại ngữ bắt buộc; Học viện Quân y công bố phương thức xét tuyển năm 2021;...

Những lý do Bộ GDĐT thí điểm đưa tiếng Hàn, tiếng Đức thành môn ngoại ngữ 1

Đặng Chung |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), từ thực tế các cơ sở giáo dục phổ thông và học sinh có nguyện vọng lựa chọn tiếng Đức, tiếng Hàn là ngoại ngữ 1, nên Bộ GDĐT quyết định thí điểm dạy môn học này là ngoại ngữ 1, để học sinh lựa chọn theo nhu cầu.

Bộ GDĐT giải thích thông tin tiếng Hàn là ngoại ngữ "bắt buộc"

Đặng Chung |

Bộ GDĐT có Quyết định 712/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn, tiếng Đức hệ 10 năm thí điểm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9.2.2021.