Bỏ sổ hộ khẩu: Phụ huynh thấp thỏm về đăng ký tuyển sinh đầu cấp

Thiều Trang |

Trước quy định thu hồi sổ hộ khẩu khi công dân thay đổi thông tin, nhiều phụ huynh đã bày tỏ sự lo lắng về vấn đề tuyển sinh đầu cấp của con em và đặt ra câu hỏi, việc bãi bỏ sổ hộ khẩu có ảnh hưởng đến tuyển sinh đầu cấp không?

Phụ huynh nháo nhác không rõ đăng ký học cho con ra sao

Bắt đầu từ 1.7.2021, Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực thi hành, trong đó nổi bật là quy định về việc thay thế đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại bằng công nghệ thông tin.

Dù vui mừng khi sắp "thoát" khỏi các loại giấy tờ phức tạp, không phải sao y chứng thực giấy tờ khi thực hiện thủ tục hành chính, nhưng nhiều người dân lại lo lắng không biết sẽ lấy gì chứng minh cho thông tin cá nhân khi sổ hộ khẩu đã bị thu hồi. Đặc biệt là các bậc phụ huynh có con chuẩn bị "vượt cấp".

Là phụ huynh có con chuẩn bị thi vào lớp 1, chị Lê Thị Dung, cư trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, bản thân đã tham khảo quy định tuyển sinh đầu cấp của các năm trước và được biết, khi nhập học cho con, nhà trường sẽ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu.

"Khi nhập học, nhà trường yêu cầu có hộ khẩu để nhận học sinh theo tuyến, phải có hộ khẩu thì mới đi học theo tuyến được. Như vậy, bằng cách nào chứng minh con em mình thường trú ở đâu nếu sổ hộ khẩu đã bị thu hồi?" - chị Dung băn khoăn.

Bên cạnh đó, quy định về xóa hộ khẩu tại Luật Cư trú 2020 cũng khiến nhiều phụ huynh lo lắng vì không biết đăng ký học cho con như thế nào. Anh Nguyễn Văn Hiếu, thường trú tại quận Ba Đình, TP.Hà Nội chia sẻ, gia đình anh thuộc 1 trong 9 trường hợp công dân bị xoá hộ khẩu từ ngày 1.7.2021.

"Nhà tôi đã bán nhà được 4 năm, nhưng vẫn còn hộ khẩu ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy. Như vậy, sắp tới sẽ bị xóa hộ khẩu ở Nghĩa Tân, đồng thời khi tôi thay đổi, cập nhật thông tin thì sẽ bị thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú để thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú. Vì vậy, gia đình đang rất hoang mang về việc đăng ký học cho con ở đâu và đăng ký như thế nào" - anh Hiếu chia sẻ.

Phòng Giáo dục và Đào tạo băn khoăn và đợi hướng dẫn

Theo tìm hiểu của phóng viên, việc tuyển sinh đầu cấp sẽ được các trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân (UBND) các phường, xã, thị trấn tổ chức điều tra số trẻ ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn được phân công, đảm bảo số liệu chính xác phục vụ cho phân tuyến tuyển sinh.

Số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn phải được UBND và Công an phường, xã, thị trấn xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác, là cơ sở để Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) tham mưu với UBND quận, huyện, thị xã trong công tác phân tuyến tuyển sinh.

Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn; căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên, các trường chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch công tác tuyển sinh năm học và báo cáo phòng GDĐT theo quy định.

Như vậy, trong tuyển sinh đầu cấp, học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở phường nào thì sẽ được phân tuyến vào học các lớp đầu cấp tại trường đóng trên địa bàn đó hoặc địa bàn lân cận.

Trước những băn khoăn của phụ huynh về vấn đề "khai tử" sổ hộ khẩu, ông Lê Đức Thuận - Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình, TP.Hà Nội - cho biết, Phòng GDĐT đang đợi kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022.

"Hiện nay Sở GDĐT Hà Nội chuẩn bị ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022. Ngay khi có văn bản của Sở, Phòng GDĐT quận Ba Đình sẽ căn cứ, tham mưu UBND quận các phương án để triển khai, đảm bảo phù hợp và theo đúng quy định" - ông Thuận thông tin thêm.

Được biết, từ ngày 1.7 sẽ bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Những sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị cho đến hết ngày 31.12.2022.

Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Những trường hợp công dân bị xóa hộ khẩu từ 1.7.2021

Minh Hương |

Có 9 trường hợp công dân bị xoá hộ khẩu từ ngày 1.7.2021.

Tuyển sinh đầu cấp: Nhiều trường bắt đầu nhận hồ sơ vào lớp 1

Thiều Trang |

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Sở GDĐT Hà Nội, các trường ngoài công lập được chủ động tuyển sinh sau khi năm học kết thúc. Tuy nhiên, nhiều trường đã tiến hành thu hồ sơ dự tuyển từ thời điểm này.

Nóng tuyển sinh đầu cấp: Sai lầm nếu cứ chạy theo trường "hot"

HUYÊN NGUYỄN |

Dù mới chỉ đầu tháng 3, song tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 tại các trường trên địa bàn các thành phố lớn đã bắt đầu "nóng", đặc biệt là ở bậc tiểu học và THCS. Nhiều phụ huynh tìm mọi cách để con có được 1 suất vào học trường tốt với suy nghĩ trường kém, trường không có tên tuổi thì con sẽ không tiếp thu được nhiều kiến thức.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Những trường hợp công dân bị xóa hộ khẩu từ 1.7.2021

Minh Hương |

Có 9 trường hợp công dân bị xoá hộ khẩu từ ngày 1.7.2021.

Tuyển sinh đầu cấp: Nhiều trường bắt đầu nhận hồ sơ vào lớp 1

Thiều Trang |

Theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp của Sở GDĐT Hà Nội, các trường ngoài công lập được chủ động tuyển sinh sau khi năm học kết thúc. Tuy nhiên, nhiều trường đã tiến hành thu hồ sơ dự tuyển từ thời điểm này.

Nóng tuyển sinh đầu cấp: Sai lầm nếu cứ chạy theo trường "hot"

HUYÊN NGUYỄN |

Dù mới chỉ đầu tháng 3, song tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 tại các trường trên địa bàn các thành phố lớn đã bắt đầu "nóng", đặc biệt là ở bậc tiểu học và THCS. Nhiều phụ huynh tìm mọi cách để con có được 1 suất vào học trường tốt với suy nghĩ trường kém, trường không có tên tuổi thì con sẽ không tiếp thu được nhiều kiến thức.