Bộ Quốc phòng lên tiếng về thủ khoa trường quân sự được nâng điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Trung tướng Trần Hữu Phúc, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng), Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đại học, học viện rà soát lại số sinh viên có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với trước đó.

Bộ cũng yêu cầu các trường làm việc với các Sở GDĐT tỉnh Sơn La, Hòa Bình về tình hình cụ thể, sau đó phải có báo cáo về Bộ Quốc phòng.

"Nếu có điểm chấm thẩm định không đạt tiêu chí trên, sinh viên đó sẽ không được ở lại trường đại học quân đội nữa. Vì vậy, nếu đúng như Học viện Kỹ thuật Quân sự có thí sinh là thủ khoa được nâng đến 18,7 điểm, em đó đã không đạt điểm chuẩn để tiếp tục học ở Học viện Kỹ thuật Quân sự", ông Phúc khẳng định.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2018 là thí sinh đến từ Sơn La. Tuy nhiên, thí sinh này đỗ vào trường bằng điểm được nâng “khống”, và  nằm trong danh sách 44 người bị giảm điểm sau khi Bộ GDĐT chấm thẩm định.

Thí sinh này có điểm Toán: 9,4; Vật lí: 9,5; Hóa học: 9, tổng điểm 3 môn xét tuyển là 27,9 điểm. Sau khi cơ quan an ninh tiến hành điều tra, điểm thực của thí sinh này là Toán: 4, Vật lí: 3 và Ngoại ngữ: 2.2 điểm, tổng 9,2 điểm/3 môn.

Cùng trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật Quân sự còn có thí sinh Đ.T.N.K cũng đến từ Sơn La. Thí sinh này cũng nằm trong top 7 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất của trường.

Tuy nhiên, sau chấm thẩm định, điểm của N.K giảm từ 26,85/3 môn xuống còn 22,4 điểm/3 môn – được nâng 4,45 điểm.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi vào ĐH Thương mại tự xin thôi học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi vụ gian lận điểm thi của tỉnh Hòa Bình được cơ quan điều tra công bố, một thí sinh tỉnh Hòa Bình đỗ vào trường ĐH Thương mại đã tự viết đơn xin thôi học.

9 trường đại học lớn ở Hà Nội đã xác định được thí sinh gian lận thi

HUYÊN NGUYỄN |

Những trường có tên tuổi lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Phòng cháy Chữa cháy... và nhiều trường danh tiếng khác đã có kết quả về thí sinh liên quan đến gian lận thi cử tại Hoà Bình, Sơn La.

Nữ sinh con lãnh đạo huyện được nâng 11 điểm sẽ bị xem xét đuổi học

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Lương B. Ng. - cựu học sinh lớp 12 chuyên Sử trường THPT chuyên Sơn La được xác định nâng tới 11 điểm cho 2 môn Tiếng Anh, Toán trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 - hiện là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi vào ĐH Thương mại tự xin thôi học

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi vụ gian lận điểm thi của tỉnh Hòa Bình được cơ quan điều tra công bố, một thí sinh tỉnh Hòa Bình đỗ vào trường ĐH Thương mại đã tự viết đơn xin thôi học.

9 trường đại học lớn ở Hà Nội đã xác định được thí sinh gian lận thi

HUYÊN NGUYỄN |

Những trường có tên tuổi lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Phòng cháy Chữa cháy... và nhiều trường danh tiếng khác đã có kết quả về thí sinh liên quan đến gian lận thi cử tại Hoà Bình, Sơn La.

Nữ sinh con lãnh đạo huyện được nâng 11 điểm sẽ bị xem xét đuổi học

HUYÊN NGUYỄN |

Ngô Lương B. Ng. - cựu học sinh lớp 12 chuyên Sử trường THPT chuyên Sơn La được xác định nâng tới 11 điểm cho 2 môn Tiếng Anh, Toán trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 - hiện là sinh viên Đại học Luật Hà Nội.