Bố mẹ Trung Quốc chi 6,5 triệu USD chạy trường danh tiếng Mỹ cho con

Khánh Minh |

Một gia đình Trung Quốc chi tới 6,5 triệu USD để chạy trường cho con vào Đại học Stanford danh tiếng của Mỹ.

Đây là khoản chạy tiền chạy trường lớn nhất mà một cặp phụ huynh đã thuê William "Rick" Singer, người sáng lập The Edge College & Career Network (hay còn gọi là The Key), chạy suất cho con họ vào các trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Vụ việc bị phanh phui hồi tháng 3 năm nay sau khi các công tố viên liên bang điều tra hơn 1 năm.

Tờ The Wall Street Journal và Los Angeles Times hôm 1.5 trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, sinh viên được nhận vào Đại học Stanford ở Palo Alto, California, đã kết nối với Singer qua một người làm ở công ty dịch vụ tài chính toàn cầu Morgan Stanley.

Tờ Wall Street Journal không nêu tên sinh viên hoặc gia đình, nhưng tờ Los Angeles Times và AP xác định sinh viên này là Yusi "Molly" Zhao.

Tờ Los Angeles Times cho biết, gia đình sinh viên người Bắc Kinh này được một cố vấn tài chính của Morgan Stanley giới thiệu với Singer để chạy suất cho con họ vào trường Standford năm 2017.

Sinh viên này đã bị đình chỉ học vào tháng trước - phát ngôn viên của Đại học Standford xác nhận với tờ SCMP hôm 1.5.

Tờ Wall Street Journal hôm 29.4 đưa tin, một gia đình Trung Quốc thứ hai cũng đã liên lạc với Singer qua một nhân viên của Oppenheimer & Company, trả cho người này 1,2 triệu USD để chạy cho con vào Đại học Yale. Tuy nhiên, không gia đình Trung Quốc nào bị buộc tội.

Trước đó, hồi tháng 3, các công tố viên ở Boston, Massachusetts đã buộc tội 33 phụ huynh của các học sinh được nhận vào những trường danh tiếng vì hành vi sai trái trong việc chạy trường. Tổng chưởng lý quận ở Massachussetts, Andrew Lelling, cho biết số tiền mà các bậc phụ huynh trả cho Singer dao động từ 15.000 đến 6,5 triệu USD cho một suất chạy trường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Đại học Mỹ buộc thôi học, không nêu tên sinh viên trong đường dây gian lận

NH (T/H) |

Một nữ sinh vừa nhận được quyết định không tuyển sinh từ trường Đại học Yale (Mỹ), sau khi bị phát hiện liên quan đến những bê bối trong đường dây chạy trường rúng động nước Mỹ.

Đại học danh tiếng Mỹ thay hiệu trưởng sau loạt bê bối chạy điểm

NH (T/H) |

Sau vụ bê bối sửa điểm đầu vào đại học Mỹ gây rúng động tuần qua, Đại học Southern California (USC) quyết định thay hiệu trưởng, với mong muốn tạo ra kỷ nguyên mới cho trường.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Bê bối gian lận tuyển sinh đại học Mỹ chưa dừng lại ở 33 phụ huynh

Hải Anh |

Đã một tháng kể từ khi vụ bê bối tuyển sinh đại học với kẻ cầm đầu đường dây là William Muff Rick Singer bị phát giác và vụ việc có thể chưa dừng lại ở 33 phụ huynh.

Đại học Mỹ buộc thôi học, không nêu tên sinh viên trong đường dây gian lận

NH (T/H) |

Một nữ sinh vừa nhận được quyết định không tuyển sinh từ trường Đại học Yale (Mỹ), sau khi bị phát hiện liên quan đến những bê bối trong đường dây chạy trường rúng động nước Mỹ.

Đại học danh tiếng Mỹ thay hiệu trưởng sau loạt bê bối chạy điểm

NH (T/H) |

Sau vụ bê bối sửa điểm đầu vào đại học Mỹ gây rúng động tuần qua, Đại học Southern California (USC) quyết định thay hiệu trưởng, với mong muốn tạo ra kỷ nguyên mới cho trường.