Bố mất đột ngột, nam sinh Hà Giang nén nỗi đau đi thi

Cường Ngô - Sơn Tùng - Hà Phương |

Bố qua đời vì bệnh nặng, nam sinh ở Hà Giang nén nỗi đau đến trường dự thi THPT quốc gia 2019 sau khi được thầy cô, bạn bè động viên. Sau khi kết thúc các môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội, nam sinh này sẽ về chịu tang cha.

Kết thúc các môn thi thuộc tổ hợp Khoa học xã hội sáng nay (27.6), Lừu Rỉ Vinh (dân tộc Hán, học sinh Trường PTDT Nội trú THCS-THPT huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) sẽ trở về nhà ở xã Phố Là (huyện Đồng Văn). Gia đình đợi bằng được con trai út về nhà mới đưa bố lên núi theo phong tục tập quán của người Hán ở Đồng Văn.

Bố của Vinh là ông Lừu Thải Sèo (55 tuổi) mất lúc 13h chiều 26.6 vì bệnh hiểm nghèo. Vinh chỉ kịp chịu tang cha nửa ngày, rồi phải xuống trường thi môn tiếng Anh và tổ hợp các môn Xã hội. Cũng ngần ấy thời gian, Vinh nuốt ngược nước mắt vào trong, đính dải băng tang đến trường dự thi tốt nghiệp.

“Ngày quyết định thành quả 12 năm đèn sách của em cũng là ngày em mất cha vĩnh viễn trên cuộc đời”, Vinh nói trong nước mắt. Ban đầu Vinh định bỏ thi nhưng được lãnh đạo trường và các giáo viên động viên nên em cố gắng hoàn thành bài thi của mình.

Em Vinh nén nỗi đau mất cha để tiếp tục thi THPT quốc gia.
Em Vinh nén nỗi đau mất cha để tiếp tục thi THPT quốc gia.
Trước khi thi tổ hợp các môn Khoa học Xã hội, Vinh vẫn tranh thủ ôn bài.
Trước khi thi tổ hợp các môn Khoa học Xã hội, Vinh vẫn tranh thủ ôn bài.

Gia đình Vinh có 6 anh em (3 trai, 3 gái), thuộc hộ nghèo của xã. Các anh chị của Vinh hầu hết đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Vinh là con trai út, cũng là người học cao nhất trong nhà. Vinh ở cùng với bố, mẹ của em đang chấp hành án tù vì dính án buôn tiền giả vài năm trước.

Hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, nên ngay từ thuở nhỏ, Vinh ý thức được chỉ có con đường duy nhất là cố gắng học tập mới có thể thoát được đói nghèo. Những năm học phổ thông, khi được nghỉ hè, Vinh về nhà là lao ra đồng phụ giúp bố chuyện đồng áng. Vinh còn xuống Hà Nội bưng bê ở các nhà hàng, kiếm tiền trang trải mua sách, vở.

“Bố em bị bệnh gan nhiều năm nay, bệnh viện trả về nhà. Gia đình em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho sự ra đi. Nhưng bố hứa sẽ chờ em thi xong, vậy mà không thể...”, Vinh ngập ngừng, mặt cúi xuống, chia sẻ.

n
Người thân đứng ra lo liệu đám tang cho bố của em Vinh.

“Vinh là đứa con được chú Sèo kỳ vọng nhất. Thằng bé ngoan, lễ phép, học hành đến nơi đến chốn, người dân thôn bản ai cũng quý mến”, anh Lừu Rỉ Minh (anh họ của Vinh) cho biết.

Còn Vinh nói, nếu đỗ tốt nghiệp, em sẽ không thi đại học mà học nghề. Vinh dự định học nghề bếp vì đó là ước mơ từ thuở nhỏ của em.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, ông Phạm Thế Cường – Điểm trưởng Điểm thi PTDT Nội trú THCS-THPT huyện Yên Minh cho biết, ngay sau khi biết tin bố của em Lừu Rỉ Vinh qua đời, nhà trường đã cử cán bộ đưa Vinh về nhà nhìn mặt bố lần cuối. Hội đồng thi quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp.

Cường Ngô - Sơn Tùng - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Phía sau chuyện thí sinh một mình một phòng thi ở Hà Giang

Nhóm PV |

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thí sinh được tổ chức một phòng thi riêng, vì cả điểm thi chỉ có duy nhất thí sinh này dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Đặc biệt ở Hà Giang: Thí sinh ngồi một mình 1 phòng thi THPT Quốc gia

Cường Ngô - Hà Phương - Sơn Tùng |

Sáng nay (26.6), cả điểm thi Trường PTDT Nội trú & THCS-THPT Yên Minh (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 chỉ có duy nhất một thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Do vậy, thí sinh này sẽ ngồi một mình một phòng thi.

Chiến sĩ "quân hàm xanh" ở Hà Giang học ngày, học đêm để thi đại học

Cường Ngô - Hà Phương - Sơn Tùng |

Trong tâm bão vụ gian lận thi cử và nâng điểm, nhiều sự chú ý từ khắp mọi nơi đổ dồn vào địa phương này. Tuy nhiên, nhiều thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay tin tưởng vào một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công minh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Phía sau chuyện thí sinh một mình một phòng thi ở Hà Giang

Nhóm PV |

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay có thí sinh được tổ chức một phòng thi riêng, vì cả điểm thi chỉ có duy nhất thí sinh này dự thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên.

Đặc biệt ở Hà Giang: Thí sinh ngồi một mình 1 phòng thi THPT Quốc gia

Cường Ngô - Hà Phương - Sơn Tùng |

Sáng nay (26.6), cả điểm thi Trường PTDT Nội trú & THCS-THPT Yên Minh (huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang) trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 chỉ có duy nhất một thí sinh thi tổ hợp môn Khoa học tự nhiên. Do vậy, thí sinh này sẽ ngồi một mình một phòng thi.

Chiến sĩ "quân hàm xanh" ở Hà Giang học ngày, học đêm để thi đại học

Cường Ngô - Hà Phương - Sơn Tùng |

Trong tâm bão vụ gian lận thi cử và nâng điểm, nhiều sự chú ý từ khắp mọi nơi đổ dồn vào địa phương này. Tuy nhiên, nhiều thí sinh dự thi THPT quốc gia năm nay tin tưởng vào một kỳ thi nghiêm túc, an toàn, công minh.