Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có 2 lần thẩm định sách giáo khoa lớp 2, lần một dự kiến từ tháng 6 đến tháng 9, lần hai từ tháng 9 đến hết tháng 12.

9 môn học và hoạt động giáo dục lớp 2 có sách giáo khoa được tiến hành thẩm định, gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, Tiếng Anh.

Để đảm bảo chất lượng cho công tác thẩm định sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập huấn cho đội ngũ những người dự kiến tham gia vào các hội đồng quốc gia thẩm định sách.

Mục tiêu là để các thành viên có thông tin đầy đủ về chương trình tổng thể, chương trình môn học, các nội dung liên quan khác và thống nhất quan điểm, nhận thức về các nội dung đã được quy định trong Thông tư 33 “Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa”.

Công tác này dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5.2020. Sau quá trình tập huấn, các thành viên tham gia sẽ được ban tổ chức cân đối thành phần để tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2.

Đầu tháng 6.2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 lần 1, để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi bản mẫu sách giáo khoa và hồ sơ đề nghị thẩm định về Bộ.

Từ tháng 7 đến tháng 9.2020, các Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2 sẽ làm việc tập trung, thẩm định bản mẫu sách giáo khoa qua 2 vòng để đề xuất Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét phê duyệt các bản mẫu được đánh giá “Đạt”.

Những bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá “Đạt nhưng cần sửa chữa” hoặc “Không đạt” ở lần thẩm định 1, nếu đơn vị có nhu cầu, có thể gửi hồ sơ đề nghị thẩm định trong lần Bộ tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 2 vào tháng 9.2020.

Trước đó, sau 2 đợt thẩm định của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa các môn học và hoạt động giáo dục lớp 1 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phê duyệt 45 cuốn sách giáo khoa lớp 1 ở tất cả 9 môn học, hoạt động giáo dục, được sử dụng bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng Tiểu học “hiến kế” chọn sách giáo khoa

VÕ PHI HÙNG (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An) |

Các trường Tiểu học trên cả nước đang tổ chức nghiên cứu, lựa chọn bộ sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020 của Bộ GDĐT với nhiều băn khoăn, bỡ ngỡ. Thầy Võ Phi Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu – Nghệ An) đã nêu quan điểm và gợi ý về phương pháp chọn sách giáo khoa cho các trường tham khảo.

Công bố thêm 4 phiên bản điện tử của sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Để giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đưa phiên bản điện tử 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 do đơn vị này biên soạn lên mạng Internet.

Đề xuất năm 2020, sách giáo khoa mới không tăng giá so với sách hiện hành

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào  tạo có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới. Theo văn bản, trước mắt để kịp cho công tác in ấn, phát hành sách giáo khoa mới đối với năm học 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án, các nhà xuất bản kê khai giá sách giáo khoa mới không vượt quá giá sách giáo khoa hiện hành.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hiệu trưởng Tiểu học “hiến kế” chọn sách giáo khoa

VÕ PHI HÙNG (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc – Quỳnh Lưu – Nghệ An) |

Các trường Tiểu học trên cả nước đang tổ chức nghiên cứu, lựa chọn bộ sách giáo khoa theo Thông tư 01/2020 của Bộ GDĐT với nhiều băn khoăn, bỡ ngỡ. Thầy Võ Phi Hùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quỳnh Ngọc (Quỳnh Lưu – Nghệ An) đã nêu quan điểm và gợi ý về phương pháp chọn sách giáo khoa cho các trường tham khảo.

Công bố thêm 4 phiên bản điện tử của sách giáo khoa mới lớp 1

Đặng Chung |

Để giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đưa phiên bản điện tử 4 bộ sách giáo khoa lớp 1 do đơn vị này biên soạn lên mạng Internet.

Đề xuất năm 2020, sách giáo khoa mới không tăng giá so với sách hiện hành

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào  tạo có văn bản gửi Chính phủ, báo cáo và đề xuất một số nội dung liên quan đến giá sách giáo khoa mới. Theo văn bản, trước mắt để kịp cho công tác in ấn, phát hành sách giáo khoa mới đối với năm học 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra phương án, các nhà xuất bản kê khai giá sách giáo khoa mới không vượt quá giá sách giáo khoa hiện hành.