Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Dự thảo chương trình môn Ngoại ngữ mới

Bích Hà |

Chiều 19.1, tại Hà Nội,  Bộ GDĐT đã tổ chức họp báo công bố Dự thảo chương trình các môn học trong Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Theo GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể, Dự thảo chương trình các môn học sẽ được đăng tải công khai để lấy ý kiến của nhân dân.

Tại buổi họp báo, đại diện Ban soạn thảo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể đã có những chia sẻ, giải đáp.

Theo đó, trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tiếng Anh sẽ là môn Ngoại ngữ 1. Học sinh sẽ được làm quen với môn tiếng Anh từ lớp 1 và 2. Từ lớp 3 đến lớp 12, đây  là môn học bắt buộc.

Tiếng Anh là một trong những môn học công cụ ở trường phổ thông, giúp học sinh hình thành và phát  triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh và góp phần hình thành, phát triển năng lực chung, để học các môn học khác cũng như để học suốt đời.

Kết thúc chương trình giáo dục phổ thông, học sinh sẽ có khả năng giao tiếp đạt trình độ Bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam, tạo nền tảng để học sinh có thể sử dụng tiếng Anh trong học tập suốt đời, trở thành những công dân toàn cầu trong thời kỳ hội nhập.

Trong chương trình mới, hoạt động kiểm tra đánh giá sẽ được thực hiện theo hai hình thức: Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Đánh giá thường xuyên được thực hiện liên tục thông qua các hoạt động dạy học trên lớp.

Ngoài tiếng Anh,  học sinh có thể học môn Tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức,  Tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn (môn tự chọn, học từ lớp 6 đến hết lớp 12).

Theo thành viên của Ban soạn thảo,  chương trình môn Ngoại ngữ mới kế thừa rất nhiều điểm đã đạt được của Đề án 2020, trong đó có khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Cái mới của chương trình môn Ngoại ngữ là được sự đóng góp của các chuyên gia, xây dựng theo hướng mơ, tạo điều kiện tối đa để người viết sách giáo khoa sáng tạo, lấy học sinh làm trung tâm. 

Ở cấp Tiểu Học, môn Tiếng Anh sẽ có 140 tiết (bình quân 4 tiết/tuần)  Với cấp THCS và THPT sẽ học 105 tiết (3 tiết/tuần).

Theo Ban soạn thảo chương trình môn Ngoại ngữ, để chương trình được thực hiện thành công, phải tăng cường tập huấn cho đội ngũ giáo viên về phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá và sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong dạy học. 
Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót về quản lý nhà nước trong GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP về Chuyên đề công tác quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐT tại Bộ GDĐT, Bộ Công Thương và UBND 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bộ GDĐT chưa quan tâm đúng mực về chế độ chính sách cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra và chỉ ra những điểm thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GDĐT trong giai đoạn 2013 - 2016. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc chậm tham mưu với Chính phủ về cơ chế chính sách, chế độ về lương cho nhà giáo, chậm thi nâng hạng cho GV, gây hoang mang.

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi

HUYÊN NGUYỄN |

Trước nhiều ý kiến tranh luận liên quan tới quy định trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Mầm non, Bộ GDĐT cho rằng, vì hoàn cảnh khó khăn nên có những bà mẹ  sẽ phải xin đi làm sớm để tăng thêm thu nhập hoặc sức khoẻ yếu nên đã nghỉ trước sinh 1-2 tháng, vì thế Bộ GDĐT dự thảo quy định trên.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót về quản lý nhà nước trong GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP về Chuyên đề công tác quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐT tại Bộ GDĐT, Bộ Công Thương và UBND 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bộ GDĐT chưa quan tâm đúng mực về chế độ chính sách cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra và chỉ ra những điểm thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GDĐT trong giai đoạn 2013 - 2016. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc chậm tham mưu với Chính phủ về cơ chế chính sách, chế độ về lương cho nhà giáo, chậm thi nâng hạng cho GV, gây hoang mang.

Bộ GDĐT lên tiếng về quy định trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi

HUYÊN NGUYỄN |

Trước nhiều ý kiến tranh luận liên quan tới quy định trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Mầm non, Bộ GDĐT cho rằng, vì hoàn cảnh khó khăn nên có những bà mẹ  sẽ phải xin đi làm sớm để tăng thêm thu nhập hoặc sức khoẻ yếu nên đã nghỉ trước sinh 1-2 tháng, vì thế Bộ GDĐT dự thảo quy định trên.