Bộ GDĐT vào cuộc vụ giáo viên Hà Nội bị tố phạt học sinh 50 cái tát

Bích Hà - Nguyễn Huyên |

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh sự việc giáo viên của Trường Tiểu học Quang Trung bị "tố" phạt học sinh nói tục bằng cách cho một bạn trong lớp tát 50 cái.

Ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) vừa ký công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu xác minh, báo cáo về việc học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Đống Đa, Hà Nội) bị cô giáo xử phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát.

Công văn nêu rõ, chiều 5.12, báo chí đưa tin một học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Quang Trung bị cô giáo xử phạt bằng cách cho bạn cùng lớp tát 50 cái.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xác minh sự việc nói trên.

Đề nghị Sở báo cáo kết quả xác minh tình hình sự việc về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục trong ngày 6.12.

Sau khi báo chí phản ánh, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội đã yêu cầu Phòng GDĐT quận Đống Đa báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa trên tinh thần xử lý nghiêm nếu giáo viên có sai phạm.

Được biết, lãnh đạo quận Đống Đa cũng đã yêu cầu nhà trường tạm đình chỉ công tác đối với cô giáo trong vụ việc này.

Trước đó, ngày 3.12, em P. - học sinh lớp 2A5 - bị bạn cùng lớp tát 20 cái, bầm tím mặt. Nguyên nhân ban đầu được cho là em P. đã nói bậy và cô chủ nhiệm lớp tên T. đã yêu cầu bạn cùng lớp tát P. 50 cái. Khi học sinh này tát đến cái thứ 20, P. khóc lớn vì đau, cô giáo yêu cầu dừng lại.

Phụ huynh của em P. cho biết về nhà, con tỏ ra vô cùng sợ hãi khi kể lại sự việc và không muốn đi học nữa.

Có mặt tại Trường Tiểu học Quang Trung vào chiều 5.12, nhiều phụ huynh chia sẻ với phóng viên khá bất ngờ khi nghe thông tin này.

Theo các phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A5 là người có năng lực tốt, yêu thương học sinh. Hiện cả phụ huynh và các cơ quan báo chí đều đang chờ  Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung họp với các bên liên quan, để có thông tin chính thức về vụ việc.

Bích Hà - Nguyễn Huyên
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Hà Nội: Xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu  Phòng GDĐT quận Đống Đa báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, trên tinh thần xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái vì nói tục.

Xác minh thông tin phụ huynh Hà Nội “tố” giáo viên cho học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Trong khi sự việc giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát ở Quảng Bình còn chưa hết “nóng” thì mới đây một phụ huynh ở Hà Nội đã bức xúc tố giáo viên của trường con mình cũng có hành động tương tự.

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

Bích Hà |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Sở GDĐT Hà Nội: Xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu  Phòng GDĐT quận Đống Đa báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, trên tinh thần xử lý nghiêm giáo viên bắt học sinh tát bạn 50 cái vì nói tục.

Xác minh thông tin phụ huynh Hà Nội “tố” giáo viên cho học sinh tát bạn 50 cái

Bích Hà |

Trong khi sự việc giáo viên phạt học sinh bằng 231 cái tát ở Quảng Bình còn chưa hết “nóng” thì mới đây một phụ huynh ở Hà Nội đã bức xúc tố giáo viên của trường con mình cũng có hành động tương tự.

Trường lấy lời khai học sinh vụ 231 cái tát là sai trái, "lạm quyền"

Bích Hà |

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản khẳng định việc lãnh đạo Trường THCS Duy Ninh yêu cầu học sinh phải viết phiếu điều tra khi một bạn bị phạt bằng 231 cái tát là việc làm sai trái, không đúng thẩm quyền.