THÂM NHẬP ĐƯỜNG DÂY GIAN LẬN CHỨNG CHỈ:

Bộ GDĐT "tuýt còi" việc tổ chức thi tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

HUYÊN NGUYỄN |

Sau bài điều tra thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ của Báo Lao Động, Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà đã bị yêu cầu dừng toàn bộ việc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

Ngày 15.8.2019, Phó giáo sư, Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng trực cho công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Căn cứ kết quả kiểm tra thực tế điều kiện đảm bảo chất lượng cho công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà dừng toàn bộ việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin kể từ ngày 15.8.2019.

Cụ thể, Đoàn kiểm tra đã trực tiếp chỉ ra một số sai sót của nhà trường trong quá trình tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học về: nhân sự; đề thi và ngân hàng câu hỏi thi; tổ chức thi; lưu trữ hồ sơ; quản lý chứng chỉ.

Từ thực tế, Đoàn kiểm tra đề nghị Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà rà soát, hoàn thiện tất cả các khâu tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định, có báo cáo bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20.8.2019.

Đồng thời, Đoàn kiểm tra yêu cầu Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà dừng toàn bộ việc: Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên; tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21.6.2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin từ ngày 15.8.2019.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh cho biết, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập thêm các đoàn kiểm tra về công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại các cơ sở giáo dục trên toàn quốc. Sau khi có kết quả kiểm tra, Bộ sẽ công bố công khai các cơ sở giáo dục đủ điều kiện và không đủ điều kiện thực hiện hoạt động sát hạch, cấp chứng chỉ trên Cổng thông tin của Bộ.

Liên quan đến các quy định tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 6.6.2018 về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin truyền thông đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21.6.2016 quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Video điều tra: Bên trong phòng thi gian lận tại Học viện Quản lý Giáo dục

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đường dây gian lận thi chứng chỉ đã lan rộng từ Hà Nội về Bắc Ninh, Thái Nguyên. Bất ngờ hơn, Học viện Quản lý Giáo dục (31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một "mắt xích" trong đường dây này.

Bộ GDĐT vào cuộc sau điều tra của Báo Lao Động về gian lận thi chứng chỉ

NHÓM PV ĐIỀU TRA |

Ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài về Kỳ thi chứng chỉ gian lận, lén lút ở Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ngay lập tức có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan xác minh, báo cáo.

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Lần theo đường dây tổ chức kỳ thi chứng chỉ gian lận và lén lút ở Thái Nguyên đã phản ánh ở bài trước, chúng tôi phát hiện ở Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng thường xuyên tổ chức những kỳ thi "bao đậu" như vậy. Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có nhiều dấu hiệu bất thường...

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Video điều tra: Bên trong phòng thi gian lận tại Học viện Quản lý Giáo dục

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, đường dây gian lận thi chứng chỉ đã lan rộng từ Hà Nội về Bắc Ninh, Thái Nguyên. Bất ngờ hơn, Học viện Quản lý Giáo dục (31 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng là một "mắt xích" trong đường dây này.

Bộ GDĐT vào cuộc sau điều tra của Báo Lao Động về gian lận thi chứng chỉ

NHÓM PV ĐIỀU TRA |

Ngay sau khi Báo Lao Động có loạt bài về Kỳ thi chứng chỉ gian lận, lén lút ở Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ngay lập tức có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan xác minh, báo cáo.

Video điều tra: Mánh khoé lạ trong phòng thi Đại học Quốc tế Bắc Hà

Nhóm phóng viên |

Lần theo đường dây tổ chức kỳ thi chứng chỉ gian lận và lén lút ở Thái Nguyên đã phản ánh ở bài trước, chúng tôi phát hiện ở Đại học Quốc tế Bắc Hà (Tiên Du, Bắc Ninh) cũng thường xuyên tổ chức những kỳ thi "bao đậu" như vậy. Thậm chí số lượng thí sinh và tần suất tổ chức thi còn lớn hơn. Thông tin ghi trên chứng chỉ được cấp bởi Đại học Quốc tế Bắc Hà cũng có nhiều dấu hiệu bất thường...