Bộ GDĐT tổ chức góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6

Đặng Chung |

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT về việc tổ chức cử giáo viên tham gia góp ý các bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6.

Bộ GDĐT yêu cầu giáo viên góp ý cho bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 kỹ càng hơn. (Ảnh minh họa: LĐO)
Bộ GDĐT yêu cầu giáo viên góp ý cho bản mẫu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 kỹ càng hơn. (Ảnh minh họa: LĐO)

Việc tổ chức góp ý hướng đến bảo đảm chất lượng sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời giúp giáo viên sớm tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa.

Theo đó, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương phải thực hiện theo 3 đợt góp ý để hoàn thiện bản mẫu SGK lớp 2 và lớp 6.

Đợt 1, mỗi Sở GDĐT chọn cử 10 giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý bản mẫu SGK qua trang thông tin điện tử của các nhà xuất bản. Sau đó, các địa phương tổng hợp ý kiến góp ý của giáo viên đối với từng bản mẫu sách giáo khoa và gửi về Bộ GDĐT trước ngày 10.12.2020.

Đợt 2, Sở GDĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản và hướng dẫn cho toàn bộ giáo viên được phân công dạy lớp 2 và lớp 6 năm học 2021- 2022 vào trang thông tin điện tử của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu sách giáo khoa đã được các nhà xuất bản hoàn thiện sau góp ý đợt 1; đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu sách giáo khoa vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý và chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, bắt đầu từ ngày 25.12.2020.

Đợt 3, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tìm hiểu, góp ý một lần nữa các bản mẫu SGK đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên trang thông tin điện tử trước khi in và phát hành.

Trước đó, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ sẽ thực hiện 3 điều chỉnh trong khâu thẩm định SGK lớp 2, lớp 6.

Đầu tiên là kiểm soát chặt chẽ quá trình thực nghiệm SGK.

Tiếp đó là tăng cường việc thẩm định nội bộ tại các NXB để nâng cao chất lượng bản mẫu SGK trước khi gửi tới Bộ GDĐT để thẩm định.

Cuối cùng, Bộ GDĐT sẽ mở rộng thêm đối tượng góp ý cho bản mẫu SGK, có thể bằng cách đăng mạng bản mẫu SGK dạng PDF để xin ý kiến góp ý, nắm bắt thông tin trên diện rộng, đa chiều từ giáo viên, cán bộ quản lý, các nhà khoa học và người dân.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều đã chỉnh sửa những gì?

Minh Quang - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 15.11: Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều; Quận 9 (TP HCM) lập đoàn kiểm tra các bếp ăn tại trường học;...

Bộ GDĐT trả lại 29,7 triệu USD kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, SGK

ĐẶNG CHUNG - NGUYỄN HÀ - TRẦN VƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, tính đến nay, Bộ đã tiết kiệm được 29,7 triệu USD từ nguồn vốn vay World Bank và ngân sách để đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Bắt đầu thẩm định 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 của 9 môn học, hoạt động giáo dục của các nhà xuất bản gửi đến để thẩm định.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: SGK Tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều đã chỉnh sửa những gì?

Minh Quang - Đức Thiện |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 15.11: Công bố tài liệu chỉnh sửa SGK tiếng Việt lớp 1 bộ Cánh Diều; Quận 9 (TP HCM) lập đoàn kiểm tra các bếp ăn tại trường học;...

Bộ GDĐT trả lại 29,7 triệu USD kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, SGK

ĐẶNG CHUNG - NGUYỄN HÀ - TRẦN VƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ, tính đến nay, Bộ đã tiết kiệm được 29,7 triệu USD từ nguồn vốn vay World Bank và ngân sách để đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Bắt đầu thẩm định 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được 33 bản mẫu sách giáo khoa lớp 2 của 9 môn học, hoạt động giáo dục của các nhà xuất bản gửi đến để thẩm định.