Bộ GDĐT tiếp nhận hơn 108 tỉ đồng tài trợ chương trình "Máy tính cho em"

Tường Vân |

Ngày 15.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ (lần thứ nhất) Chương trình “Máy tính cho em”. Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh chủ trì buổi lễ.

Sau 1 tháng triển khai chương trình trong toàn ngành giáo dục và đào tạo, đã vận động ủng hộ, đóng góp được 108,695 tỉ đồng, gần 30.000 máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh, 70.000 thiết bị hỗ trợ học trực tuyến khác. Các địa phương vận động được số kinh phí lớn nhất gồm Bình Phước, Tiền Giang, Đồng Tháp.

Số tiền và máy tính đợt này được phân bổ về các địa phương và học sinh theo tiêu chí là học sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo và học sinh có bố hoặc mẹ qua đời do dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi lễ sáng nay, trong số 24 trường đại học, tổ chức tài trợ, các đơn vị có số kinh phí ủng hộ lớn nhất là Đại học Thái Nguyên (1,08 tỉ đồng), Đại học Quốc gia Hà Nội (1 tỉ đồng), Hội đồng hương Hải Phòng tại Hà Nội (900 triệu đồng), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (500 triệu đồng).

Theo thống kê sơ bộ của Bộ GDĐT tại 36 tỉnh, thành phố đang triển khai dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số học sinh thuộc đối tượng có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ là hơn 1,2 triệu học sinh.

Bộ GDĐT cho biết, chương trình nhân văn và ý nghĩa này tiếp tục được triển khai trong toàn ngành cũng như toàn xã hội, hướng đến mục tiêu cung cấp trang thiết bị học tập chất lượng, đúng chuẩn cho hơn 1,2 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc, không chỉ đáp ứng nhu cầu dạy và học trực tuyến, mà còn hướng tới mục tiêu xã hội số như trong chương trình "Sóng và Máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Trước khi đổi mới thi THPT, Bộ GDĐT cần làm rõ việc ra đề, gian lận thi cử

Huyên Nguyễn |

Năm 2022 sẽ là năm giao thời để đổi mới toàn diện công tác tổ chức thi THPT và tuyển sinh đại học trong những năm tới. Bộ GDĐT cũng đã đưa ra những khuyến cáo mới ngay trong kỳ thi năm tới. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Ngọc Vinh, trước khi thay đổi chính sách, Bộ GDĐT cần làm rõ những vấn đề còn tồn tại từ kỳ thi cũ.

Hà Nội phấn đấu 100% số thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G

Hạ Nguyên |

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G hoặc internet băng thông rộng đạt 100%.

Hàng loạt fanpage giả danh Bộ GDĐT rao bán bằng giả

Tường Vân |

Ngày 10.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra cảnh báo về một số trang web, fanpage mạo danh Bộ GDĐT để trục lợi trái quy định.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Trước khi đổi mới thi THPT, Bộ GDĐT cần làm rõ việc ra đề, gian lận thi cử

Huyên Nguyễn |

Năm 2022 sẽ là năm giao thời để đổi mới toàn diện công tác tổ chức thi THPT và tuyển sinh đại học trong những năm tới. Bộ GDĐT cũng đã đưa ra những khuyến cáo mới ngay trong kỳ thi năm tới. Tuy nhiên, theo TS Hoàng Ngọc Vinh, trước khi thay đổi chính sách, Bộ GDĐT cần làm rõ những vấn đề còn tồn tại từ kỳ thi cũ.

Hà Nội phấn đấu 100% số thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G

Hạ Nguyên |

Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ các thôn được phủ sóng di động 3G, 4G, 5G hoặc internet băng thông rộng đạt 100%.

Hàng loạt fanpage giả danh Bộ GDĐT rao bán bằng giả

Tường Vân |

Ngày 10.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra cảnh báo về một số trang web, fanpage mạo danh Bộ GDĐT để trục lợi trái quy định.