Bộ GDĐT thông tin về kết quả rà soát bất thường trong lựa chọn SGK mới

Đặng Chung |

Đại diện Bộ GDĐT cho biết, kết quả rà soát việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương, Bộ phát hiện ra một số bất thường trong quá trình lựa chọn sách.

Để chuẩn bị cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020 - 2021, thời gian qua các địa phương đã tiến hành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

Đa số các địa phương đều lựa chọn từ 3/5 bộ sách được Bộ GDĐT phê duyệt. Riêng tại Long An, 100% các trường ở tỉnh chọn toàn bộ 9 quyển của bộ “Cánh diều”. Tại Khánh Hòa, các trường học trên địa bàn chọn duy nhất bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục VN.

Dư luận cho rằng kết quả chọn sách như vậy là có bất thường, vì rất khó để 100% hội đồng chọn sách giáo khoa trên cùng một địa bàn lại có sự thống nhất cao, cùng lựa chọn 1 bộ sách của 1 nhà xuất bản.

Giải đáp các thông tin này trong cuộc họp báo thường kỳ quý II/2020 vào chiều 30.6, ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học – cho biết, sau khi nhận báo cáo kết quả chọn sách của địa phương và phản ánh của dư luận, Bộ GDĐT đã yêu cầu các địa phương này rà soát.

Hiện kết quả rà soát đã có. Theo báo cáo của Long An, quy trình chọn sách của tỉnh này thoạt tiên thực hiện đúng hướng dẫn của Thông tư 01.

Nghĩa là sau khi các trường thực hiện việc chọn sách, Sở GDĐT đã tổng hợp thông tin trung thực, khách quan báo cáo lên UBND tỉnh; UBND tỉnh cũng đã gửi báo cáo đó sang Tỉnh ủy.

Tuy nhiên sau đó, Tỉnh ủy Long An chỉ đạo chọn bộ SGK được nhiều trường lựa chọn nhất, dùng chung cho cả tỉnh Long An (bộ sách Cánh diều).

Trước sự việc trên, Bộ GDĐT cho rằng việc chỉ đạo đó của Tỉnh ủy Long An không đúng với tinh thần Thông tư 01 và đề nghị Long An phải thực hiện đúng.

Sau đó, Long An đã để các trường sử dụng SGK theo đúng kết quả lựa chọn đã thực hiện trước đó. Kết quả, Long An là một trong số 37 tỉnh/ thành chọn cả 5 bộ SGK.

Còn tại Khánh Hòa, kết quả rà soát cho thấy việc lựa chọn sách thực hiện đúng quy trình.

Cũng theo ông Tài, với vai trò cơ quan giám sát, Bộ GDĐT đã cử một đoàn công tác do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ trực tiếp lãnh đạo đi kiểm tra việc triển khai chọn sách của các địa phương. Cho đến nay, Bộ GD-ĐT chưa nhận báo cáo nào cho thấy có sự can thiệp vào việc chọn sách giáo khoa của các trường. Việc chọn sách của các trường được thực hiện đúng tinh thần Thông tư 01 mà Bộ GDĐT đã hướng dẫn.

Theo ông Thái Văn Tài - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, để kịp triển khai chương trình GDPT mới theo lộ trình đã đề ra, hiện các nhà xuất bản, địa phương đang tập trung bồi dưỡng giáo viên sử dụng SGK mới. Bộ GDĐT yêu cầu thời gian bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về sử dụng SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước 30.7.2020.

Bộ GDĐT cũng lưu ý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm, thiếu SGK năm học 2020-2021 trên địa bàn. Việc cung ứng sách giáo khoa phải đảm bảo sách đến tay phụ huynh, học sinh, giáo viên trước ngày 15.8.2020.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Có hiện tượng "cửa sau" trong lựa chọn sách giáo khoa mới?

Thanh Tùng - Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Rà soát trình độ tiếng Anh của giáo viên; ĐBQH chỉ ra hiện tượng cửa sau trong chọn sách giáo khoa mới; Thông tin mới nhất về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020;... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

“Bộ GDĐT làm sách giáo khoa riêng là không cần thiết, gây lãng phí”

Chung Vương Nguyên |

Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước vào ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội thống nhất ủng hộ tiếp tục xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa là không cần thiết, gây lãng phí ngân sách.

Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Đặng Chung |

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15.8.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giáo dục 24/7: Có hiện tượng "cửa sau" trong lựa chọn sách giáo khoa mới?

Thanh Tùng - Đức Thiện - Nguyễn Kiên |

Rà soát trình độ tiếng Anh của giáo viên; ĐBQH chỉ ra hiện tượng cửa sau trong chọn sách giáo khoa mới; Thông tin mới nhất về Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020;... sẽ là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động.

“Bộ GDĐT làm sách giáo khoa riêng là không cần thiết, gây lãng phí”

Chung Vương Nguyên |

Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước vào ngày 13.6, các đại biểu Quốc hội thống nhất ủng hộ tiếp tục xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa và việc Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa là không cần thiết, gây lãng phí ngân sách.

Bộ GDĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15.8

Đặng Chung |

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT phối hợp với nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng sách giáo khoa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đến tay phụ huynh, học sinh trước 15.8.