Bộ GDĐT thanh tra công tác tuyển sinh tại 4 trường đại học

Đặng Chung |

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định thanh tra tại 4 trường đại học về công tác tuyển sinh năm 2019.

Theo đó, Thanh tra Bộ GDĐT sẽ tiến hành thanh tra 4 trường đại học gồm: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội; Trường Đại học Lâm nghiệp; Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bạc Liêu.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh của trường; việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh; việc tổ chức tuyển sinh. Thời gian thanh tra bắt đầu từ 1.8 và kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết về công tác tuyển sinh năm 2019, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, qua theo dõi, bên cạnh một số trường còn gặp khó khăn (chẳng hạn khối trường kỹ thuật), thì công tác tuyển sinh đại học ngày càng lành mạnh hơn, tốt hơn, đáp ứng yêu cầu của xã hội, của từng trường.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều đại học vẫn để xảy ra thiếu sót, sai phạm.

Ví dụ đề án tuyển sinh riêng của nhiều trường không rõ ràng, nhiều thông tin chưa chính xác, một số trường xét tuyển không đúng đề án. Nhiều trường xác định chỉ tiêu vượt quá năng lực đào tạo.

Thậm chí, có đại học do lo ngại tuyển nhiều giảng viên vào mà không có sinh viên thì không có nguồn kinh phí để duy trì bộ máy nên tăng chỉ tiêu đào tạo rất cao, không đúng năng lực thực tế. Có trường khai 1.000 giáo viên cơ hữu trong đề án tuyển sinh, nhưng thực tế chưa có từng ấy.

 
Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo  Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại hội nghị tổng kết về công tác tuyển sinh năm 2019.

"Trên tinh thần đó chúng tôi đề nghị các trường đại học tập trung rà soát hệ thống các văn bản, củng cố hệ thống quy định của mình theo đúng Thông tư 51 của Bộ GDĐT để thực hiện nghiêm túc quy định Luật Giáo dục và Quy chế tuyển sinh.

Trong quá trình thực hiện, chúng ta có thể sáng tạo nhưng không được tùy ý du di theo ý hiểu cá nhân. Quy định thế nào thì làm như thế, việc nào không rõ phải hỏi. Tất cả phải theo khung chung là quy chế, thông tư, nghị định.

Tôi cũng đề nghị các trường quán triệt công văn 2969 ngày 15.7.2019 hướng dẫn thanh tra kiểm tra tuyển sinh để xây dựng kế hoạch, quyết định thanh tra. Xin nói rõ là thanh tra này độc lập với bộ phận thanh tra chung của trường.

Hiệu trưởng nếu quan tâm, thực hiện đúng quy định này thì tự trường đã loại được khá nhiều lỗi chuyên môn có thể do chủ quan, khách quan dẫn đến sai sót.

Lãnh đạo Bộ GDĐT cũng sẽ thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra sát sao, kịp thời. Trong quá trình làm sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm túc tới đó, nhằm siết chặt quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo đại học trong bối cảnh tự chủ hiện nay"- Chánh Thanh tra Bộ GDĐT Nguyễn Huy Bằng nhấn mạnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh

QUANG ĐẠI |

Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm.

45 trường đại học tiếp tục được tuyển sinh cao đẳng năm học 2019-2020

ANH THƯ |

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến đề nghị các cơ sở giáo dục đại học dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có thông tin chính thức.

Trường đại học tuyển sinh “chui” sẽ bị cắt quyền tự chủ trong 5 năm

Đặng Chung |

Kê ‘khống” số lượng giảng viên cơ hữu để tăng chỉ tiêu, tuyển sinh chui, mập mờ về thông tin trong đề án tuyển sinh… Tất cả các trường có những vi phạm này sẽ bị cắt quyền tự chủ tuyển sinh trong 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đây là biện pháp để các trường tăng cường minh bạch trong tuyển sinh, có trách nhiệm với người học và toàn xã hội.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Trung cấp sư phạm: Luật sắp “khai tử”, trường vẫn tuyển sinh

QUANG ĐẠI |

Luật Giáo dục vừa được Quốc hội thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2020. Theo đó, trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, chuẩn đào tạo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông là đại học. Tuy nhiên, hiện nay, rất nhiều cơ sở đào tạo giáo viên vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp sư phạm.

45 trường đại học tiếp tục được tuyển sinh cao đẳng năm học 2019-2020

ANH THƯ |

Trước những ý kiến trái chiều liên quan đến đề nghị các cơ sở giáo dục đại học dừng tuyển sinh trình độ cao đẳng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có thông tin chính thức.

Trường đại học tuyển sinh “chui” sẽ bị cắt quyền tự chủ trong 5 năm

Đặng Chung |

Kê ‘khống” số lượng giảng viên cơ hữu để tăng chỉ tiêu, tuyển sinh chui, mập mờ về thông tin trong đề án tuyển sinh… Tất cả các trường có những vi phạm này sẽ bị cắt quyền tự chủ tuyển sinh trong 5 năm. Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), đây là biện pháp để các trường tăng cường minh bạch trong tuyển sinh, có trách nhiệm với người học và toàn xã hội.