Bộ GDĐT sớm có ý kiến về việc dạy học đại trà qua truyền hình

Đặng Chung |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc xem xét kiến nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam liên quan đến dạy học qua truyền hình, dạy học từ xa.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và sớm có ý kiến về kiến nghị khẩn của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Bản kiến nghị của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nêu rõ: "Hiện trong xã hội vẫn đang tồn tại song song 2 quan điểm trái ngược nhau là cần cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học vì tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng, trong khi trường học là nơi tập trung học sinh nên nguy cơ lây lan sẽ rất lớn.

Trong khi, nhiều ý kiến cho rằng, phải cho học sinh, sinh viên đi học trở lại ngay vì khung thời gian đã kịch trần, kéo dài thời gian nghỉ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn thể hệ thống giáo dục và còn kéo theo nhiều hậu quả tiêu cực khác.

Như vậy, bài toán đặt ra đối với giáo dục Việt Nam hiện nay là cần sớm có được một giải pháp vĩ mô để chủ động đối phó với mọi diễn biến của dịch".

Từ những thực tế này, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã kiến nghị lên Thủ tướng sớm có quyết định chỉ thị cho Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài truyền hình Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố lên kế hoạch triển khai việc dạy học từ xa, trước hết là dạy học qua truyền hình cho khối giáo dục phổ thông trước ngày học sinh đến trường đại trà.

 
Những ngày qua, nhiều địa phương đã tổ chức dạy-học qua truyền hình, trong đó có Hà Nội. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trước việc một số trường học, địa phương triển khai việc học qua online, ông Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo - cho biết, trong thời gian nghỉ phòng tránh dịch COVID-19, các trường phải chỉ đạo giáo viên giữ liên lạc với học sinh, phụ huynh, hướng dẫn các em ôn tập, duy trì động lực học tập.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các trường thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học. Tùy vào điều kiện thực tiễn của mỗi địa phương, nhà trường có thể sử dụng hình thức "giao tiếp" giữa giáo viên và học sinh cho phù hợp.

Tuy nhiên theo ông Thành, dù dạy học online nhưng không có nghĩa các trường tổ chức học trực tuyến hoặc hướng dẫn học từ xa mà không cần tổ chức học bù sau đợt nghỉ này.

Tùy theo tình hình cụ thể của từng nhà trường có thể xây dựng kế hoạch dạy học bù khác nhau, đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình với mọi đối tượng học sinh.

Những ngày qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, một số địa phương như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Nam Định... đã tổ chức ôn tập cho học sinh cuối cấp trên truyền hình địa phương.

Với các trường đại học, hiện đang triển khai song song dạy trực tuyến kết hợp với việc đến trường.

Tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sinh viên được yêu cầu không di chuyển khỏi nơi đang cư trú hiện nay; trong tuần từ 9.3 - 15.3, trường chỉ tổ chức các lớp học online theo thời khóa biểu hiện hành.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương cho học sinh THPT nghỉ sau 1 tuần trở lại trường

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sau 1 tuần trở lại trường, các tỉnh/thành đã có thông báo khẩn về việc học sinh trung học phổ thông được nghỉ học để phòng dịch.

Học online: Sinh viên ngủ quên, tiết học lẫn tiếng chó sủa, gà gáy, cãi lộn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi các trường đại học triển khai hình thức dạy học trực tuyến (online). Theo vị hiệu trưởng có 6 năm kinh nghiệm triển khai dạy trực tuyến, việc này không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn thành phố ôn luyện và học tập.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nhiều địa phương cho học sinh THPT nghỉ sau 1 tuần trở lại trường

Đặng Chung |

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sau 1 tuần trở lại trường, các tỉnh/thành đã có thông báo khẩn về việc học sinh trung học phổ thông được nghỉ học để phòng dịch.

Học online: Sinh viên ngủ quên, tiết học lẫn tiếng chó sủa, gà gáy, cãi lộn

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều tình huống dở khóc dở cười đã xảy ra khi các trường đại học triển khai hình thức dạy học trực tuyến (online). Theo vị hiệu trưởng có 6 năm kinh nghiệm triển khai dạy trực tuyến, việc này không đơn giản như nhiều người nghĩ.

Lịch dạy học trên truyền hình cho học sinh lớp 9 và lớp 12 ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức sản xuất và phát sóng Chương trình học trên truyền hình các môn học năm học 2019 - 2020 dành cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp học sinh trên địa bàn thành phố ôn luyện và học tập.