14 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ
Thời gian qua, Báo Lao Động đã có loạt bài “Thâm nhập đường dây gian lận thi chứng chỉ”, “Giấy phép con hành giáo viên”... phản ánh những gian lận trong việc thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C. Báo Lao Động cũng có kiến nghị đã đến lúc cần “khai tử” các loại chứng chỉ ngoại ngữ này. Lý do là nó đã tồn tại 26 năm qua, hoạt động thi, cấp chứng chỉ loại này ngày càng lộn xộn, tiêu cực.
Tiếp thu ý kiến của Báo Lao Động, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng - cho biết, Bộ GDĐT đã ban hành Thông tư số 20/2019 quy định kể từ ngày 15.1.2020, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ như: Đối tượng và điều kiện dự kiểm tra; Nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra; Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ… theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT sẽ không còn được áp dụng.
Điều này đồng nghĩa các trung tâm, cơ sở giáo dục trên cả nước đã phải dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (trình độ A, B, C) từ 15.1.
Sau khi “khai tử” chứng chỉ A, B, C, hiện nay tại Việt Nam chỉ còn quy định về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Loại chứng chỉ này dùng để đánh giá năng lực cho người học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân theo Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 (hiện Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025).
Để được tổ chức đánh giá, cấp loại chứng chỉ này, Bộ GDĐT đòi hỏi yêu cầu khắt khe từ phía các cơ sở, đơn vị tổ chức. Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), các đơn vị được cấp phép tổ chức thi, đánh giá ngoại ngữ theo khung 6 bậc phải đạt đủ các điều kiện theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT.
Ngoài việc đảm bảo được các điều kiện, đơn vị sẽ phải lập đề án tổ chức thi để gửi Bộ GDĐT thẩm định, kiểm tra và công khai đề án này lên website của trường để xã hội giám sát.
“Đơn vị đạt đủ các điều kiện này thì mới được Bộ GDĐT cấp phép để tổ chức thi. Tính đến thời điểm này cả nước chỉ có 14 đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Tiếng Anh); 134 đơn vị thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin, chủ yếu là các trường đại học”- ông Mai Văn Trinh thông tin.
Ngày 10.5, Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) đã công bố danh sách này. Ông Mai Văn Trinh cho biết, các đơn vị trong danh sách đã được các trường, Sở GDĐT trên cả nước kiểm tra, thẩm định lại theo chỉ đạo của Bộ GDĐT. Danh sách này sẽ có thể thay đổi nếu Bộ GDĐT tổ chức thanh tra, phát hiện đơn vị nào vi phạm thì đơn vị đó sẽ bị dừng hoạt động để khắc phục.
Đề xuất bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển dụng viên chức
Cũng liên quan đến bất cập trong quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức mà Báo Lao Động đã phản ánh, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã nhận khuyết điểm trước Quốc hội vì để cho một quyết định được áp dụng hơn 20 năm mà không sửa đổi, để cho thủ tục thi nâng ngạch công chức, xét thăng hạng viên chức rườm rà.
Bộ trưởng cam kết “năm 2020, sau khi Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, chúng tôi sẽ sửa ngay, sẽ không để quy định về chứng chỉ gây phiền hà với công chức, viên chức”.
Thực hiện lời hứa trước cử tri cả nước, mới đây Bộ Nội vụ đã ban hành kế hoạch xây dựng các nghị định quy định chi tiết luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, để đảm bảo kịp thời gian luật có hiệu lực vào 1.7.2020.
Thông tin từ Bộ Nội vụ, tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Bộ Nội vụ đã đề xuất là không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong việc tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm cán bộ.
Lý do của việc giảm thiểu chứng chỉ ngoại ngữ là hiện nay chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3. Việc giảm thiểu chứng chỉ tin học là do hiện nay yêu cầu sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục, cũng như quy định việc tổ chức thi tuyển trên máy tính cũng đồng thời là bước kiểm tra kiến thức và kỹ năng sử dụng tin học.