Bộ GDĐT sẽ phê duyệt việc tổ chức thi IELTS trong một vài ngày tới

Bích Hà |

Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, bộ sẽ nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới.

Trước thông tin các kỳ thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ ngoại ngữ bị hoãn tổ chức thi tại Việt Nam, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tin chính thức về vấn đề này.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhằm bảo đảm chức năng quản lý hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài được thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích của người được cấp chứng chỉ và các bên liên kết, đồng thời hoàn thiện các quy định của pháp luật theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Bộ GDĐT đã hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cơ sở liên kết tổ chức thi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt, đồng thời bộ cũng tập trung để rút ngắn tối đa thời gian xử lý các hồ sơ này (trong vòng 20 ngày).

Tuy nhiên, do hồ sơ đề nghị phê duyệt của nhiều cơ sở chưa đầy đủ nên tiến trình xử lý kéo dài khiến một số đơn vị, tổ chức chưa thể tổ chức thi, ảnh hưởng tới kế hoạch thi cử của những người có nhu cầu thi.

Để giải quyết vấn đề trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các cơ sở khẩn trương hoàn thành hồ sơ theo quy định. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL) trong một vài ngày tới.

Trước đó, ngày 11.11.2022, Bộ GDĐT đã phê duyệt cho việc liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh Aptis và sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung xử lý và phê duyệt đối với các chứng chỉ khác.

Những giờ qua, thông tin tạm dừng các kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở Việt Nam nhận được sự quan tâm của học sinh và phụ huynh. Lý do là đang có xu hướng sử dụng những loại chứng chỉ này để đi du học, cũng như xét tuyển đại học. Thực tế, thời gian qua, nhiều gia đình không tiếc tiền cho con đi ôn luyện để lấy các loại chứng chỉ này.

Việc bị dừng thi đột ngột đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch học tập, du học của hàng nghìn học sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thí sinh mong ngóng ngày được thi IELTS trở lại

Tường Vân |

Cả hai đơn vị được phép tổ chức thi IELTS ở Việt Nam là Hội đồng Anh và Tổ chức giáo dục quốc tế IDP đều thông báo dừng tổ chức tất cả kỳ thi cho đến khi có thông báo mới. Điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, quá trình làm việc.

Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được Bộ GDĐT cấp phép thi trở lại

Bích Hà |

Ngày 11.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BGDDT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis. Đây là chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi trở lại sau khi bị tạm hoãn để bổ sung các điều kiện theo Thông tư 11.

Bộ GDĐT lên tiếng việc hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế

Bích Hà |

Trước thông tin các kỳ thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ ngoại ngữ đồng loạt bị hoãn tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, các tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ phải đảm bảo chất lượng, đúng luật và bảo vệ quyền lợi người được cấp chứng chỉ.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Đại An |

Hải Phòng - Đêm ngày 18.2, rạng sáng ngày 19.2, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh tạm giữ đối với Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (SN 1958) – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng để điều tra mở rộng vụ án "Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Thí sinh mong ngóng ngày được thi IELTS trở lại

Tường Vân |

Cả hai đơn vị được phép tổ chức thi IELTS ở Việt Nam là Hội đồng Anh và Tổ chức giáo dục quốc tế IDP đều thông báo dừng tổ chức tất cả kỳ thi cho đến khi có thông báo mới. Điều này khiến nhiều thí sinh lo lắng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, quá trình làm việc.

Chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được Bộ GDĐT cấp phép thi trở lại

Bích Hà |

Ngày 11.11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BGDDT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis. Đây là chứng chỉ đầu tiên của Hội đồng Anh đã được cấp phép liên kết tổ chức thi trở lại sau khi bị tạm hoãn để bổ sung các điều kiện theo Thông tư 11.

Bộ GDĐT lên tiếng việc hoãn thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ quốc tế

Bích Hà |

Trước thông tin các kỳ thi chứng chỉ IELTS và nhiều chứng chỉ ngoại ngữ đồng loạt bị hoãn tại Việt Nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của thí sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, các tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ sẽ phải đảm bảo chất lượng, đúng luật và bảo vệ quyền lợi người được cấp chứng chỉ.