Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung |

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo phù hợp với phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa công bố.

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Mai Văn Trinh cho biết, do mục tiêu kỳ thi thay đổi theo hướng mục đích chính để xét tốt nghiệp THPT, nên định hướng ra đề thi cũng có điều chỉnh.

Theo đó, mức độ đề thi sẽ giảm nhẹ, phạm vi nội dung ra đề thi chỉ trong chương trình đã được Bộ GDĐT giảm tải, để thuận lợi cho thí sinh khi các nhà trường, học sinh lớp 12 năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

"Tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng GDĐT là phải công bố đề thi tham khảo càng sớm càng tốt, để học sinh yên tâm ôn tập, giảm tải áp lực thi cử của học sinh" - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thông tin.

Ngoài ra, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cũng sẽ ra theo hướng giảm bớt tỉ lệ các câu hỏi vận dụng, vận dụng cao so với cấu trúc đề thi năm trước. Phần lớn nội dung đề thi sẽ bám sát nội dung kiến thức cơ bản của chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12.

Bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cấu trúc sẽ tương tự như đề thi tham khảo mà Bộ GDĐT đã công bố vào đầu tháng 4.2020. Riêng hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội sẽ được cấu trúc lại theo hướng nhẹ hơn và bài thi sẽ chỉ có một đầu điểm chung, không phải tính điểm thành phần từng môn thi trong bài thi tổ hợp.

Trước đó, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo cho Kỳ thi THPT quốc gia 2020. Tuy nhiên, mục tiêu của kỳ thi này vừa mới được thay đổi, để phục vụ việc xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Vì vậy, Bộ GDĐT tiếp tục công bố đề thi tham khảo phù hợp với mục tiêu lần này.

Theo Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ, kỳ thi năm nay tổ chức với mục đích lấy kết quả xét tốt nghiệp, việc tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ do các trường tự chủ. Kỳ thi tổ chức trong 1,5 ngày.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 dự kiến gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (KHXH).

Trong đó, bài thi KHTN gồm tổ hợp 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. Bài thi KHXH gồm tổ hợp của 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân. Riêng với thí sinh giáo dục thường xuyên bài tổng hợp có 2 môn Lịch sử, Địa lí.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp có 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổng hợp tự chọn; còn thí sinh giáo dục thường xuyên sẽ chỉ có 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổng hợp tự chọn.

Như vậy, so với kỳ thi THPT quốc gia  những năm trước đó, số môn thi của kỳ thi năm nay vẫn không thay đổi, chỉ khác là bài tổng hợp sẽ chỉ lấy 1 đầu điểm, không còn điểm các môn thành phần để các trường đại học tuyển sinh theo các khối  thi.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Tài chính

Đặng Chung |

Học viện Tài chính là trường tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020 để phù hợp với những thay đổi của kỳ thi trung học phổ thông năm nay.

Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngay trong tối 22.4, nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới.

Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Nhiều điểm mới trong phương án tuyển sinh năm 2020 của Học viện Tài chính

Đặng Chung |

Học viện Tài chính là trường tiếp theo điều chỉnh phương án tuyển sinh 2020 để phù hợp với những thay đổi của kỳ thi trung học phổ thông năm nay.

Các trường đại học “cấp tốc” thay đổi phương án tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ngay trong tối 22.4, nhiều trường đại học đã đưa ra các kịch bản để điều chỉnh phương án tuyển sinh phù hợp với tình hình mới.

Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.