Bộ GDĐT sẽ bàn cách tháo gỡ vướng mắc về bằng cấp cho học viên trường múa

Trang Hà |

Ngày 1.4, Bộ GDĐT đã có cuộc họp với Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về vụ việc hàng trăm học viên của Học viện Múa Việt Nam không được cấp bằng. Hai Bộ thống nhất yêu cầu Học viện Múa đề xuất và làm tờ trình để có căn cứ tháo gỡ những vướng mắc.

Cụ thể, ông Hoàng Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên (Bộ GDĐT) khẳng định, theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, chỉ có Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục duy nhất có chức năng, nhiệm vụ thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Do đó, việc tự đào tạo văn hóa tại Học viện Múa Việt Nam là không đúng quy định.

Bộ GDĐT nhiều năm nay đã ban hành các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn về việc phối hợp giữa các trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung cấp, cao đẳng để thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhu cầu học tập của người dân.

Thực tế tại địa phương, phần lớn các cơ sở giáo dục đã và đang thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, một số trường trung cấp và trường cao đẳng tổ chức thực hiện giảng dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT không đúng quy định.

Do đó, ngày 31.7.2020, Bộ GDĐT đã có công văn số 2857/BGDĐT-GDTX hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp với dạy nghề để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án xử lý phù hợp bảo đảm quyền lợi cho người học theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Bộ GDĐT sẽ cùng Bộ VHTTDL bàn cách tháo gỡ những khó khăn tại Học viện Múa Việt Nam. Theo đó, ngày 1.4, Bộ GDĐT đã có cuộc họp với Bộ VHTTDL về vụ việc tại Học viện Múa Việt Nam và thống nhất yêu cầu Học viện Múa đề xuất và làm tờ trình để Bộ VHTTDL có căn cứ gửi Bộ GDĐT tháo gỡ những vướng mắc.

Trước đó, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” khi không được cấp bằng sau nhiều năm học tập.

Để giải quyết vấn đề này, chiều 1.4, Học viện Múa Việt Nam đã có buổi làm việc với các cơ quan báo đài và ban đại diện phụ huynh để lý giải những vấn đề mà học sinh của trường đang gặp phải liên quan đến bằng cấp.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định đã thực hiện đào tạo theo đúng quy định của Chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp thuộc nhóm ngành Múa. Bên cạnh đó, việc giảng dạy văn hóa phổ thông chỉ tạo điều kiện cho việc đào tạo diễn viên múa trong trường.

Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) đã không đăng ký đầu vào trung cấp với Bộ GDĐT mà chỉ đăng ký đầu vào là hệ cao đẳng. Vì vậy, 273 học sinh đã và đang học theo hệ liên thông trung cấp cao đẳng không có bằng tốt nghiệp trung cấp.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Thùy Linh |

Vừa qua, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” về trình độ học vấn. Ngày 1.4.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các vấn đề bằng cấp tại đây.

Học viên Học viện Múa Việt Nam khẩn thiết "kêu cứu" về vấn đề bằng cấp

Thiều Trang - Kim Nhung |

Ngày 31.3, hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ Trung cấp và sinh viên từ K2 đến K6 đang học hệ Cao đẳng tại Học viện Múa Việt Nam đã đồng loạt "kêu cứu" về vấn đề liên quan đến đào tạo văn hóa và cấp bằng cho học viên tại Học viện.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trang Hà |

Đêm 31.3, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Các môn còn lại sẽ tiếp tục được công bố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Thùy Linh |

Vừa qua, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” về trình độ học vấn. Ngày 1.4.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các vấn đề bằng cấp tại đây.

Học viên Học viện Múa Việt Nam khẩn thiết "kêu cứu" về vấn đề bằng cấp

Thiều Trang - Kim Nhung |

Ngày 31.3, hội phụ huynh của 325 học sinh từ K40 đến K43 đang học hệ Trung cấp và sinh viên từ K2 đến K6 đang học hệ Cao đẳng tại Học viện Múa Việt Nam đã đồng loạt "kêu cứu" về vấn đề liên quan đến đào tạo văn hóa và cấp bằng cho học viên tại Học viện.

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Trang Hà |

Đêm 31.3, Bộ GDĐT đã công bố đề thi tham khảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của 7 môn: Toán học, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Các môn còn lại sẽ tiếp tục được công bố.