Bộ GDĐT nói về việc TPHCM quyết tổ chức thi tốt nghiệp THPT vào đợt 1

Bích Hà |

Tối 1.7, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6.2021, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã thông tin về các phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trong điều kiện dịch bệnh, đặc biệt là phương án tổ chức kỳ thi tại TPHCM.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, kỳ thi sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8.7, với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học, để có cơ sở cấp bằng tốt nghiệp THPT cho các em và thông qua việc này đánh giá kết quả, có sự điều chỉnh việc dạy học cho phù hợp.

Ngoài ra, kỳ thi vẫn có sự phân hóa nên một số trường đại học, cao đẳng vẫn sử dụng kết quả này để làm căn cứ tuyển sinh. Hiện nay, theo số liệu đăng ký thì có 55% số học sinh lấy kết quả thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ để tuyển sinh đại học.

“Đây là kỳ thi thường niên diễn ra hàng năm, nhưng năm nay diễn ra trong điều kiện có dịch diễn biến rất phức tạp. Với tinh thần như vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đặt ra mục tiêu kép là tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và đảm bảo kỳ thi diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn, có chất lượng, đúng quy chế”- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức đợt thi thứ 2 dành cho tất cả các thí sinh ở đối tượng F1, F2 và những học sinh F0, những học sinh ở khu vực giãn cách hay phong tỏa theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

“Như vậy, đợt 1 diễn ra ngày 7 - 8.7, đối tượng dự thi sẽ dành cho các học sinh không có F, tức là những học sinh bình thường, không có bệnh và nguy cơ mang mầm bệnh.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng khuyến khích là trong một số trường hợp, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh F2 có nguyện vọng dự thi đợt 1, tùy theo điều kiện của từng tỉnh, Ban Chỉ đạo thi của tỉnh sẽ có quyền quyết định cho học sinh F2 dự thi hay không”- đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ.

Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 17h ngày 1.7, cả nước có 18.328 thí sinh thi tốt nghiệp THPT trong diện F0, F1, F2 và ở trong khu vực bị phong tỏa do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Riêng số thí sinh diện F0 là 33 học sinh, nhiều nhất là TPHCM 16 thí sinh. Có 270 thí sinh F1, trong đó TPHCM 61 thí sinh.

Số thí sinh F2 là 847 học sinh, trong đó nhiều nhất là TPHCM với 215 em.

Số thí sinh đang cư trú trong khu vực phong tỏa là 17.178 em, nhiều nhất ở Phú Yên với 5.215 em.

Trong số các địa phương trên cả nước, hiện TPHCM có diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, các ca F0 vẫn tăng nhanh.

Để đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TPHCM, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho hay, TPHCM đã quyết định cho phép tổ chức thi đợt 1. Số học sinh không thể dự thi đợt 1 là 1.272. Những học sinh này sẽ được tổ chức thi đợt 2.

“TPHCM đã test thử nhanh cho tất cả học sinh trong diện tham gia dự thi, nếu âm tính thì được dự thi. Với tinh thần, quyết tâm chỉ đạo của lãnh đạo TPHCM và với sự hướng dẫn rất kỹ càng cho các đối tượng F1, F2 của Bộ Y tế, thì tôi tin TPHCM sẽ tổ chức kỳ thi diễn ra đảm bảo an toàn phòng dịch, cũng như đảm bảo chất lượng của kỳ thi”- Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 1.7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cấp Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Sông cạn

Nhóm PV |

Truyện ngắn dự thi: Sau khi dặn dò con gái cột chắc chiếc ghe vào gốc cây, ông Bình lầm lũi đi lên chiếc chòi dành cho hai ba con ông. Má cái Hạ, vợ ông đã bỏ ba con mà đi vào một ngày mưa tràn bờ bãi. Hôm ấy bà một mình chạy ghe đi chợ thế rồi bà đi mãi không về.

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 1.7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cấp Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Ninh Bình.

Thí sinh F1, F2 và khu cách ly y tế Đà Nẵng vẫn thi tốt nghiệp THPT đợt 1

THUỲ TRANG |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sẽ để các thí sinh thuộc diện F1, F2 và ở khu vực các ly y tế (F) do liên quan đến dịch COVID-19 tham gia dự thi tốt nghiệp THPT cùng đợt 1 và được bố trí dự thi tại điểm thi riêng.

Điều chỉnh nhân sự thanh kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT do dịch COVID-19

Huyên Nguyễn |

Bộ GDĐT đã có phương án điều chỉnh nhân sự làm nhiệm vụ thanh, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại 23 địa phương do ảnh hưởng của dịch COVID-19.