Bộ GDĐT nói gì vụ cô giáo ở cùng phòng khách sạn với nam sinh lớp 10?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý (Bộ GDĐT) cho biết sai đến đâu phải xử lý đến đó trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra.

Cô giáo dính nghi án quan hệ bất chính, ở cùng phòng khách sạn với nam sinh lớp 10 tại Bình Thuận đang là thông tin thu hút sự chú ý của dư luận trong ngày 7.3.

Liên quan đến sự việc trên, ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý (Bộ GDĐT) cho hay ngay sau khi nắm bắt thông tin về vụ việc, Cục đã chỉ đạo Sở GDĐT Bình Thuận có công văn báo cáo cụ thể về vấn đề này.

Hiện tại Sở GDĐT Bình Thuận đang vào cuộc làm rõ vấn đề. Tuy nhiên, ông Minh cũng nhấn mạnh một vấn đề cần lưu ý là quan hệ bất chính và việc 2 người đều mặc quần áo ngồi trong khách sạn là hai việc khác nhau.

"Chúng ta phải xác minh rõ ràng, nếu không cẩn thận mình lại quy chụp giáo viên và tạo ra oan sai. Còn quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu phải xử lý đến đó trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra. Giáo dục là ngành đặc thù và các hành động vi phạm đạo đức nhà giáo chắc chắc sẽ bị xử lý nghiêm minh, đó là nguyên tắc”, ông Đức nói.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo Bình Thuận bị nghi quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận xác nhận đơn vị này đang xử lý vụ việc cô giáo bị nghi quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thầy giáo véo đùi, vỗ mông học sinh phải bị coi là xâm hại tình dục

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng cơ thể.

Kết luận thầy giáo ở Bắc Giang chưa có hành vi dâm ô, có vội vàng?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra có nhận được thông tin 2 học sinh bị thầy giáo "sờ vào vùng nhạy cảm". Tuy nhiên, khi về gia đình lấy thông tin, phụ huynh học sinh đã không phối hợp với cơ quan điều tra.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cô giáo Bình Thuận bị nghi quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận xác nhận đơn vị này đang xử lý vụ việc cô giáo bị nghi quan hệ bất chính với nam sinh lớp 10, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Thầy giáo véo đùi, vỗ mông học sinh phải bị coi là xâm hại tình dục

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng cơ thể.

Kết luận thầy giáo ở Bắc Giang chưa có hành vi dâm ô, có vội vàng?

HUYÊN NGUYỄN |

Trong quá trình điều tra có nhận được thông tin 2 học sinh bị thầy giáo "sờ vào vùng nhạy cảm". Tuy nhiên, khi về gia đình lấy thông tin, phụ huynh học sinh đã không phối hợp với cơ quan điều tra.