Bộ GDĐT: Nếu học sinh trở lại trường trước 15.6 thì vẫn thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ khẳng định, nếu học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15.6, thì học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi THPT quốc gia.

Tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 chiều 10.4, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã thông tin về các kịch bản của kỳ thi THPT quốc gia 2020, tương ứng với diễn biến của dịch bệnh COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, của Ban Bí thư và Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời điều chỉnh thời gian kết thúc năm học sang 15.7.2020 và dự kiến lịch thi THPT Quốc gia lùi lại vào ngày 8-11.8.2020.

Thời gian qua, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị phương án cho kỳ thi THPT quốc gia, Bộ đã họp và chuẩn bị phương án để báo cáo.

Theo đó, nếu tình hình dịch bệnh ổn định và học sinh có thể đi học  trở lại chậm nhất là 15.6, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo tính để học sinh có 4 tuần còn lại (tính đến thời điểm kết thúc năm học vào 15.7) được giáo viên ôn tập sau thời gian học trực tuyến tại nhà. Sau đó sẽ tiến hành kiểm tra định kỳ và kiểm tra cuối năm.

"Như vậy, học sinh vẫn hoàn thành chương trình học tập. Sau đó, học sinh lớp 12 sẽ có 3 tuần ôn tập trước kỳ thi THPT Quốc gia” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Tuy nhiên, trong điều kiện dịch chưa kiểm soát được, thời điểm đi học lại chậm hơn 15.6.2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án thi THPT Quốc gia phù hợp hơn.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có các biện pháp tích cực về phòng chống dịch. Tăng cường truyền thông và yêu cầu các nhà trường chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón học sinh quay trở lại khi dịch được kiểm soát.

Bộ cũng đã ban hành chương trình tinh giản, giảm nhẹ nội dung học tập học kỳ II, để giúp học sinh hoàn thành chương trình và xét lên lớp theo yêu cầu của chương trình năm học.

Những vấn đề thiếu vắng trong kiến thức học kỳ II này sẽ được bù vào năm học mới.  Giáo viên sẽ dành 1-2 tuần đầu  của năm học mới để ôn tập cho học sinh học những kiến thức đã được học trong học kỳ II của năm học trước.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cũng cho biết, trong thời gian học sinh nghỉ học, Bộ đã đưa ra biện pháp cho học sinh học trực tuyến, học qua internet và học qua truyền hình… Học sinh nghỉ học, nhưng học sinh vẫn đang học và các thầy cô giáo vẫn đang giảng dạy.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 theo chương trình tinh gọn. Các em học sinh trên cơ sở này có thể ôn tập và yên tâm quyền lợi của các em được đảm bảo với mặt bằng kiến thức.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tranh luận về kịch bản có thể không thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để học sinh ôn tập. Nhưng hiện tại, học sinh đang rất hoang mang trước những thông tin về việc năm nay có thể bỏ thi THPT quốc gia vì dịch bệnh kéo dài.

Nếu không thi THPT quốc gia 2020, thực hiện xét tốt nghiệp: Có khả thi?

Đặng Chung (ghi) |

Học sinh trên toàn quốc đã nghỉ học hơn 2 tháng để tránh dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng 2 lần điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học, kỳ thi THPT quốc gia 2020 để phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, hiện chưa biết thời điểm nào học sinh có thể quay trở lại trường và quỹ thời gian dành cho năm học 2019-2020 cũng không còn nhiều nữa.

Kịch bản cho kỳ THPT quốc gia trước đại dịch COVID-19

Đặng Chung |

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dời lại hai lần vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Giả sử dịch bệnh vẫn kéo dài và học sinh chưa thể quay trở lại trường trong tháng 5 tới, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT nên tính đến phương án trao quyền cho các địa phương xét tốt nghiệp cho học sinh.

Giờ thứ 9: Lừa chồng - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Nhân vô thập toàn. Chúng ta cũng chỉ là những con người và chúng ta cũng có những sai lầm trong cuộc sống. Nếu bạn tha thứ cho người khác thì người khác cũng có thể tha thứ cho chính bạn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 19.2 đến 1.3 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 19.2.2023 - 1.3.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Taxi Driver 2 gây sốt với bối cảnh ở Việt Nam

Dương Hương |

Bộ phim “Taxi Driver 2” ghi nhận rating cao ngay 2 tập đầu và gây chú ý với những cảnh quay được thực hiện ở Việt Nam.

Man United có đang bị thổi phồng so với thực lực?

Văn An |

Erik Ten Hag và Man United đang trải qua mùa giải thành công ngoài mong đợi tại Premier League, nhưng cuộc cách mạng của họ chưa thể dừng lại...

Ôtô bay Nhật Bản thực hiện chuyến bay chở người đầu tiên ngoài trời

Ngọc Vân |

Nhật Bản đặt mục tiêu thương mại hóa ôtô bay ở những vùng xa xôi.

Học sinh tranh luận về kịch bản có thể không thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lùi kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 sang tháng 8 và công bố đề thi tham khảo để học sinh ôn tập. Nhưng hiện tại, học sinh đang rất hoang mang trước những thông tin về việc năm nay có thể bỏ thi THPT quốc gia vì dịch bệnh kéo dài.

Nếu không thi THPT quốc gia 2020, thực hiện xét tốt nghiệp: Có khả thi?

Đặng Chung (ghi) |

Học sinh trên toàn quốc đã nghỉ học hơn 2 tháng để tránh dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng 2 lần điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học, kỳ thi THPT quốc gia 2020 để phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, hiện chưa biết thời điểm nào học sinh có thể quay trở lại trường và quỹ thời gian dành cho năm học 2019-2020 cũng không còn nhiều nữa.

Kịch bản cho kỳ THPT quốc gia trước đại dịch COVID-19

Đặng Chung |

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) dời lại hai lần vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Giả sử dịch bệnh vẫn kéo dài và học sinh chưa thể quay trở lại trường trong tháng 5 tới, nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GDĐT nên tính đến phương án trao quyền cho các địa phương xét tốt nghiệp cho học sinh.