Bộ GDĐT lí giải số tiền chiết khấu “khủng” trong phát hành SGK

HUYÊN NGUYỄN |

Tại họp báo phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9.2018 vào chiều 1.10, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, mức chiết khấu khi phát hành sách giáo khoa (SGK) thực tế hiện nay từ 18-20%.

Mức chiết khấu này thấp hơn mức trung bình so với tỉ lệ chiết khấu các loại sách khác.

Tại phiên họp, thông tin về việc thông báo lỗ 40 tỉ đồng/năm nhưng vẫn chiết khấu lớn 250 tỉ/năm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, SGK là mặt hàng thuộc diện quản lý giá của Nhà nước và được trợ giá, có tỉ lệ chiết khấu khi phát hành từ 20-25%.

Theo báo cáo chính thức của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam thì mức chiết khấu hiện nay từ 18-20%. Chiết khấu được chi cho chi phí vận chuyển, phát hành sách từ nhà in thông qua các công ty sách thiết bị trường học ở địa phương sau đó vận chuyển tới các nhà  trường. Mức chiết khấu này thấp hơn mức trung bình so với tỉ lệ chiết khấu các loại sách khác là từ 35-40%.

“Từ cuối năm 2017 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp phép thêm 5 NXB được tham gia xuất bản SGK và sẽ tiếp tục xem xét mở rộng cấp phép. Sắp tới việc xoá độc quyền sẽ được thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết 88 tổ chức một chương trình, nhiều SGK, huy động các nguồn lực xã hội hoá để tổ chức biên soạn”, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin.

Thông báo tại buổi họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết: Vấn đề độc quyền SGK có trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ GDĐT. Hiện dư luận nhân dân rất quan tâm khi 1 năm mất đi nguồn chi phí khá lớn để in ấn SGK. Bên cạnh đó, nhiều người đặt vấn đề có lợi ích nhóm hay không?

Tại phiên họp thường kỳ sáng 1.10, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ GDĐT giải trình, báo cáo Chính phủ. 

Thủ tướng chỉ đạo Bộ GDĐT cần có giải pháp khắc phục ngay, chỉ đạo việc in ấn xuất bản phải minh bạch, công khai thực hiện tốt xã hội hoá, tránh độc quyền, lợi ích nhóm. Đồng thời, Bộ GDĐT cần xem xét lại việc biên soạn khi có bài tập trong SGK nên chỉ dùng 1 lần gây lãng phí.

 
  Lâu nay, SGK là độc quyền của NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Huyên Nguyễn

Phát biểu về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ rõ: Có độc quyền SGK của NXB Giáo dục Việt Nam và tình trạng này đã được phân tích khi xây dựng Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông và tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là phải xóa độc quyền. 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ có độc quyền SGK mà còn có thực tế là nhiều trường bằng cách này hay cách khác “ép” học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo để hưởng hoa hồng. Đây là một trong những biểu hiện rõ của tiêu cực trong giáo dục.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT lên tiếng về thông tin “cấm học sinh viết vào sách giáo khoa”

Bích Hà |

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ phó Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, Chỉ thị số 3798 không cấm học sinh viết vào sách giáo khoa mà chỉ nhằm hướng dẫn giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, bảo quản được sách và sử dụng lâu bền.

Giữ thế độc quyền thị trường SGK, tại sao NXB Giáo dục vẫn lỗ 40 tỉ mỗi năm?

Nhóm PV |

Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, đơn vị này đang phải bù lỗ khoảng 40 tỉ mỗi năm cho hoạt động xuất bản phát hành SGK

Bộ GDĐT: Sẽ khắc phục tình trạng lãng phí SGK trong chương trình mới

HUYÊN NGUYỄN |

TS. Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết Bộ GDĐT sẽ quán triệt với các nhà xuất bản (NXB) tham gia biên soạn SGK và các Hội đồng thẩm định quốc gia về vấn đề này để khắc phục tình trạng học sinh viết vào SGK, tránh lãng phí như hiện nay.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ GDĐT lên tiếng về thông tin “cấm học sinh viết vào sách giáo khoa”

Bích Hà |

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ phó Vụ Giáo dục trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) khẳng định, Chỉ thị số 3798 không cấm học sinh viết vào sách giáo khoa mà chỉ nhằm hướng dẫn giáo viên thực hiện phương pháp dạy học tích cực, bảo quản được sách và sử dụng lâu bền.

Giữ thế độc quyền thị trường SGK, tại sao NXB Giáo dục vẫn lỗ 40 tỉ mỗi năm?

Nhóm PV |

Đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết, đơn vị này đang phải bù lỗ khoảng 40 tỉ mỗi năm cho hoạt động xuất bản phát hành SGK

Bộ GDĐT: Sẽ khắc phục tình trạng lãng phí SGK trong chương trình mới

HUYÊN NGUYỄN |

TS. Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết Bộ GDĐT sẽ quán triệt với các nhà xuất bản (NXB) tham gia biên soạn SGK và các Hội đồng thẩm định quốc gia về vấn đề này để khắc phục tình trạng học sinh viết vào SGK, tránh lãng phí như hiện nay.