Bộ GDĐT lên tiếng việc trường ĐH nâng điểm chuẩn đánh trượt thí sinh

Bích Hà |

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, thí sinh bị đại học nâng điểm chuẩn để đánh trượt có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác. Nếu đủ điểm trúng tuyển, Bộ GDĐT sẽ đồng ý.

Những ngày qua, việc Trường Đại học Đồng Nai cố tình nâng điểm chuẩn, dẫn tới trường hợp thí sinh trượt đại học dù điểm cao đã gây bức xúc trong dư luận.

Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GDĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng đã nêu quan điểm về vấn đề này.

Theo bà Phụng, ở góc độ đảm bảo quyền của người học, cách thức nâng điểm chuẩn dẫn đến thí sinh không trúng tuyển đợt 1 hoặc không trúng tuyển nguyện vọng mà các em ưu tiên, có thể chưa được trường tính đến một cách đầy đủ.

Tuy nhiên, trong điều kiện các trường tự chủ tuyển sinh và thí sinh tự do đăng ký xét tuyển không giới hạn nguyện vọng, cách làm đó không vi phạm quy định cụ thể nào của quy chế tuyển sinh, nhưng nhà trường nên tính đến nguyện vọng của thí sinh, nhất là khi các em đã lựa chọn trường mình để đăng ký xét  tuyển.

 
Thí sinh N.M.Q đăng ký nguyện vọng cuối vào ngành Sư phạm Vật lý của Trường ĐH Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng cho rằng, có những cách tốt hơn để xử lý trong trường hợp đại học không tuyển đủ chỉ tiêu để mở lớp. Ví dụ như, sau khi có thông tin về đăng ký xét tuyển ban đầu, trường thấy có khả năng không đủ điều kiện mở lớp, cần thông tin đầy đủ cho thí sinh trước hoặc trong thời gian thay đổi nguyện vọng.

Ngoài ra cần báo cáo Bộ GDĐT hỗ trợ cách giải quyết, thông qua bộ phận quản lý cơ sở dữ liệu để trao đổi thông tin với thí sinh về khả năng, điều kiện của trường và các phương án mà sĩ tử có thể lựa chọn. Rất tiếc, một số trường đã không thực hiện điều này, dẫn đến việc không đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Về hướng giải quyết với trường hợp thí sinh bị trượt oan do trường đại học nâng điểm chuẩn, bà Nguyễn Thị Kim Phụng thông tin: Nếu thí sinh chỉ có một nguyện vọng hoặc đây là nguyện vọng cuối, trường có thể thỏa thuận với thí sinh để chuyển sang ngành khác, đủ điểm trúng tuyển tại trường.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể xin vào cùng ngành đăng ký xét tuyển ở trường khác, nếu đủ điểm trúng tuyển. Bộ GDĐT đồng ý cho trường đó xét tuyển.

Trước đó, Lao Động nhận được phản ánh của thí sinh N.M.Q (Đồng Nai) về việc Trường Đại học Đồng Nai nâng điểm chuẩn quá cao để cố tình đánh trượt mình.

Cụ thể, điểm số của M.Q trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 lần lượt là: Toán: 7.8; Lý:7.25 ; Hóa: 6.75. Tổng điểm xét tuyển khối A00 của M.Q là 22,3 điểm (cả điểm cộng ưu tiên khu vực). Q bị trượt hai nguyện vọng đầu và chỉ còn hy vọng ở nguyện vọng 3 (Trường Đại học Đồng Nai).

Tuy nhiên, ngành sư phạm Vật lý của Đại học Đồng Nai bất ngờ có điểm chuẩn là 24,7 điểm, nhưng không thí sinh nào trúng tuyển. Sau đó, nhà trường lên báo thanh minh rằng, trường đã nâng điểm chuẩn lên cao, vì năm nay chỉ có một vài thí sinh đăng ký nguyện vọng vào ngành này, không thể mở được lớp.

Đọc được thông tin, M.Q vô cùng bức xúc khi mình là một trong những thí sinh bị Đại học Đồng Nai đánh trượt bằng cách cố tình đẩy điểm chuẩn lên cao.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

ĐH Đồng Nai: Nâng điểm chuẩn, "đánh trượt" là vì quyền lợi của thí sinh

Anh Nhàn |

Vì chỉ có 3 thí sinh đủ điểm 18 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để vào ngành sư phạm Vật lý, nên Đại học Đồng Nai không thể mở được lớp dạy. Đại diện nhà trường cho rằng, trường nâng điểm chuẩn lên cao là muốn "đảm bảo quyền lợi cho thí sinh".

Thí sinh "trượt oan" vì bị trường đại học cố ý nâng điểm chuẩn

Anh Nhàn |

Tự tin là mình "dư khả năng" đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý Trường Đại học Đồng Nai, nhưng đến ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh 'choáng váng' vì trường nâng điểm lên quá cao. Trớ trêu, nguyện vọng đó lại là nguyện vọng cuối cùng, nên khi bị đánh trượt, thí sinh đã mất cơ hội xét tuyển đợt 1.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

ĐH Đồng Nai: Nâng điểm chuẩn, "đánh trượt" là vì quyền lợi của thí sinh

Anh Nhàn |

Vì chỉ có 3 thí sinh đủ điểm 18 (theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để vào ngành sư phạm Vật lý, nên Đại học Đồng Nai không thể mở được lớp dạy. Đại diện nhà trường cho rằng, trường nâng điểm chuẩn lên cao là muốn "đảm bảo quyền lợi cho thí sinh".

Thí sinh "trượt oan" vì bị trường đại học cố ý nâng điểm chuẩn

Anh Nhàn |

Tự tin là mình "dư khả năng" đỗ vào ngành Sư phạm Vật lý Trường Đại học Đồng Nai, nhưng đến ngày công bố điểm chuẩn, thí sinh 'choáng váng' vì trường nâng điểm lên quá cao. Trớ trêu, nguyện vọng đó lại là nguyện vọng cuối cùng, nên khi bị đánh trượt, thí sinh đã mất cơ hội xét tuyển đợt 1.

Bi hài trường đại học nâng điểm chuẩn để “đánh trượt” thí sinh

Đặng Chung - Tâm An |

Mùa tuyển sinh 2019, dù điểm đầu vào đã khởi sắc, nhưng nhiều trường sư phạm vẫn rơi vào cảnh khó tuyển sinh. Đặc biệt đã tái diễn tình trạng các trường cố nâng điểm chuẩn để đánh trượt thí sinh.