Bộ GDĐT lên tiếng về việc thầy giáo bị tố hiếp dâm học sinh

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng hành vi hiếp dâm học sinh của thầy giáo là không thể chấp nhận được, cần kiên quyết xử lý nghiêm minh.

Trưa 21.12, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã có công văn "khẩn" về việc xác minh, báo cáo sự việc có hành vi vi phạm đạo đức của giáo viên ở Trường THCS tỉnh Gia Lai.

Công văn nêu rõ, ngày 21.12, báo chí đưa tin về việc một giáo viên Trường THCS Phan Bội Châu (xã IA Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) có hành vi hiếp dâm một học sinh lớp 8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng đây là hành vi không thể chấp nhận được.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xác minh, phối hợp với các ban, ngành liên quan xử lý nghiêm minh vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo nói trên (nếu có).

Đồng thời chỉ đạo quán triệt trong toàn ngành việc tuân thủ các quy định về đạo đức nhà giáo, về phòng chống bạo lực học dường và các quy định khác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành.

Bộ cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phải báo cáo kết quả xác minh và tình hình sự việc về Bộ trong ngày 23.12.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin về việc Công an huyện Đức Cơ  (Gia Lai) nhận được trình báo của một người dân về việc con gái mình là N.T.L (đang học lớp 8 tại một trường trên địa bàn) bị mất tích.

Theo trình báo, khoảng 18h, cháu L đang ngồi chơi trước nhà thì có một người đàn ông đi xe máy màu đỏ, bịt kín khẩu trang tới hỏi đường đến Trung tâm y tế huyện Đức Cơ.

Người đàn ông này nhờ cháu L ngồi lên xe để chỉ đường và hứa sẽ chở cháu L quay lại nhà. Tuy nhiên, 1 tiếng sau, gia đình vẫn không thấy con quay lại, nên đến cơ quan công an trình báo.

Hơn 19h, người đàn ông chở cháu L về nhà. Ngay lúc này, cháu L cho biết, đối tượng đã chở mình đến bãi đất trống sau trung tâm y tế huyện rồi đe doạ, khống chế để thực hiện hành vi xâm hại.

Tiếp nhận thông tin, công an huyện Đức Cơ điều tra và tạm giữ đối tượng H.T.Đ (SN 1983, là thầy giáo dạy thể dục một trường THCS ở xã Ia Nan, huyện Đức Cơ).

Hiện cơ quan điều tra đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành giám định đối với nạn nhân để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thầy giáo bị tố vờ hỏi đường để chở học sinh đi hiếp dâm

PHƯƠNG CHI |

Tối ngày 20.12, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Cơ (Gia Lai) - thầy Võ Công Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát thông báo, làm rõ việc giáo viên thể dục Hồ Trọng Đ (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Bắt tạm giam hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ

C.NGUYÊN |

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, để điều tra làm rõ thông tin ông này lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài.

Phù điêu nữ thần Núi Cấm của người Champa

Nguyễn Thiện Nhân |

Cùng với Quảng Nam, Bình Định là vùng đất đóng vai trò quan trọng trong lịch sử Champa ở miền Trung Việt Nam. Vương quốc này đã để lại một khối di sản văn hóa Champa đồ sộ, gồm 11 hiện vật có niên đại gần 1.000 năm của tỉnh Bình Định đã được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia. Trong đó, phù điêu nữ thần Núi Cấm là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật điêu khắc Champa, được Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia đợt 4 vào năm 2015.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Thầy giáo bị tố vờ hỏi đường để chở học sinh đi hiếp dâm

PHƯƠNG CHI |

Tối ngày 20.12, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Cơ (Gia Lai) - thầy Võ Công Dương cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát thông báo, làm rõ việc giáo viên thể dục Hồ Trọng Đ (SN 1983, trú thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Thầy hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô học sinh nam sẽ bị xử lý ra sao

Cường Ngô - Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia pháp lý, nếu công an xác định hiệu trưởng có hành vi quan hệ tình dục thay vì sờ mó bộ phận nhạy cảm với nhiều nam sinh chưa đủ 16 tuổi, người phạm tội có thể bị phạt tù đến 10 năm.

Bắt tạm giam hiệu trưởng dâm ô hàng chục nam sinh ở Phú Thọ

C.NGUYÊN |

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, để điều tra làm rõ thông tin ông này lạm dụng tình dục nhiều học sinh nam trong thời gian dài.