Bộ GDĐT lên tiếng về quy định trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi

HUYÊN NGUYỄN |

Trước nhiều ý kiến tranh luận liên quan tới quy định trường mầm non nhận trẻ từ 3 tháng tuổi, ông Nguyễn Bá Minh - Vụ trưởng Vụ Mầm non, Bộ GDĐT cho rằng, vì hoàn cảnh khó khăn nên có những bà mẹ  sẽ phải xin đi làm sớm để tăng thêm thu nhập hoặc sức khoẻ yếu nên đã nghỉ trước sinh 1-2 tháng, vì thế Bộ GDĐT dự thảo quy định trên.

Ông Nguyễn Bá Minh cho biết hiện nay, theo đúng quy định khi sinh em bé, người mẹ được hưởng chế độ nghỉ thai sản là 6 tháng. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp vì hoàn cảnh khó khăn nên có những người xin đi làm thêm việc khác để tăng thêm thu nhập hoặc cũng có mẹ sức khỏe yếu nên nghỉ trước sinh 1-2 tháng.

Hơn nữa, hiện nay một số nhà máy, công ty thành lập các nhà trẻ nhận trông con của công nhân để tạo điều kiện cho họ đi làm. Do đó, dự thảo luật quy định nhận trẻ 3 từ tháng tuổi. Tuy nhiên, ông Minh cũng nhận định rằng việc này sẽ gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Đồng quan điểm, bà Ninh Thị Hồng - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho hay, việc Bộ GDĐT đưa ra quy định các cơ sở giáo dục trẻ mầm nhận trẻ từ 3-6 tháng là hợp lý. Bởi lẽ, việc quy định phụ nữ được nghỉ 6 tháng đầu sau sinh là với công chức, viên chức; tuy nhiên, có một đối tượng nữa là phụ nữ ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, họ sẽ không được hưởng chế độ đãi ngộ nào nên phải đi làm từ sớm. Thế nên, việc quy định cho gửi trẻ từ 3 tháng tuổi cũng là phù hợp.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng, để thực hiện được điều này, Bộ GDĐT phải đưa ra những yêu cầu nhất định về người chăm sóc vì độ tuổi này cần chăm sóc hơn là giáo dục, giáo viên cần có thêm trình độ về y tế để nhận thấy và tránh các nguy cơ thiếu an toàn với trẻ.

Trước đó, trong Điều 25, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục có điều khoản quy định: Trường mầm non, nhóm lớp mầm non độc lập là cơ sở giáo dục kết hợp nhà trẻ và mẫu giáo, nhận trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 6 tuổi.

Trong khi nhiều phụ huynh khấp khởi vui mừng thì các nhà trường, giáo viên lại tỏ ra lo lắng với quy định này bởi thiếu tính thực tế, tăng áp lực cho giáo viên.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non Quan Độ tan nát sau vụ nổ, 200 cháu nhỏ phải nghỉ học

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Nằm cách hiện trường vụ nổ khoảng 50m, trường mầm non Quan Độ chịu dư chấn mạnh khiến cơ sở vật chất tại đây bị hư hại nghiêm trọng, gần 200 cháu nhỏ phải nghỉ học chờ trường được sửa chữa.

Trường mầm non sơ tán vì khói đốt rác

Theo VnExpress |

Ngửi thấy mùi khó chịu, một giáo viên đã hô hoán sơ tán trẻ vào các lớp kín có điều hòa, bịt khẩu trang và khăn ẩm.

Bé 4 tuổi bị đánh bầm tím người trong lớp học: Kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên

Bích Hà |

UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa có quyết định kỷ luật các giáo viên liên quan đến vụ việc bé 4 tuổi bị đánh bầm tím người trong lớp học, với các mức từ khiển trách, cảnh cáo, đến nhắc nhở, rút kinh nghiệm.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Trường mầm non Quan Độ tan nát sau vụ nổ, 200 cháu nhỏ phải nghỉ học

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Nằm cách hiện trường vụ nổ khoảng 50m, trường mầm non Quan Độ chịu dư chấn mạnh khiến cơ sở vật chất tại đây bị hư hại nghiêm trọng, gần 200 cháu nhỏ phải nghỉ học chờ trường được sửa chữa.

Trường mầm non sơ tán vì khói đốt rác

Theo VnExpress |

Ngửi thấy mùi khó chịu, một giáo viên đã hô hoán sơ tán trẻ vào các lớp kín có điều hòa, bịt khẩu trang và khăn ẩm.

Bé 4 tuổi bị đánh bầm tím người trong lớp học: Kỷ luật hiệu trưởng và giáo viên

Bích Hà |

UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa có quyết định kỷ luật các giáo viên liên quan đến vụ việc bé 4 tuổi bị đánh bầm tím người trong lớp học, với các mức từ khiển trách, cảnh cáo, đến nhắc nhở, rút kinh nghiệm.