Bộ GDĐT lên tiếng về quy định “Giáo sư phải đi học nghiệp vụ sư phạm”

Đặng Chung |

Theo ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT), Bộ sẽ đề xuất bỏ quy định yêu cầu nghiệp vụ sư phạm với giảng viên.

Những giờ qua, dư luận có nhiều tranh cãi liên quan đến vấn đề giáo sư cũng phải đi học nghiệp vụ sư phạm nếu muốn giảng dạy ở các trường đại học.

Tranh cãi bắt nguồn từ việc giáo sư một trường ĐH lớn ở TPHCM viết trên Facebook: "Sao nỡ lòng nào bắt giáo sư đi thi lấy chứng chỉ sư phạm nữa".

GS này cho rằng ông đã hướng dẫn thành công 8 nghiên cứu sinh, khoảng 50 thạc sĩ, trên 100 cử nhân, đã dạy ĐH và cao học hơn 20 học kỳ và đã được bổ nhiệm làm giảng viên cao cấp.

"Vậy mà giờ này mình đang bị người ta dọa nạt là sắp tới phải đi học để lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm do các trường sư phạm cấp, nếu không có chứng chỉ đó thì sau này mình không được hành nghề giảng viên nữa.

Lúc thi vào biên chế, mình đã phải có chứng chỉ phương pháp giảng dạy đại học rồi nhưng cái chứng chỉ này giờ đây không được chấp nhận, phải là chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm này mới được" - ông viết.

Ngay sau đó, rất nhiều ý kiến cho rằng quy định “Giáo sư phải đi học nghiệp vụ sư phạm” là cứng nhắc, không cần thiết và đề nghị Bộ GDĐT cần bãi bỏ ngay quy định.

Về vấn đề này, ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GDĐT) đã nêu quan điểm của Bộ về vụ việc.

 
Ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục lên tiếng về quy định giáo sư cũng phải học nghiệp vụ sư phạm.

Theo ông Hoàng Đức Minh, quy định tại Điều 77 Luật Giáo dục năm 2005, các giảng viên giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Việc quy định như vậy là vì hầu hết giảng viên lúc đó là sinh viên khá, giỏi được giữ lại trường, chưa có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm - không như giáo viên mầm non, phổ thông được đào tạo là nghề sư phạm.

Tuy nhiên, trong thực tế triển khai, vì những nguyên nhân khác nhau mà có giảng viên (trong đó có giáo sư, phó giáo sư) chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Cũng theo ông Minh, Luật Giáo dục được ban hành năm 2005. Sau 14 năm thực hiện Luật, đến thời điểm hiện nay, quy định về nghiệp vụ sư phạm đối với giảng viên đã có những bất cập nảy sinh, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Nhưng vì nội dung này quy định trong Luật nên không tự bỏ ngay được mà phải đợi đến khi sửa Luật.

Hiện Bộ GDĐT đang rà soát và đề xuất chỉnh sửa trong Luật Giáo dục (sửa đổi) tới đây theo hướng, các yêu cầu về nghiệp vụ sư phạm đối vởi giảng viên sẽ không qui định trong luật mà sẽ đưa vào các quy định ở các văn bản áp dụng đối với các trường hợp cụ thể.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ

Đặng Chung |

Ông Trần Xuân Bách - Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam - vừa được Đại học (ĐH) Johns Hopkins (Mỹ) bổ nhiệm chức danh giáo sư trợ giảng.

Từng có trường hợp giáo sư dỏm ngồi xét ứng viên giáo sư thật

Bích Hà |

Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo sư, trước hết phải “nâng chuẩn” hội đồng giáo sư. Không thể có chuyện giáo sư “dỏm”, không đạt chuẩn quốc tế ngồi chấm ứng viên giáo sư đạt chuẩn quốc tế.

Kiện toàn Hội đồng Giáo sư Nhà nước bằng bầu chọn online

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm mới của việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2019 là sẽ ứng dụng phần mềm bầu chọn thành viên online.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Phó Giáo sư người Việt được bổ nhiệm Giáo sư trường danh tiếng ở Mỹ

Đặng Chung |

Ông Trần Xuân Bách - Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam - vừa được Đại học (ĐH) Johns Hopkins (Mỹ) bổ nhiệm chức danh giáo sư trợ giảng.

Từng có trường hợp giáo sư dỏm ngồi xét ứng viên giáo sư thật

Bích Hà |

Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo sư, trước hết phải “nâng chuẩn” hội đồng giáo sư. Không thể có chuyện giáo sư “dỏm”, không đạt chuẩn quốc tế ngồi chấm ứng viên giáo sư đạt chuẩn quốc tế.

Kiện toàn Hội đồng Giáo sư Nhà nước bằng bầu chọn online

HUYÊN NGUYỄN |

Điểm mới của việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2019 là sẽ ứng dụng phần mềm bầu chọn thành viên online.