Bộ GDĐT lên tiếng về “công văn mật” làm thí sinh từ đỗ thành trượt

Bích Hà |

Bộ Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) khẳng định, không ban hành bất cứ “công văn mật” nào như phía ĐH Ngoại ngữ Huế chia sẻ trên báo chí. Bộ đã xem xét và yêu cầu trường sửa sai, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Trước thông tin 13 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn, lấy tín chỉ A2) tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế bị đánh trượt vì một công văn mà theo  trường là “công văn mật” đăng tải trên Lao Động ngày 13.12, Bộ GDĐT đã có phản hồi chính thức.

Bộ GDĐT giải thích, sau khi ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam kèm theo Thông tư số 01/2104/TT-BGDĐT ngày 24.1.2014, Bộ GDĐT đã ban hành các quy định đối với 05 định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh.

Trong đó, có các Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 1482/QĐ-BGDĐT gửi cho các cơ sở đào tạo ngoại ngữ, các đơn vị tổ chức thi và các đơn vị liên quan.

Hai công văn này đều không phải là “công văn mật” như phía Trường ĐH Ngoại ngữ chia sẻ trên báo chí.

Sau khi báo chí đăng tải, phía Trường ĐH Ngoại ngữ đã có báo cáo để xin ý kiến từ phía Bộ GDĐT về các thắc mắc của thí sinh.

Theo báo cáo của Trường, để bảo đảm chất lượng của chứng nhận, trên cơ sở các quyết định nói trên, ngày 25.5.2016, Hiệu trưởng Nhà trường đã ban hành Quyết định số 336/QĐ-ĐHNN về việc áp dụng tài liệu Hướng dẫn áp dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn) trong việc xây dựng đề thi và chấm thi.

Trong đó Điều 2 của Quyết định này quy định “Dựa trên Tài liệu Hướng dẫn áp dụng Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (dành cho người lớn) trong việc xây dựng đề thi và chấm thi (đã được phê duyệt kèm theo Quyết định số 1482/QĐ-BGDĐT ngày 10.5.2016 của Bộ trưởng Bộ GDĐT), trong đó quy định mức điểm đạt bậc 2 của mỗi kỹ năng nghe, đọc phải từ 15/25 điểm trở lên; nói, viết phải từ 18/25 điểm trở lên, điểm thành phần của cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đều phải đạt.

Theo Bộ GDĐT, việc Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế vận dụng Quyết định số 1482/QĐ-BGDĐT để đưa ra quy định riêng với yêu cầu cao hơn quy định tại Quyết định số 1481/QĐ-BGDĐT là việc nhà trường có thể làm để nâng cao chất lượng chứng nhận của riêng trường mình.

Điều này dẫn đến tình trạng một số thí sinh không được công nhận đạt bậc 2 do một số kỹ năng chưa đáp ứng theo Quyết định số 336/QĐ-ĐHNN của nhà trường.

Tuy nhiên, để bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch, thí sinh cần phải được biết quy định này trước khi đăng ký dự thi. Phía nhà trường đã không làm điều này. Bộ yêu cầu Trường Đại học Ngoại ngữ căn cứ các văn bản hiện hành và điều kiện thực tế để giải quyết thỏa đáng theo hướng phù hợp với các quy định và bảo đảm quyền lợi các cho thí sinh.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Thêm trường chuyên ra đề thi về cải tiến tiếng Việt

HUYÊN NGUYỄN |

Sau đề thi ngữ văn của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) vừa gây xôn xao dư luận khi đề cập đến nghiên cứu cải tiến tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục ra đề thi môn Ngữ văn học kì I có phần đọc - hiểu (3 điểm), phần làm văn (2 điểm). 

Sẽ có trường tổ chức thi tiếng Anh A2 “đắng” vì “công văn mật”

HƯNG THƠ |

Thông tin 13 thí sinh đủ điểm đạt, nhưng bị đánh trượt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 dành cho người lớn lấy tín chỉ A2 do Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Huế - tổ chức ngày 12.11.2017 - đã và đang đặt ra nhiều câu hỏi. 

“Công văn mật” của Bộ Giáo dục làm thí sinh bị trượt kỳ thi?

Nguyễn Đắc Thành |

Nhiều thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn, lấy tín chỉ A2) tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế bị đánh trượt vì một công văn mà theo cán bộ ở đây cho biết đó là công văn mật. 

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thêm trường chuyên ra đề thi về cải tiến tiếng Việt

HUYÊN NGUYỄN |

Sau đề thi ngữ văn của Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) vừa gây xôn xao dư luận khi đề cập đến nghiên cứu cải tiến tiếng Việt của PGS.TS Bùi Hiền, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục ra đề thi môn Ngữ văn học kì I có phần đọc - hiểu (3 điểm), phần làm văn (2 điểm). 

Sẽ có trường tổ chức thi tiếng Anh A2 “đắng” vì “công văn mật”

HƯNG THƠ |

Thông tin 13 thí sinh đủ điểm đạt, nhưng bị đánh trượt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 dành cho người lớn lấy tín chỉ A2 do Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN), Đại học Huế - tổ chức ngày 12.11.2017 - đã và đang đặt ra nhiều câu hỏi. 

“Công văn mật” của Bộ Giáo dục làm thí sinh bị trượt kỳ thi?

Nguyễn Đắc Thành |

Nhiều thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc 2/6 (dành cho người lớn, lấy tín chỉ A2) tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế bị đánh trượt vì một công văn mà theo cán bộ ở đây cho biết đó là công văn mật.