Bộ GDĐT lên phương án thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh vùng giãn cách

Đặng Chung |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, nếu đến thời điểm thi tốt nghiệp THPT (ngày 7-8.7), dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp thì thí sinh ở địa phương giãn cách, cách ly xã hội có thể thi đợt 2.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tính tới những phương án, kịch bản nào cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Đặc biệt là các phương án tổ chức kỳ thi trong trường hợp dịch COVID-19 trở nên phức tạp hơn, liệu có tính đến việc xét tốt nghiệp hay không?” - phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi cho đại diện Bộ GDĐT trong họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra tối 3.6.

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không chỉ là căn cứ xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ đánh giá tình hình dạy học của nhà trường, từ đó cải tiến nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy.

Năm nay có hơn 1 triệu thí sinh thi, trong đó 3/4 lấy kết quả để xét tuyển đại học.

“Chính vì vậy, dù trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, Bộ GDĐT đã chỉ đạo và phối hợp với các địa phương để chuẩn bị cho kỳ thi.

Cho đến nay, các bước chuẩn bị là hết sức kỹ lưỡng để đảm bảo tổ chức một kỳ thi đúng kế hoạch, an toàn cho học sinh, cán bộ coi thi và cho tất cả hệ thống của chúng ta.

Theo kế hoạch, kỳ thi sẽ được chính thức tổ chức vào ngày 7-8.7. Cho đến nay, công tác chuẩn bị đã diễn ra đúng tiến độ và nghiêm túc”- Thứ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định Bộ GDĐT đã có phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh vùng giãn cách. Video: Văn Thắng

Cũng theo đại diện Bộ GDĐT, trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn, đến thời điểm tổ chức kỳ thi vẫn còn các địa phương giãn các xã hội, cách ly, thì Bộ GDĐT sẽ có phương án khác để thí sinh những vùng bị cách ly và những ai bị cách ly y tế sẽ thi vào đợt 2.

“Còn trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn nữa và lan rộng, ảnh hưởng xấu đến các tỉnh, thành phố thì Bộ GDĐT sẽ báo cáo Chính phủ để có những phương án điều chỉnh về thời gian tổ chức kỳ thi” – Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết.

Trước đó, trong hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với sự tham gia của đại diện các tỉnh/thành, ông Nguyễn Hữu Độ - Thứ trưởng Bộ GDĐT, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021- khẳng định tinh thần của Bộ là quyết tâm tổ chức kỳ thi đúng lịch như đã công bố, kể cả trong điều kiện có dịch với các kịch bản khác nhau.

Bộ GDĐT đã tính toán, xây dựng kịch bản để ứng phó với các tình huống khác nhau theo diễn biến của dịch bệnh. Trong tình huống bất khả kháng khi các địa phương có nhiều thí sinh trong diện F1, F2, Bộ GDĐT sẽ cân nhắc việc tổ chức đợt thi thứ 2, căn cứ vào kinh nghiệm đã làm năm 2020.

Đại diện Bộ GDĐT cũng cho biết, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương. Trong đó, có nội dung liên quan đến ứng phó với dịch bệnh diễn ra trong kỳ thi và một số chính sách phù hợp, giúp địa phương có thể thực hiện một cách dễ dàng, đồng bộ, để có được một kỳ thi tốt nhất.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã khẳng định sẽ không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.7. Để tổ chức kỳ thi an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GDĐT đã đưa ra 7 lưu ý với các địa phương.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

104 học sinh là F0, Bắc Ninh lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bắc Ninh đang là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương này đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Nhà bà Nữ lọt top xem nhiều nhất thế giới không cứu được cả thị trường phim 2023

DƯƠNG HƯƠNG |

Với 450 tỉ đồng, “Nhà bà Nữ" của Trấn Thành không chỉ lập kỷ lục phim Việt doanh thu cao nhất mọi thời đại mà còn nằm trong số những phim có doanh thu cao trên thế giới được sản xuất năm 2023.

Không lùi thi tốt nghiệp THPT, 7 lưu ý để an toàn giữa dịch COVID-19

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT) đã khẳng định sẽ không lùi thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày 7-8.7. Để tổ chức kỳ thi an toàn trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ GDĐT đã đưa ra 7 lưu ý với các địa phương.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc là mục tiêu kép

Đặng Chung |

Đến thời điểm hiện tại, cả nước có 18 học sinh lớp 12 là F0, 394 trường hợp thuộc diện F1 đang phải cách ly tập trung. Dịch bệnh vẫn phức tạp trong khi lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đang tới gần. Để tổ chức kỳ thi một cách an toàn, nghiêm túc, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, toàn ngành Giáo dục và các địa phương đang nỗ lực xây dựng nhiều kịch bản tương ứng với diễn biến của dịch bệnh.

104 học sinh là F0, Bắc Ninh lên phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021

Thiều Trang |

Bắc Ninh đang là địa phương có diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp. Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, địa phương này đã đưa ra dự kiến một số phương án tổ chức.