Bộ GDĐT lấy tiêu chí học sinh tham gia thi trên mạng để xét thi đua

HUYÊN NGUYỄN |

Trong công văn số 172/BGDĐT-GDCTHSSV về việc đẩy mạnh cuộc thi “Giao thông học đường” trên Internet cho học sinh THCS, THPT năm học 2017-2018 do Bộ GDĐT ban hành ngày 18.1, đã đề cập nội dung tính số lượng học sinh tham gia và số lượng được trao thưởng để xét thi đua.

Dư luận lo ngại Bộ GDĐT tự “dẫm vào vết xe đổ” khi chính Bộ đã đưa ra chủ trương tinh giản các cuộc thi để không gây áp lực cho học sinh, không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua.

Theo đó, công văn số 172/BGDĐT-GDCTHSSV nêu rõ: “Năm học 2017-2018, Bộ GDĐT phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia, Công ty Cổ phần trò chơi giáo dục trực tuyến Egame tổ chức cuộc thi “Giao thông học đường” lần thứ III cho học sinh THPT, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh; tạo điều kiện để các em học sinh THCS, THPT có điều kiện tiếp cận bộ đề thi lý thuyết để được cấp giấy phép lái xe hạng A1. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục nhằm tăng cường giáo dục ATGT cho học sinh trong năm học 2017-2018…”.

Đặc biệt, trong công văn đề cập rõ: “Các sở GDĐT căn cứ vào số lượng học sinh tham gia cuộc thi và số lượng học sinh được trao thưởng là một trong các tiêu chí để biểu dương, khen thưởng các nhà trường và học sinh về công tác giáo dục an toàn giao thông năm học 2017-2018. Đồng thời, đây cũng là một nội dung để Bộ GDĐT xem xét, đánh giá thi đua khối sở GDĐT năm học 2017-2018 trong tiêu chí về công tác học sinh, sinh viên”.

Trong khi đối với các cuộc thi cấp sở, quận, Bộ GDĐT đề nghị: “Các sở GDĐT, phòng GDĐT cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm theo dõi, giám sát trong quá trình diễn ra cuộc thi, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả, theo nhu cầu thực tế của học sinh, không tạo áp lực cho học sinh, không thu kinh phí, không yêu cầu các trường tổ chức đội tuyển, không lấy thành tích cuộc thi để đánh giá thi đua đối với đơn vị tham gia”.

Với việc sẽ xét thi đua, khen thưởng tại cuộc thi “Giao thông học đường” như vậy liệu có có thực sự đúng ý nghĩa với một cuộc thi với tinh thần tự nguyện, không gây áp lực cho học sinh và các đơn vị hay không? Liệu quy định này có đi ngược tinh thần trong các công văn và chỉ đạo của Bộ GDĐT về tinh giản các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông hay tập trung khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục hay không?

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Giả công văn của Bộ GDĐT cho học sinh học để cổ vũ U23 Việt Nam

Bích Hà |

Chiều 24.1, trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản mang số hiệu 6051/BGD&ĐT-CV tự nhận là của Bộ GDĐT, đề ngày 24.1.2018, với nội dung cho sinh viên, học sinh nghỉ học chiều 27.1.2018 để cổ vũ cho  đội tuyển U23 Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót về quản lý nhà nước trong GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP về Chuyên đề công tác quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐT tại Bộ GDĐT, Bộ Công Thương và UBND 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bộ GDĐT chưa quan tâm đúng mực về chế độ chính sách cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra và chỉ ra những điểm thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GDĐT trong giai đoạn 2013 - 2016. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc chậm tham mưu với Chính phủ về cơ chế chính sách, chế độ về lương cho nhà giáo, chậm thi nâng hạng cho GV, gây hoang mang.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Giả công văn của Bộ GDĐT cho học sinh học để cổ vũ U23 Việt Nam

Bích Hà |

Chiều 24.1, trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản mang số hiệu 6051/BGD&ĐT-CV tự nhận là của Bộ GDĐT, đề ngày 24.1.2018, với nội dung cho sinh viên, học sinh nghỉ học chiều 27.1.2018 để cổ vũ cho  đội tuyển U23 Việt Nam.

Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt khuyết điểm, thiếu sót về quản lý nhà nước trong GDĐT

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo kết luận thanh tra số 65/TB-TTCP về Chuyên đề công tác quản lý nhà nước (QLNN) về GDĐT tại Bộ GDĐT, Bộ Công Thương và UBND 9 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Đắk Lắk, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Bộ GDĐT chưa quan tâm đúng mực về chế độ chính sách cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra và chỉ ra những điểm thiếu sót, khuyết điểm của Bộ GDĐT trong giai đoạn 2013 - 2016. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh việc chậm tham mưu với Chính phủ về cơ chế chính sách, chế độ về lương cho nhà giáo, chậm thi nâng hạng cho GV, gây hoang mang.